Kim Tuyền mang về HCV thứ 62 cho VN

12/06/15, 21:00 Tin Tổng Hợp

TTO – Tối 12-6, Kim Tuyền đã đánh bại võ sĩ Philippines Irene Bermejob 19-7 trong trận chung kết taekwondo hạng cân -46kg nữ để mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCV thứ 62.

Niềm vui của Kim Tuyền sau khi giành HCV taekwondo hạng cân -46kg nữ. Ảnh: N.K

Video clip Nguyễn Thị Huyền giành HCV cự li chạy 400m nữ. Nguồn: VTV6

Hết ngày thi đấu 12-6, đoàn thể thao VN đoạt 62 HCV, 41 HCB và 50 HCĐ, xếp thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương sau đoàn Thái Lan (71 HCV) và chủ nhà Singapore (70 HCV).

Danh sách các VĐV giành HCV trong ngày 12-6:

Taekwondo: Nguyễn Minh Tú – Nguyễn Minh Văn (biểu diễn quyền đôi hỗn hợp)

Taekwondo: Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thụy Xuân Linh (biểu diễn quyền đồng đội nữ)

Taekwondo: Nguyễn Thị Kim Tuyền (đối kháng -46kg nữ)

Bắn súng: Lê Nghĩa (bắn đĩa bay nam)

Điền kinh: Nguyễn Thị Huyền (chạy 400 mét nữ).

HCV taekwondo 19g53, võ sĩ Nguyễn Thị Kim Tuyền đã đánh bại võ sĩ Irene Bermejo (Philippines ) 19-7 trong trận chung kết hạng cân -46kg nữ và đoạt HCV. Đây là chiếc HCV thứ năm và là cuối cùng của đoàn thể thao VN trong ngày thi đấu 12-6.

Kim Tuyền (giáp xanh) trong trận bán kết với võ sĩ Thái Lan. Ảnh: N.K

Taekwondo 19g08, nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã đánh bại võ sĩ Thái Lan Khamsribusa Wilasinee bằng bàn thắng vàng sau khi hòa 4-4 ở bán kết hạng cân dưới 46 kg và giành quyền vào tranh HCV. Đối thủ của Kim Tuyền ở chung kết (lúc 19g30) là võ sĩ Philippines Bermejo.

Bóng chuyền 17g28, đội tuyển bóng chuyền nam đã đánh bại Campuchia 3-0 (25-14, 25-22, 25-18) ở lượt trận thứ hai bảng B. Với hai trận toàn thắng, VN tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Xếp thứ hai là Campuchia với 3 điểm. Ở lượt đấu cuối (13-6), VN sẽ gặp Singapore.

HCB điền kinh 17g15, đội tuyển chạy tiếp sức nữ với bốn VĐV Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng, Trần Thị Yến Hoa và Đỗ Thị Quyên đã giành HCB cự li 4x100m nữ với thời gian 44,77 giây. Đây là chiếc huy chương cuối cùng của điền kinh VN tại SEA Games 28. Giành HCV ở cự li này là đội tuyển Thái Lan với 44,27 giây.

HCB điền kinh 16g44, VĐV Phạm Tiến Sản đã bị VĐV Philippines Ulboc Christopher rút qua mặt ở những mét cuối cự li chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam và nhận HCB.

16g40, đoàn Thái Lan đã có chiếc HCV thứ 68, bỏ xa đoàn VN đến 7 HCV.

HCB điền kinh 16g38, VĐV Phạm Văn Lâm giành HCB nội dung nhảy xa nam với thành tích 7,52m. Giành HCV là VĐV Thái Lan Supanara với thành tích 7,75m.

HCB điền kinh 16g30, VĐV Phạm Thị Diễm đoạt HCB ở nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1,83m. Giành HCV là VĐV Thái Lan Wanida Boonwan với thành tích 1,85m.

