Kim Jong Un dự tính thăm nhà máy ô tô Vinfast?

22/02/19, 13:23 Chưa phân loại

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên chuẩn bị được diễn ra ở Việt Nam. Chủ tịch Kim Jong-un cho biết sẽ đến khu công nghiệp kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) trực thuộc tập đoàn Vingroup để tham quan, ông muốn dành thời gian tìm hiểu và học hỏi thêm để có thể đưa nền kinh tế Triều Tiên phát triển hơn trong tương lai.

Mới đây, đài KBS (Hàn Quốc) đã dành thời lượng gần 2 phút để phát sóng chương trình giới thiệu về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên chuẩn bị được diễn ra ở Việt Nam.

Ngoài việc đưa những thông tin về lịch trình dự kiến làm việc của 2 nhà lãnh đạo, bản tin còn dành phần lớn thời gian để phân tích khu công nghiệp kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) trực thuộc tập đoàn Vingroup và cũng là nơi sản xuất và lắp ráp xe ô tô Vinfast. Đây là nơi sản xuất những sản phẩm công nghệ hiện đại mang thương hiệu “made in Việt Nam” và được Chủ tịch Kim Jong-un đặc biệt quan tâm khi tới thăm Đất nước hình chữ “S”.

Khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng).

Theo phóng viên Han Seung Yeon của đài KBS: “Trong năm vừa qua, nền kinh tế công nghệ của Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc sau khi áp dụng cách mạng công nghệ 4.0 vào quy trình sản xuất. Ô tô, xe máy điện và cả điện thoại di động mang thương hiệu Việt Nam sau khi ra mắt đã nhận được phản hồi tích cực của người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Để có được thành công này, Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam – Vingroup đã mạnh tay đầu tư trang thiết bị máy móc và cả những chuyên gia ưu tú hàng đầu thế giới để xây dựng và phát triển hệ thống nhà máy sản xuất ô tô và xe máy hiện đại bậc nhất Châu Á tại Đình Vũ – Hải Phòng”.

“Với mong muốn Triền Tiên cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu, ông Kim Jong-un đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về khu công nghiệp Đình Vũ và khẳng định đây là nơi ông sẽ học hỏi được nhiều điều để đưa nền kinh tế Triều Tiên phát triển hơn trong tương lai.

Vingroup đã mạnh tay đầu tư trang thiết bị máy móc và cả những chuyên gia ưu tú hàng đầu Thế giới để xây dựng và phát triển hệ thống nhà máy sản xuất ôtô và xe máy.

“Chính vì thế, khu công nghiệp của tập đoàn Vingroup sẽ là nơi ông Kim Jong-un nhất định sẽ tới thăm trong thời gian diễn ra Hội nghị tại Việt Nam”, phóng viên đài KBS cho biết thêm.

Trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam, lãnh đạo 2 nước đã gặp nhau lần đầu tại Singapore vào tháng 6/2018. Thành công của Hội nghị lần 1 cách đây hơn nửa năm đã giúp lãnh đạo 2 nước xóa bỏ những bất đồng quan điểm trước đó và quyết định cuộc gặp lần thứ 2 sẽ là tiền đề cho quan hệ Mỹ – Triều Tiên phát triển và gặt hái được nhiều lợi ích sau khi thảo thuận hợp tác giữa 2 bên được ký kết.

Lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un sẽ đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam hai ngày trước khi tham gia Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tập đoàn Vingroup được thành lập từ năm 1993 tại Ukraina với tên gọi ban đầu là Technocom.

Tập đoàn Vingroup được thành lập từ năm 1993 tại Ukraina với tên gọi ban đầu là Technocom. Hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và thành công rực rỡ với thương hiệu Mivina, luôn có mặt trong bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp lớn mạnh nhất Ukraina.

Từ năm 2000, Technocom – Vingroup trở về Việt Nam đầu tư với ước vọng được góp phần xây dựng Đất nước. Với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”, Vingroup đã tập trung phát triển nhiều lĩnh vực cốt lõi trong suốt những năm qua gồm: Công nghệ, bất động sản, y tế, giáo dục…

Vingroup mang đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn Quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại đầy năng động. Vingroup đã biến khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải trở thành một khu kinh tế phát triển với quy mô lớn và được trang bị nhiều thiết bị máy móc hiện đại.

Với sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, Vingroup tự tin hướng đến mục tiêu năm 2025 sẽ xuất xưởng xe ôtô 500.000 xe/năm và xe máy điện lên tới 1.000.000 xe/năm để mang những sản phẩm “made in Việt Nam” đến gần hơn với bạn bè Quốc tế.

Theo VTC

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x