Khó tin công nghệ chế ảnh 100 năm trước

22/05/17, 07:09 Tri thức

Khi xem loạt ảnh dưới đây chắc chắn bạn sẽ không thể tin rằng chúng được tạo ra từ 100 năm trước, khi mà cả máy tính còn chưa ra đời chứ đừng kể đến phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Nguồn thực phẩm nơi đây thật phong phú. (Ảnh: amusingplanet)
Chiếc xe ngựa bị lún do chở nặng.
Những chiếc cần câu này phải thật là tốt mới có thể chịu được những con cá khổng lồ này.

Loạt ảnh này xuất hiện trong hoàn cảnh nước Mỹ vừa kết thúc nội chiến vào năm 1956, chính phủ Mỹ muốn cổ vũ nhiều người dân đi đến miền Tây hoang vắng không người để khai hoang. Chính bởi vậy, họ đã lên ý tưởng và bắt tay vào việc “chế” một loạt các hình ảnh tương tự, chủ yếu là để phản ánh đất đai màu mỡ, sản vật phong phú của miền Tây, và liên tục tuyên truyền hơn một nửa thế kỉ.

Còn đây là cá dưới sông hồ chứ không phải loài thủy quái nào đâu nhé.

Xét về bối cảnh thời đại, thì những tấm ảnh này vào thời điểm đó tuyệt đối được xem là tác phẩm chỉnh sửa vô cùng tuyệt vời rồi. Vậy làm sao để làm ra được những hình ảnh này? Đương nhiên không phải là vẽ đâu nhé.

Nuôi một con gà thôi là đủ cho cả nhà ăn uống rồi.

Câu trả lời chắc chắn sẽ khiến các tín đồ của photoshop phải “ngã ngửa”. Đơn giản thôi, đó chính là hiệu quả của việc cho hai hay nhiều tấm phim tiến hành rửa (ảnh) đè lên nhau, nhưng nó cũng đòi hỏi người thực hiện phải tính toán được tỉ lệ chính xác giữa các tấm phim.

Và đây là một củ khoai khổng lồ.

Có lẽ, khi nhìn vào một số tấm ảnh bạn sẽ biết ngay là giả, nhưng bởi chúng đều được hoàn thành trong điều kiện không có máy tính nên chẳng ai đặt ra bất cứ một câu hỏi nghi vấn nào cả. Sự thật là nếu những tấm ảnh này cho dù xuất hiện ở thời nay thì cũng được xem là tác phẩm photoshop cao cấp.

Những quả cà chua khổng lồ.

Và tại thời điểm đó, khi máy ảnh vừa mới phổ cập lưu hành, mọi người còn chưa biết đến photoshop là gì, vậy nên vô tình họ rất tin tưởng vào những gì nhìn thấy ở trong tấm ảnh. Cách thức quảng cáo phóng đại này đã mang lại hiệu quả không ngờ khi miền Tây nước Mỹ đã được khai phá phát triển, sản lượng lương thực gia tăng, diện tích đất cũng được mở rộng.

“Máy bay trực thăng hiệu châu chấu”.
Cũng chỉ là cà rốt thôi mà.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x