16g25, đoàn Thái Lan đã có thêm hai HCV, nâng tổng số HCV lên con số 63.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao VN đã có 61 HCV, 39 HCB và 50 HCĐ. Thái Lan đã soán ngôi nhì bảng của đoàn VN sau khi có chiếc HCV thứ 61, bằng số HCV của đoàn VN (họ xếp trên nhờ hơn số lượng HCB). Người mang về chiếc HCV thứ 61 cho Thái Lan là VĐV Sukkaew Kunanon khi anh vượt qua Quách Công Lịch ở những mét cuối đợt thi chung kết cự li 400m nam.

HCB điền kinh 16g15, VĐV Nguyễn Thị Phương đoạt HCB cự li chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Giành HCV là VĐV Indonesia Budiarti với thời gian 10 phút 20,40 giây.

Quách Công Lịch (áo vàng) về nhì ở cự li chạy 400m nam. Ảnh: T.Phúc

HCB điền kinh 15g52, VĐV Quách Công Lịch đã để VĐV Thái Lan vượt qua ở những mét cuối và nhận HCB ở cự li 400m nam. Thành tích của Lịch là 46,02 giây. Giành HCV là VĐV Thái Lan Sukkaew Kunanon với thời gian 45,98 giây, phá kỷ lục SEA Games.

Nguyễn Thị Huyền (phải) và Quách Thị Lan giành chiến thắng ở cự li 400m nữ. Ảnh: T.Phúc
Nguyễn Thị Huyền giành HCV ở cự li 400m nữ. Ảnh: T.Phúc

HCV điền kinh 15g41, VĐV Nguyễn Thị Huyền đã đạt HCV cự li chạy 400m nữ với thời gian 52 giây. Với thành tích này, Nguyễn Thị Huyền đã đạt chuẩn dự Olympic 2016. Cũng ở nội dung này, đồng đội của Huyền, Quách Thị Lan giành HCB với thời gian 52,52 giây.

Taekwondo 15g25, VĐV Nguyễn Đình Cường đã để thua VĐV Philippines Jenar Torillos 3-19 ở tứ kết hạng cân dưới 54kg.

HCV bắn đĩa 15g00, VĐV Lê Nghĩa đã thắng VĐV Malaysia Chen Seong Fook 12-10 trong trận chung kết và giành HCV nội dung bắn đĩa.

Đội tuyển taekwondo giành HCV nội dung biểu diễn đồng đội. Ảnh: H.Đăng

HCV taekwondo 12g54, ở bài thi đấu lại, tuyển taekwondo nữ đạt 8,130 điểm và giành HCV. Thái Lan giành HCB với 8,030 điểm.

HCB taekwondo 12g45, đội tuyển taekwondo nam VN đã giành HCB nội dung biểu diễn đồng đội nam với 7,720 điểm. Giành HCV là đội Philippines với 7,850 điểm.

Taekwondo 11g42, ban huấn luyện đội tuyển taekwondo nữ đang khiếu nại với BTC vì cho rằng các trọng tài đã chấm điểm sai. BTC xác định trọng tài đã chấm điểm nhầm cho Thái Lan và cho hai đội thi đấu lại bài biểu diễn thứ hai.

HCB taekwondo 11g40, đội tuyển taekwondo nữ giành HCB ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ với 7,830 điểm. Giành HCV là tuyển Thái Lan với 7,900 điểm

HCB xe đạt 10g55, VĐV Lê Văn Duẩn đoạt HCB xe đạp nội dung đua cá nhân tính giờ nam. Đoạt HCV ở nội dung này là VĐV Malaysia Saleh Mohd Harrif.

Bắn cung 10g50, VĐV Nguyễn Tiến Cương giành quyền vào chung kết nội dung toàn năng hỗn hợp nam khi đánh bại VĐV Indonesia Sapriatno với tỉ số 144-142 ở bán kết.

Hai VĐV Nguyễn Minh Tú (phải) và Nguyễn Minh Văn ở nội dung biểu diễn đôi hỗn hợp. Ảnh: H.Đăng

HCV taekwondo 10g40, hai VĐV Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Văn đã giành HCV nội dung biểu diễn đôi hỗn hợp với số điểm 7,885 điểm.

