Khi ‘thần Thor’ trở thành tin tặc trong bộ phim Blackhat

18/01/15, 01:58 Giải trí

Tạm cất đi chiếc nón có cánh của thần Thor, nam diễn viên Hemsworth trùm lên đầu một chiếc mũ đen và trở thành… tin tặc.

Bộ phim nói về hoạt động tin tặc và nạn nhân là Trung Quốc, khiến người xem không khỏi bật cười khi nhiều vụ tấn công mạng tới tấp do hacker Trung Quốc nhắm vào các tổ chức của Mỹ lại vừa bị phanh phui cách đây không lâu.

Nhân vật hacker chính do “thần Thor” tóc vàng, đầy cơ bắp Chris Hemworth thủ vai, nhưng có vẻ như Matt Damon phù hợp với vai diễn này hơn vì nội dung phim giống như một phiên bản của Jason Bourne (nhưng không hay bằng). Lời khuyên cho khán giả là đừng đặt yêu cầu quá cao khi xem bộ phim này.

Mũ đen là gì? Đó là tiếng lóng ám chỉ tin tặc thuộc tà phái. Nói chung ý tưởng của “Blackhat” là cần một tin tặc mũ đen để bắt một tin tặc mũ đen.

Nhân vật tin tặc mũ đen phản diện đã cho nổ tung một lò phản ứng hạt nhân ở Hồng Kông và nhà chức trách đang xác định xem đây có phải là chiêu bài chính trị hay không. Động cơ của kẻ gây án là gì? Người này không hề đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, ai đó đang đưa các số liệu giả lên sàn chứng khoán.

Trưởng đơn vị phòng chống tội phạm mạng là Chen Dawai (do diễn viên Hoa ngữ Vương Lực Hoành thủ vai), thuộc quân đội Giải phóng Nhân dân, đã phát hiện ra mối liên hệ giữa hai sự kiện này.

Anh đã từng là bạn cùng phòng với Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth thủ vai) tại học viện MIT, trong khi tin tặc đã kích nổ lò phản ứng hạt nhân bằng đoạn mã nguồn do Hathaway viết chơi hồi còn đi học, như vậy manh mối có thể bắt nguồn từ người bạn học này.

Ngôi sao điện ảnh Chris Hemsworth trong vai tin tặc Nicholas Hathaway bị kết án tù, nhưng được tạm tha để truy lùng một tên tội phạm mạng trong phim “Tin tặc mũ đen”. (nguồn Frank Connor/Legendary Pictures và Universal Pictures)

Nhưng Hathaway lại đang ở tù vì chính anh ta cũng là một tin tặc mũ đen. Tuy nhiên, không ai có thể bắt một cao thủ tin tặc ngồi yên. Dù ở trong tù, nhưng anh vẫn thường dùng điện thoại di động để ăn cắp tiền và chuyển vào tài khoản ngân hàng của đồng bọn.

Hathaway được hứa sẽ trả tự do nếu giải quyết êm xuôi vụ này. Để giám sát anh, người ta cho gắn một chiếc cùm điện ở cổ chân.

Có rất nhiều đoạn hội thoại mang tính kỹ thuật, chẳng hạn như “Máy tính đã bị nhiễm mã độc!”, “Đó là chương trình truy cập từ xa”, “Một tin tặc mũ đen đã mở cửa hậu!”, v.v.

70% các cuộc đối thoại trong phim đòi hỏi người xem phải có kiến thức khá sâu về máy tính. Dù sao thì khán giả vẫn có thể phớt lờ đi mà vẫn nắm được cốt truyện.

Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) đang tư vấn kỹ thuật cho đặc vụ FBI Carol Barrett (Viola Davis) trong phim “Tin tặc mũ đen”. (nguồn Legendary Pictures and Universal Pictures)

Truy đuổi ráo riết

Hai người bạn cũ Hathaway và Chen đã tái ngộ và chào nhau bằng một cái ôm thân tình. Chen dẫn theo cô em gái Chen Lien cũng thuộc dạng “mọt sách máy tính” do nữ minh tinh Thang Duy thủ vai, khiến nhân vật này xinh đẹp hơn hẳn hình ảnh của người suốt ngày cắm đầu vào máy tính trong quan niệm của chúng ta.

