Khám phá thành phố thế giới cùng Heineken

25/07/15, 12:00 Tin Tổng Hợp

Ở một góc nào đó của Hà Nội và TP.HCM, bạn sẽ thấy một góc nhỏ của Amsterdam những cối xay gió, có những mái ngói gỗ đỏ, cửa sổ sơn xanh hay một tinh thần New York với những bờ tường graffiti hay hội quán urban…

Hành trình “Khám phá thành phố thế giới cùng Heineken” sẽ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu với những trải nghiệm mới ngay chính những nơi chốn quen thuộc trong thành phố của mình.

Những sắc màu văn hóa riêng biệt

“Khám phá thành phố thế giới cùng Heineken” là câu chuyện của những con người dám vượt qua mọi thách thức, khó khăn, vượt qua những thói quen cố hữu của bản thân để vượt ra chiếc hộp ù lì để tìm thấy cho mình những sáng tạo mới, những chân trời mới.

Ngay trong vẻ đẹp cũng tồn tại những điều còn ẩn giấu. Bạn từng tự tin khi nghĩ rằng mình đã biết hết về thành phố mình đang sống? Thành phố ấy có rất nhiều câu chuyện muốn kể cùng bạn mà bản thân bạn chưa từng biết đến, từng đi qua lại nghìn lần mà vẫn chưa quen nhau.

Từng từng bức tượng, cột điện, thùng thư công cộng… suốt bao năm qua đã chứng kiến sự phát triển của TP. HCM hay những ngõ phố, hàng cây đứng sừng sững chứng kiến bao thăng trầm, biến động của Hà Nội. Chúng đã ở đấy, đã chứng kiến và ghi nhận những câu chuyện của thành phố và giờ đây còn đặc biệt hơn khi những đồ vật này sẽ trở thành những “thổ địa” thành phố và thử thách những người dám bứt phá, dấn thân khám phá chính thành phố của mình.

Bạn không tin TP. HCM hay Hà Nội có những góc phố tươi xanh và trang trí rực rỡ như Amsterdam, hay những con phố, những không gian đa văn hóa độc đáo, thú vị còn đang chờ đợi được chiêm ngưỡng và sẻ chia với mọi người?

Hãy cùng Trấn Thành – một “thổ địa” cá tính khám phá những địa điểm mới lạ, những nơi mà có lẽ dù đã từng đi qua nhưng bạn lại chưa bao giờ ghé mắt đến. Ở đấy, có những cối xay gió, có những mái ngói gỗ đỏ, cửa sổ sơn xanh đón nắng cùng những chiếc xe đạp thong dong phố nhỏ. Đó là Amsterdam thu nhỏ, là nét văn hóa mới chỉ có gần đây ở các thành phố lớn như TP. HCM hay Hà Nội.

Hay bạn đã từng lang thang ở những con phố cũ quận 2 và bạn đã từng thấy một tinh thần New York ở đấy? Nếu bạn ngạc nhiên thì sự thật là nó đã tồn tại ở đấy khá lâu. Những bờ tường graffiti, những hội quán urban về đêm, những bước nhảy hip hop… Chúng đã ở đấy và trở thành một chốn hẹn hò cho những ai thích khám phá vẻ đẹp mới của thành phố.

Còn với Hà Nội, chỉ cần dùng bữa ở góc quán Shibashi hay Nijou Maru, bạn sẽ có cảm giác mình đang chu du đến chính thành phố Tokyo thực thụ với không gian và ẩm thực đậm phong cách Nhật đầy tinh tế và khó quên.

Càng ngày thế giới càng phẳng đi với những màu sắc văn hóa được hòa trộn. Người ta có thể ngắm Paris ở Nam Phi, có thể nhìn tháp Pisa ở Bắc Kinh, có thể đến thăm Quảng trường đỏ ở Thái Lan… Tất nhiên văn hóa là không thể thay thế nhưng nó kéo mọi người đến gần nhau hơn. Nhỏ hơn, bạn vẫn có thể dùng ẩm thực chính gốc Tokyo tại Việt Nam, ngay gần chỗ bạn ở, mà nhiều khi chính bạn lại không biết điều ấy.

Và vì thế, thành phố nơi bạn ở cũng là thành phố tuyệt vời và đáng sống nhất trên thế giới. Hãy tận hưởng, khám phá để rồi luôn tự hào về thành phố mà bạn đang sống.

Thành phố thế giới trong tay bạn

Thương hiệu Heineken càng lúc càng trở nên gần gũi với khán giả hơn bao giờ hết với chiến dịch vô cùng độc đáo “Thành phố thế giới trong tay bạn”. Hành trình này là sáng kiến mới nhất của Heineken nhằm khơi nguồn cảm hứng, thúc đẩy mọi người khám phá và “sống” với những trải nghiệm mới mang đẳng cấp quốc tế ngay tại chính thành phố của mình.

Để truyền cảm hứng cho người dùng cùng tham gia trải nghiệm và khám phá chính thành phố của mình, Heineken cho ra mắt bộ sưu tập chai “Thành phố thế giới trong tay bạn” mới, với tên 10 thành phố nổi tiếng được in trên thân chai bao gồm New York, London, Amsterdam, Tokyo,…., TP. HCM và Hà Nội cũng vinh dự góp mặt trong bộ sưu tập độc đáo này.

Ngay từ bây giờ, những người hâm mộ Heineken có thể thưởng thức bộ sưu tập chai mới được sản xuất có giới hạn của Heineken, bắt đầu cuộc hành trình khám phá thành phố thế giới ngay tại chính nơi họ sinh sống. Thông qua các ứng dụng tương tác trực tuyến hoặc tham gia các hoạt động thú vị tại các nhà hàng của Heineken, người hâm mộ sẽ có cơ hội nhận được những tấm vé mời đầy hấp dẫn tham gia sự kiện âm nhạc đỉnh cao “Sounds of the world”.

Truy cập fanpage chính thức của Heineken https://www.facebook.com/pages/Heineken-Vietnam/ để biết thêm thông tin chi tiết.

Tấn Tài

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x