Bóng rổ 10g28, tuyển bóng rổ nam VN đã đánh bại tuyển Myanmar 96-68 ở lượt trận thứ ba bảng B. Thắng trận này, tuyển bóng rổ VN được 4 điểm và xếp thứ tư ở bảng B sau Singapore (6 điểm), Thái Lan (4 điểm) và Campuchia (4 điểm). Ở môn bóng rổ, tại vòng bảng các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội có số điểm cao nhất sau khi kết thúc vòng bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Bắn cung 10g25, VĐV Nguyễn Tiến Cương đã thắng VĐV Singapore Ang Han Teng 140-134 và giành quyền vào bán kết nội dung toàn năng hỗn hợp nam.

Rowing 10g05, hai nữ VĐV Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã về nhất vòng loại rowing nội dung đôi nữ thuyền nhẹ cự ly 1.000m với thời gian 3 phút 40,05 giây và giành quyền vào chung kết.

Rowing 10g, VĐV Nguyễn Văn Linh đã về nhất ở vòng loại 1 môn rowing nội dung thuyền đơn nhẹ 1.000m nam với thời gian 3 phút 31,27 giây và giành quyền vào thi chung kết.

VĐV Nguyễn Thị Thật (áo đỏ) ở nội dung đua xe đạp vòng tròn. Ảnh: Huỳnh Văn Thuận

HCB xe đạp 9g20, VĐV Nguyễn Thị Thật giành HCB nội dung xe đạp vòng tròn (đua sky) nữ. Giành HCV ở nội dung này là VĐV Thái Lan, Maneephan Jutatip.

Quách Công Lịch (số 329) ở đợt chạy vòng loại 400m vào sáng 12-6. Ảnh: T.Phúc

Điền kinh 8g50, VĐV Quách Công Lịch đã về nhất vòng loại 1 cự li 400m với thời gian 47,68 giây và giành quyền vào thi chung kết vào lúc 15g50 chiều nay. Ở đợt chạy vòng loại 2, VĐV Lương Văn Thao về đích ở vị trí thứ ba với 47,82 giây và giành quyền vào thi chung kết.

Lịch đấu của đoàn thể thao VN trong ngày 12-6:

Điền kinh
15g: Dương Thị Việt Anh và Phạm Ngọc Diễm thi đấu nhảy cao nữ.

15g10: Phạm Văn Lâm và Nguyễn Văn Mùa thi đấu nhảy xa nam.

15g40: Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan thi đấu chung kết 400m nữ…

17g10: thi đấu tiếp sức 4x100m nữ.

Rowing

9g: Nguyễn Văn Linh thi đấu nội dung thuyền mái nhẹ đơn nam 1.000m.

9g20: Hồ Thị Lý thi đấu nội dung thuyền mái nhẹ đơn nữ 1.000m.

9g30: Nguyễn Văn Hà thi đấu nội dung chèo thuyền mái đôi đơn nam 1.000m.

9g50: Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo thi đấu thuyền mái nhẹ đôi nữ 1.000m.

10g: Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức thi đấu thuyền mái nhẹ đôi nam 1.000m.

Xe đạp

8g: đua tính điểm nữ.

9g45: đua tính điểm nam.

Bắn súng

8g: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân thi đấu 50m súng trường nữ ba vị trí cá nhân và đồng đội.

9g: Lưu Thế Kỳ, Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Diệp thi đấu bắn đĩa nam cá nhân và đồng đội.

Taekwondo

8g15: các nội dung thi quyền.

15g: Nguyễn Đình Cường đánh tứ kết -54kg nam.

18g45: Trương Thị Kim Tuyền đánh tứ kết -46kg nữ.

Kênh VTV 6 truyền hình trực tiếp buổi sáng từ 8-11g và buổi chiều từ 14-18g45 (lịch THTT có thể thay đổi so với dự kiến).

TTO

Theo Tuổi Trẻ – Thể Thao

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x