Kim Hiền: Con trai còn mong có em hơn cả bố mẹ

06/06/15, 06:30 Tin Tổng Hợp

Nữ diễn viên chia sẻ về công việc và cuộc sống viên mãn hiện tại bên chồng con.

Bộ phim truyền hình Góc khuất số phận với sự góp mặt của Kim Hiền vừa lên sóng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đây là bộ phim với nhiều kỷ niệm của nữ diễn viên bởi khi quay phim cũng là lúc cô đang mang thai những tháng đầu. Kim Hiền đã có những chia sẻ về vai diễn mới nhất của mình cũng như cuộc sống hôn nhân và niềm hạnh phúc sắp đón chào đứa con thứ 2 ra đời.

Chào Kim Hiền, có thể nói, vai diễn mới nhất trong bộ phim “Góc khuất số phận” rất giống chị ngoài đời, nhất là cuộc sống hôn nhân?

Đây là một vai diễn rất đặc biệt. Để tham gia bộ phim này tôi đã từ chối không ít những kịch bản khác để toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Phim được quay trong những tháng đầu tôi mang thai, có lúc công việc bận quá tôi còn bị động thai nhưng may mắn là mọi thứ vẫn ổn. Tôi hi sinh cho vai diễn lần này khá nhiều và cũng rất tâm đắc.

Đặc biệt nhất là vai diễn Phương Uyên có khá nhiều điểm tương đồng với tôi ngoài đời. Phương Uyên có một đứa con riêng với Hùng (do Lâm Vinh Hải đóng) năm 19 tuổi, sau đó, Uyên phải rất khó khăn để bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên, tôi thấy mình may mắn hơn Phương Uyên vì được chồng sau và gia đình hết mực thương yêu.

Vì đang mang bầu, cảm xúc nhiều nên tôi không cần cố gắng mà vẫn diễn như thật. Những đoạn thoại giữa tôi và Lâm Vinh Hải khi nói về đứa con chung nhiều lần khiến tôi không kìm chế được và nước mắt tuôn ra rất tự nhiên.

Kim Hiền lần đầu đóng cặp với Lâm Vinh Hải.

Trong phim chị đóng cặp với toàn những “chàng phi công trẻ”, có khó khăn gì không?

Bộ phim lần này có rất nhiều điều thú vị. Đầu tiên là Cao Minh Đạt đóng vai bố tôi trong khi trước đây chúng tôi vẫn hay đóng là một cặp đôi. Có nhiều lúc đang diễn, nhìn ánh mắt quen thuộc của anh Đạt, tôi lại phải nhắc nhở: “Anh đang đóng vai bố em chứ không phải người yêu đâu.”

Thứ hai là cả hai bạn diễn đóng vai người yêu lẫn chồng của tôi là Lâm Vinh Hải và Ngọc Thuận đều nhỏ tuổi hơn tôi. Giữa Ngọc Thuận và Lâm Vinh Hải, tôi lo lắng cho Hải nhiều hơn vì anh chàng từ vũ công chuyển sang diễn xuất, lại vào một vai nội tâm phức tạp nhưng may mắn là Hải bắt nhịp rất nhanh. Trong khi đó, Ngọc Thuận lại khiến tôi bối rối với những cảnh tình cảm khi ngay ngày đầu quay phim, nhất là cảnh hôn. Cuối cùng, mọi cảnh quay đều hoàn thành và ai cũng hài lòng.

Chị vẫn miệt mài đóng phim truyền hình nhưng chưa vượt qua được thời kỳ của “Dốc tình” hay “Hương phù sa”. Chị nghĩ lý do là gì và tại sao chị không “đổi gió” bằng những vai diễn trên phim điện ảnh?