Đội thám tử mạng này đã truy đuổi tội phạm từ Los Angeles tới Hồng Kông, qua Jakarta, đột nhập và giải mã đủ thứ từ phòng chứa máy tính trong một nhà hàng Hàn Quốc cho đến phần mềm “Quả phụ đen” tối mật của NSA có khả năng phục hồi lại dữ liệu đã bị hủy.

Chris Hemsworth đã rất nỗ lực luyện phát âm tiếng Anh giọng Mỹ, tuy vậy đôi lúc chàng diễn viên người Úc này đã tập trung quá mức vào việc phát âm khiến diễn xuất không được tự nhiên.

Chính quyền Trung Quốc được phác họa rất đẹp đẽ trong phim, các sĩ quan chững chạc, ôn hòa nhưng phong độ và quyết đoán, không quản gian nan để giúp Hoa Kỳ thoát khỏi gọng kìm của tin tặc. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ thời Mao Trạch Đông tới nay.

Tin tặc phản diện MacGyver

Như đã đề cập, “Blackhat” có bối cảnh rất giống phim “Bourne”, cùng những chi tiết thường thấy trong một bộ phim điệp viên như: mua đồ dùng ở hiệu thuốc và cửa hàng cơ khí rồi hóa trang thành “tài xế taxi” được trang bị vũ khí đến tận răng. Tuy vậy, rất nhiều điểm vô lý xuất hiện, như:

Chẳng lẽ chàng sinh viên chuyên ngành máy tính của học viện MIT đã học được tất cả những kỹ năng của điệp viên và sát thủ giết mướn khi ngồi bốn năm trong tù?

(Từ trái qua) Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth), Chen Lien (Thang Duy), và phó cảnh sát trưởng Mỹ Mark Jessup (Holt McCallany) trong phim “Tin tặc mũ đen”. (nguồn Frank Connor/Legendary Pictures and Universal Pictures)

Làm sao họ lại có thể rành đường ngang ngõ tắt ở Jakarta như vậy? Chưa có ai từng nhìn thấy nhân vật tin tặc phản diện mà họ đang truy đuổi, vậy mà họ lại xác định vị trí của người này bằng cách dùng ống nhòm nhìn xung quanh sao? Cơ mà họ lấy ở đâu ra cái ống nhòm xịn như thế?

Chiếc áo đầm quyến rũ trắng không tỳ vết mặc vừa khít ấy ở đâu ra? Họ làm gì có thời gian để đi shopping ở Bergdorf khi đang truy đuổi tội phạm. Anh ta học kỹ năng bắn súng như một thiện xạ khi nào? Làm sao anh ta lại biết cách quấn khăn quanh cổ thật khéo để không bị kẻ xấu đâm dao vào cổ họng?

Chưa hết. Trong nháy mắt họ đã kiếm ở đâu ra được mấy cái hộ chiếu giả trông y như thật, và còn biết chỗ của một ngôi nhà an toàn?

Tóm lại, như đã nói ở trên, khán giả hãy coi “Blackhat” như một bộ phim nhái James Bond, và đừng chú ý quá nhiều vào các chi tiết chuyên môn. Thật ra trong phim cũng có nhiều tình tiết vui nhộn và cảnh đua xe nghẹt thở.

Tên phim: Blackhat (Tin tặc mũ đen)

Đạo diễn: Michael Mann

Diễn viên chính: Chris Hemsworth, Thang Duy, Viola Davis, Vương Lực Hoành, William Mapother

Thời lượng: 2 tiếng 13 phút

Ngày công chiếu: 16/01/2015

Phân loại phim: R

Chấm điểm: 3/5

Châu Xuân – theo EpochTimes

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x