Khẩn: Học sinh được nghỉ học nếu áp thấp nhiệt đới vào thành phố

13/12/16, 14:50 Tin Tổng Hợp

Tùy theo tình hình mưa bão mà Sở Giáo dục – Đào tạo có quyền cho sinh viên, học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

20161213-123109-ap-thap-nhiet-doi-5336-1481536088_500x334

Sáng sớm ngày 13/12, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào vùng biển các tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 13h ngày 13/12, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên đất liền các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre với sức gió mạnh nhất đạt cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông, các tỉnh từ Quãng Ngãi đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to (100-200mm), khu vực Nam Bộ cũng bị ảnh hưởng từ (50-100 mm), trong mưa giông có thể xảy ra lốc xoáy. NCHMF (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn) cũng khuyến cáo các vùng ven biển Nam Bộ cần đề phòng triều cường dâng cao gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Nam Bộ cũng bị ảnh hưởng từ (50-100 mm) lượng mưa, trong mưa giông có thể xảy ra lốc xoáy.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Nam Bộ cũng bị ảnh hưởng từ (50-100 mm) lượng mưa, trong mưa giông có thể xảy ra lốc xoáy.

Theo thông báo khẩn Sở Giáo dục – Đào tạo và Giám đốc ĐHQG thành phố, các trường không tổ chức tham quan, sinh hoạt ngoại khóa tại Cần Giờ khi áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Tp.HCM, bên cạnh đó, tùy theo tình hình mưa bão có quyền cho sinh viên, học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Yêu cầu các sở ngành, quận huyện của Tp. HCM tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, sẵn sàng lực lượng tìm kiếm cứu hộ – cứu nạn khi cần thiết và sơ tán người dân sống ven sông biển, vùng trũng, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có lệnh. Các địa phương cũng cần phải chuẩn bị cho việc chống ngập úng vì mực nước trên sông Sài Gòn và hồ Dầu Tiếng đang lên cao do mưa kéo dài trên diện trộng.

20161213-124156-20161213-123601-mua_sg_2_zing_thumb_1_526x412_526x412

Sở Tài nguyên – Môi trường kiểm tra phương án bảo vệ kho hóa chất, các bãi rác khi mưa gây ngập úng trên diện rộng; Sở Công thương chuẩn bị lương thực, nước uống để phục vụ việc di dời dân trong thời gian tránh áp thấp nhiệt đới.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x