Kim Jong-nam luôn đi cùng vệ sĩ vì sợ bị ám sát

17/02/17, 09:40 Chưa phân loại

Khi còn sống, ông Kim Jong-nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thường tới Malaysia nhưng luôn đi cùng vệ sĩ vì lo ngại về các âm mưu bị giết hại.

kim
Ông Kim Jong-nam luôn đic ùng vệ sĩ mỗi lần tới Malaysia. (Ảnh minh họa: Internet)

Tờ Star dẫn lời một người bạn của ông Kim Jong-nam cho biết, ông thường thích tới Malaysia, nhưng luôn đi cùng vệ sĩ.

Ông ấy sợ bị sát hại, do đó, ông hay đi cùng vệ sĩ“, ông Alex Hwang, chủ một nhà hàng Hàn Quốc mà ông Jong Nam hay ghé qua, cho biết.

Tôi nghi là ông ấy có thiết bị gây nhiễu các camera an ninh. Cứ khi nào tôi kiểm tra camera sau khi ông ấy rời đi, màn hình đều chẳng có gì”, ông Hwang nói thêm.

Theo Hwang, ông Kim hay nghỉ ở khách sạn 5 sao khi tới Malaysia cùng vợ hoặc bạn gái, và thường tới nhà hàng Starhill Gallery vì an ninh tại đây rất tốt.

Về lý do khiến anh trai của Kim Jong-un tới Malaysia, Hwang cho rằng có thể ông có công việc kinh doanh hoặc thân tín ở Malaysia có thể giúp đỡ về tài chính.

Một nguồn tin khác cho biết thêm, Kim Jong-nam hay tới Malaysia vào khoảng từ năm 2010-2013, khi mà người anh em họ tên là Jang Yong Chol làm Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia.

Sau đó, Kim Jong Nam không tới Malaysia nữa, kể từ khi Jang Yong Chol bị triệu tập về Bình Nhưỡng tháng 12/2013. Yong Chol là cháu trai của Jang Song Thaek, chú dượng đã bị hành quyết của Kim Jong-nam và Kim Jong-un.

Tới năm 2015 và 2016, một số người nhìn thấy Kim Jong-nam trở lại Malaysia.

Nguồn tin này cho biết thêm, ông Kim Jong Nam có tham gia vào việc kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phân phối phần mềm và phần cứng cho các doanh nghiệp ở Malaysia, Singapore và Indonesia.

Ông ấy biết rằng mạng sống của ông ấy có thể bị đe dọa, và trong vài lần tới Kuala Lumpur, ông ấy đi cùng với vệ sĩ”, nguồn tin này cho hay.

Kim Jong-nam, 45 tuổi, chết trên đường tới bệnh viện từ sân bay Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13/2. Theo cảnh sát Malaysia, anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un bị 2 người phụ nữ dùng chất lỏng chứa độc tấn công.

Theo Vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x