Kỳ lạ bộ xương đôi nam nữ nắm tay nhau suốt 5.000 năm

15/07/16, 07:17 Tri thức

Mới đây, các nhà khảo cổ tại Siberia đã phát hiện hai bộ xương nam nữ được chôn trong tư thế nắm tay nhau. Ước tính hai bộ xương này có niên đại khoảng 5.000 năm về trước.

 Bộ hài cốt của đôi nam nữ được phát hiện tại Siberia (Ảnh: Will Stewart)

Bộ hài cốt của đôi nam nữ được phát hiện tại Siberia (Ảnh: Will Stewart)

Đôi nam nữ được chôn cất trong tư thế nằm và nắm chặt tay nhau theo cách thức cổ xưa tại khu vực gần hồ Baikal ở Siberia. Hai bộ xương có niên đại 5.000 tuổi tức là từ thời kỳ đồ đồng.

Đặc biệt, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều chiếc nhẫn được làm từ ngọc trắng hiếm trên hai bộ hài cốt này, trong đó có một chiếc được đặt trên hốc mắt và 3 chiếc trên ngực của người đàn ông.

Những chiếc nhẫn được đặt trên bộ hài cốt (Ảnh: Will Stewart)
Những chiếc nhẫn được đặt trên bộ hài cốt (Ảnh: Will Stewart)

Bên cạnh đó, một dụng cụ bằng kim loại cũng được tìm thấy bên trong túi da được đặt giữa xương bánh chè của bộ xương đàn ông. Trong ngôi mộ còn có một con dao được làm bằng ngọc bích đặt bên cạnh người phụ nữ.

Con dao được làm bằng ngọc bích đặt bên cạnh người phụ nữ.
Con dao được làm bằng ngọc bích đặt bên cạnh người phụ nữ. (Ảnh: Dmitry Kichigin)

Nhà khảo cổ Dmitry Kichigin đến từ Đại học nghiên cứu công nghệ quốc gia Irkutsk nhận định rằng, hai bộ hài cốt này thuộc về một vị chức sắc thời xưa cùng với người vợ trẻ của mình.

Bộ hài cốt người đàn ông, được cho là một vị chức sắc thời xưa. (Ảnh: Dmitry Kichigin)
Bộ hài cốt được cho là một vị chức sắc thời xưa. (Ảnh: Dmitry Kichigin)

Ông cũng cho rằng, những chiếc nhẫn đặt trên hai bộ xương “phần nào kết nối ý thức người chết với kiếp sau của họ”.

Các nhà khảo cổ đang tiến hành nghiên cứu ngôi mộ.
(Ảnh: Dmitry Kichigin)

Vào năm 2013, các nhà khảo cổ cũng đã tiến hành khai quật nhiều ngôi mộ chôn cất đôi hoặc chôn cất theo gia đình ở vùng Siberia, có niên đại khoảng 3.500 năm.

Theo giả thuyết của các chuyên gia, đây có thể là nơi chôn cất của người chồng trong gia đình. Tuy nhiên, sau khi người chồng chết, người vợ cũng bị giết và chôn cùng với chồng.

Theo Vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x