IEA dự báo nhu cầu dầu 2015 giảm mạnh

15/10/14, 11:44 Kinh tế

Nhu cầu dầu mỏ năm 2015 sẽ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với dự báo trước đây bởi kinh tế toàn cầu vẫn còn suy yếu, đồng thời giá dầu cũng có nguy cơ giảm mạnh nếu không có dấu hiệu cho thấy OPEC giảm cung dầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm Thứ Ba (14/10).

IEA đã hạ ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2015 xuống thêm 300.000 thùng/ngày so với dự báo trước đây, do đó nhu cầu dầu dự kiến sẽ giảm tổng cộng 1,1 triệu thùng/ngày xuống còn 93,5 triệu thùng/ngày.

Dự báo tăng trưởng dầu mỏ năm 2014 cũng bớt đi 200.000 thùng/ngày xuống còn 700.000 thùng/ngày.

Cơ quan năng lượng này cho biết, cầu cũng phục hồi khi giá dầu rớt xuống mức thấp nhất của gần 4 năm do sự phát triển của dầu đá phiến ở Hoa Kỳ, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và đồng USD mạnh lên. Hiện dầu Brent LCOc1 mất giá 25% xuống còn khoảng 88USD/thùng từ 115USD/thùng hồi tháng Sáu.

Tuy nhiên giá thấp vẫn sẽ chịu áp lực từ nguồn cung. Tháng Chín, nguồn cung dầu toàn cầu tăng thêm 910.000 thùng/ngày lên 93,8 triệu thùng/ngày, cao hơn 2,8 triệu thùng so với cùng kỳ năm trước.

Trong một nhận xét hiếm thấy từ IEA về chiến lược của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), phân tích trưởng là Antoine Halff cho biết, OPEC không còn sẵn sàng hay có thể kiểm soát sản lượng bởi thị trường đã thay đổi do cuộc cách mạng đá phiến dầu ở Mỹ.

Một số thành viên OPEC có ngân sách phụ thuộc vào dầu mỏ có thể muốn duy trì giá bán ở mức thấp còn hơn là đánh mất vị thế trên thị trường dầu mỏ thế giới.

“Chúng ta không nên kỳ vọng vào việc OPEC nhất định phải giữ vai trò truyền thống là nhà sản xuất độc quyền”, những nhà cung cấp khác với chi phí sản xuất cao hơn có thể giảm cung qua khai thác từ vùng biển sâu hay cát ngậm dầu, ông Halff nói với Reuters hôm Thứ Ba (14/10).

Trượt giá

OPEC sẽ họp vào ngày 27/11 tới để thảo luận về vấn đề chính sách sản lượng và những hành động cần thực hiện để ngăn chặn trượt giá.

IEA nhận định, giá dầu có thể chưa đủ thấp để buộc OPEC giảm cung bởi “Dù đã có đá phiến dầu nhưng OPEC vẫn thu được lợi nhuận ở mức giá 80USD/thùng dầu Brent. Dầu lên và xuống giá đều do tác động từ cả cung lẫn cầu. Dầu tiếp tục giảm giá sẽ có thể là cần thiết để bớt nguồn cung hoặc thúc đẩy cầu”, báo cáo hàng tháng của IEA nhận xét.

Cầu yếu, cung mạnh

IEA cũng dự kiến nhu cầu dầu thô trong năm 2015 của OPEC giảm 200.000 thùng/ngày xuống còn 29,3 triệu thùng/ngày do triển vọng cầu dầu thế giới đang yếu đi. Theo đó, lượng dầu sẽ bớt đi hơn 1 triệu thùng/ngày so với sản lượng hiện nay.

Tháng Chín, sản lượng dầu thô của OPEC đạt mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua, tăng thêm 415.000 thùng/ngày lên 30,66 triệu thùng/ngày, nguyên nhân chủ yếu do sự phục hồi sản xuất từ Libya và Iraq.

Nguồn cung dầu thô từ Ả-Rập Xê-Út, nhà cung cấp hàng đầu OPEC nhích thêm 50.000 thùng/ngày trong tháng Chín lên 9,73 triệu thùng/ngày. IEA cho biết sản lượng có thể giảm nhẹ trong tháng Mười do nhu cầu dầu thô nội địa hạ xuống theo mùa.

Biểu đồ tăng trưởng sản lượng dầu của các nước ngoài OPEC, (Theo IEA).

Cơ quan này cũng dự báo nguồn cung dầu ngoài OPEC sẽ đạt tăng trưởng bình quân đầy ấn tượng là 1,3 triệu thùng/ngày trong năm 2015: “Tổng sản lượng của Hoa Kỳ tiếp tục vượt qua nguồn cung dầu ở Nga và Ả-Rập Xê-Út. Theo ước tính, Mỹ sẽ đạt sản lượng trên 12 triệu thùng/ngày vào tháng tới và vẫn duy trì trên ngưỡng đó cho đến hết tháng 12/2015”.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x