Hy Lạp: Phát hiện tượng cẩm thạch tuyệt đẹp trong mộ cổ

09/09/14, 13:57 Chưa phân loại

Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy 2 bức tượng cẩm thạch thể hiện hình tượng phụ nữ. Đây là kết quả của quá trình khai quật một lăng mộ cổ có từ thời Alexander Đại đế.

Hai bức tượng cao khoảng 60 cm, còn gọi là tượng caryatid (tượng phụ nữ dạng cột), được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Amphipolis, cách Thessaloniki gần 100 km. Người ta tìm thấy chúng vào ngày 7/9, khi đang khảo sát căn phòng nhỏ trong lăng mộ. Căn phòng này là một phòng trung gian đưa đến phòng chính chưa được khai quật.

Một bức tượng caryatid được tìm thấy trong lăng mộ

Các bức tượng caryatid, với nhiều lọn tóc dài phủ xuống vai, được tạo ra bằng kỹ thuật điêu khắc điêu luyện. Cả 2 bức tượng đều có một tay giơ ra, như để ngăn cản những kẻ tìm cách xâm phạm ngôi mộ. Ngoài 2 bức tượng, người ta còn tìm thấy một tấm biển lớn làm từ đá cẩm thạch, được chạm khắc các hình khối và hình vẽ màu đỏ, vàng.

Trong các cuộc khai quật mộ trước đó còn phát hiện thấy kho báu đáng kinh ngạc bao gồm vàng, trang sức và tượng. Tại đây còn có tượng sư tử cao 5 m, đặt trên gò chôn cất rộng 500 m có tường cẩm thạch bao xung quanh. Ngay tại lối đi còn có hai bức tượng Nhân sư mất đầu canh gác hai bên. Theo các quan chức, lối đi này dẫn vào nơi khám phá ra các bức tượng đá cẩm thạch “tuyệt vời”.

Bức ảnh một trong hai bức tượng do Bộ Văn hóa Hy Lạp công bố ngày 7/9.

Nhà chức trách Hy Lạp đánh giá thành quả đạt được này là “một phát hiện quan trọng”, ủng hộ quan điểm cho rằng đây không phải là một lăng mộ tầm thường.

Hoạt động khai quật lăng mộ, bắt đầu từ năm 2012, cho tới nay vẫn chưa thể xác định được ai nằm bên trong. Tuy nhiên giới chức Bộ Văn hóa Hy Lạp tin rằng lăng mộ có thể thuộc về một người Macedonia cổ đầy quyền lực, sống trong giai đoạn năm 325 – 300 TCN. Một số phỏng đoán khác cho rằng lăng mộ thuộc về họ hàng hoặc tướng lĩnh của Alexander Đại đế.

 

Hai bức tượng Nhân sư đứng tại lối đi vào nơi phát hiện các bức tượng cẩm thạch khác.

Theo baomoi.com, AFP

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x