Hy Lạp thoát vỡ nợ, Thủ tướng Tsipras vẫn muốn rời Eurozone

23/07/15, 08:09 Kinh tế

Thứ Hai (20/7), Quỹ tiền tệ Quốc tế thông báo Hy Lạp chính thức thoát khỏi tình trạng vỡ nợ sau khi đã chuyển khoảng 2 tỷ euro cho IMF. Khi Hy Lạp bắt đầu trả tiền cho chủ nợ và mở cửa lại ngân hàng, tổ chức Standard & Poor’s đã nâng mức xếp hạng tín dụng của Hy Lạp.

Theo Reuters hôm 20/7 đưa tin Gerry Rice, giám đốc truyền thông IMF cho hay đã nhận khoảng 2 tỉ Euro từ Hy Lạp và  Hy Lạp không còn “khất nợ”.  Quan chức này cũng khẳng định, IMF sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Hy Lạp nhằm giúp xứ sở Thần thoại khôi phục đà tăng trưởng và sự ổn định tài chính.

Xác nhận của IMF đến ngay sau khi các quan chức tài chính Hy Lạp cho hay Athens đã bắt đầu hoàn trả tổng cộng 6,25 tỉ Euro, tương đương 6,8 tỉ USD, tiền nợ cho ECB và IMF.

Theo đó, mức xếp hạng tín dụng của Hy Lạp được S&P nâng lên hai bậc, từ CCC- lên CCC+. Dù đây vẫn là mức được đánh giá là vô giá trị (junk), nhưng điều này cho thấy các chính sách của chính phủ Hy Lạp bắt đầu đi đúng hướng.

Ngày 13/7, Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận cứu trợ thứ ba với các đối tác Eurozone sau khi nước nhất trí tiến hành các cải cách và biện pháp khắc khổ.

Để có được gói cứu trợ cứu kinh tế Hy Lạp, Thủ tướng Tsipras đã phải có một cuộc đại cải tổ nội các với việc sa thải hàng loạt bộ trưởng phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng đi kèm gói cứu trợ, đồng thời đối mặt với làn sóng giận dữ của nhiều người dân Hy Lạp.

Thủ tướng Tsipras vẫn ấp ủ ý định rời Eurozone bất chấp Hy Lạp đã thoát tình cảnh vỡ nợ

Đáng lưu ý, dù tình hình kinh tế đất nước bớt bi đát hơn nhưng dường như ông Tsipras vẫn nuôi ý định đưa Hy Lạp rời khỏi Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Cụ thể, báo Greekreporter của Hy Lạp ngày 22/7 đưa tin Thủ tướng Alexis Tsipras đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin cấp 10 tỷ USD để giúp Athens in đồng Drachma của nước này.

Nếu điều này là đúng sự thật thì Hy Lạp, ngoài việc tìm kiếm sự trợ giúp từ Moscow, còn có thể đề nghị cả Trung Quốc, tài trợ để rời khỏi Eurozone.

Ngoài ra, bằng các chuyến thăm Nga, ông Tsipras muốn gây áp lực với Đức để hy vọng có thể thuyết phục Berlin xóa một phần nợ của Hy Lạp. Tuy nhiên, điều này đã diễn ra không như mong đợi.

Trong khi đó, tờ Keep Talking Greece cho biết: Chủ tịch Hiệp hội ngân hàng Hy Lạp, ông Luke Katseli đã kêu gọi người dân gửi tiền lại vào ngân hàng. Phát biểu trên kênh truyền hình Mega TV, ông Katseli nói rằng: “Các định chế tài chính Hy Lạp hoàn toàn đáng tin cậy, và thậm chí sẽ còn tin cậy hơn nếu gần 40 tỷ euro không bị rút ồ ạt ra khỏi các tài khoản ở các ngân hàng nước này“.

Trước đó, các ngân hàng đã phải đóng cửa 3 tuần và chỉ quay trở lại hoạt động vào ngày 20/7.

Theo baodatviet

 

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x