“Dốc tình” hay “Hương phù sa” là cơn sốt rất lớn rồi. Ở mỗi thời điểm có những bộ phim hay khác nhau không thể đem ra so sánh được. Sắp tới, tôi tham gia một bộ phim điện ảnh về đề tài lịch sử mang tên Mỹ Nhân của đạo diễn Đào Bá Sơn. Đây có lẽ một điều may mắn với tôi vì có nhiều diễn viên casting cho vai này. Tôi nghĩ đóng phim cũng tùy vào duyên nữa. Có nhiều người may mắn dù vào nghề sau tôi nhưng lại tiến rất nhanh. Dù vậy, tôi vẫn thấy thôi mình cứ chậm mà chắc, còn được theo đuổi nghệ thuật đã là vui rồi.

Ông xã chị có ý kiến gì về vấn đề “tham công tiếc việc” của vợ ngay cả khi mang thai không?

Tôi may mắn khi có một người chồng hiểu và thông cảm với công việc của mình. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng phải lo toan gì mà chủ yếu tập trung cho diễn xuất. Tôi vẫn còn đam mê nghệ thuật lắm và ông xã cũng hiểu điều đó. Anh ấy luôn ủng hộ để tôi theo đuổi đam mê.


Kim Hiền hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân hiện tại.

Có bao giờ chị tự trách vì tuổi trẻ nóng vội trong cuộc hôn nhân đầu tiên và tiếc nuối không gặp ông xã hiện tại sớm hơn?

Với quá khứ, tôi chưa bao giờ hối hận. Không có quá khứ thì sẽ không thể tiếp diễn hiện tại và tương lai. Quá khứ giúp tôi trân trọng hiện tại và biết gìn giữ tương lai. Nếu bạn biết trước mọi thứ thì cuộc sống hẳn sẽ không còn những thăng trầm hay thú vị nữa.

Tôi cũng không nghĩ mình nên gặp chồng tôi sớm hơn vì lúc đó anh ấy chắc chưa về nước. Nếu gặp sớm lỡ thời điểm đó anh ấy cũng có người khác thì chắc gì chúng tôi đã đến được với nhau như bây giờ. Tất cả đều có duyên số hết rồi.

Chị có thể dùng vài tính từ để diễn tả về bản thân lúc này?

Bình an, hạnh phúc và mãn nguyện.

Làm mẹ lần 2 đã có nhiều kinh nghiệm, chị có thay đổi cách dạy dỗ con không?

Chắc không khác đâu. Tôi luôn tâm niệm giáo dục con dựa trên nền tảng yêu thương. Không nói nặng, không đòn roi nhưng dùng biện pháp trực quan sinh động nhất để con biết mình sai hay đúng ở điểm nào? Tôi nghĩ con trai đầu lòng của tôi có tư duy và cách ứng xử khá tốt hẳn hướng đi của tôi đúng. Với đứa con thứ hai, tôi sẽ điều chỉnh một chút là cho anh của nó gần gũi và làm tấm gương tốt như một hình mẫu để giáo dục lí tưởng.

Sonic có thấy ganh tị khi mẹ sắp có em bé và tình yêu thương cũng có thể bị san sẻ không?

Không hề luôn. Sonic còn mong có em hơn cả bố mẹ. Ngày nào bé cũng bên mẹ để nói chuyện thủ thỉ với em. Có hôm Sonic còn kể, tối ngủ nằm mơ đang chơi với em nữa. Tôi nghĩ chắc “thần giao cách cảm” của hai anh em rất mạnh. Tôi vui vì con trai của mình đã trưởng thành và sẵn sàng làm anh để bảo vệ em mình.


Cả nhà Kim Hiền trong chuyến du lịch Thái Lan gần đây khi cô đang mang thai.

Chị đã lên kế hoạch nghỉ ngơi để sinh con chưa?

Sau khi phim “Góc khuất số phận” đã lên sóng tôi có thể hoàn toàn yên tâm và tịnh dưỡng. Tôi cũng chuẩn bị sang Mỹ vào cuối tháng để ở với gia đình chồng và chờ sinh con bên đó luôn.

Cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống.

Theo 24h.com.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x