IMF tuyên bố Hy Lạp vỡ nợ

01/07/15, 07:22 Kinh tế

Thứ Tư (1/7), IMF tuyên bố Hy Lạp không thể trả khoản vay 1,7 tỷ USD đúng hạn vào ngày 30/6 và chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Chính phủ Hy Lạp đang nợ tổng cộng 323 tỷ euro, trong đó phần nợ cứu trợ IMF là 32 tỷ Euro

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuyên bố Hy Lạp vỡ nợ vì không trả các khoản vay đúng hạn. Với tuyên bố này, Hy Lạp không được quyền tiếp cận bất cứ khoản vay nào của quỹ cho tới khi thanh toán xong nợ cũ.

Tôi xác nhận khoản vay 1,2 tỷ SDR (tương đương 1,5 tỷ Euro) đã không được Hy Lạp thanh toán với IMF đúng hạn. Ban Giám đốc IMF chính thức thông báo Hy Lạp đã rơi vào trạng thái nợ quá hạn và chỉ có thể được IMF cung cấp tài chính trở lại một khi trạng thái nợ này được hoàn trả“, ông Gerry Rice, Giám đốc Truyền thông IMF nhấn mạnh.

Tôi cũng xác nhận là trong ngày hôm nay IMF đã nhận được lời đề nghị của Hy Lạp về việc gia hạn nghĩa vụ trả nợ. Ban Giám đốc Quỹ sẽ xem xét điều này“, ông Gerry Rice nói.

Bộ trưởng tài chính châu Âu đã thảo luận quyết định này trong một cuộc toạ đàm qua điện thoại và thống nhất sẽ mở một cuộc thảo luận khác trong hôm 1/7, khi Hy Lạp đưa ra các đề xuất cụ thể hơn. 

Hy Lạp xác nhận không trả được nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan ông Jeroen Dijsselbloem, người chủ trì cuộc họp cho biết kế hoạch giải cứu Hy Lạp, nếu có thì sẽ đòi hòi những điều kiện ngặt nghèo hơn với Hy Lạp, so với những gì nước này đã từ chối trước đây. “Đây chắc chắn không phải một con đường dễ dàng“.

Ông ​Dijsselbloem cho rằng bất kỳ gói cứu trợ thứ 3 nào châu Âu dành cho Hy Lạp cũng sẽ cần thời gian đàm phán. Và nếu không có chuyển biến lớn trong quan điểm của Chính phủ Hy Lạp, các vòng đàm phán mới có thể sẽ vẫn bế tắc như tuần trước.

Nguyên nhân là Thủ tướng Hy Lạp ông Alexis Tsipras vẫn thúc giúc người dân nước này bỏ phiếu chống lại các yêu cầu thắt lưng buộc bụng mới nhất từ châu Âu và IMF trong đợt trưng cầu dân ý Chủ Nhật (5/7) này. Các lãnh đạo châu Âu cho rằng nếu người Hy Lạp bỏ phiếu “không”, điều này cũng đồng nghĩa Hy Lạp sẽ rời Eurozone.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x