HSBC bị điều tra vì tuyển dụng “con ông cháu cha” Trung Quốc

24/02/16, 07:19 Kinh tế

Trong tuyên bố hôm Thứ Hai (22/2), HSBC thừa nhận ngân hàng mình đang đối mặt với cuộc điều tra của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SCE), vì đã tuyển dụng “các hoàng tử đỏ” ở Trung Quốc vào làm việc.

Ngân hàng HSBC đang đối mặt với cuộc điều tra của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ

Theo HSBC, ngân hàng này và nhiều tổ chức tài chính khác đang bị SEC điều tra vì tuyển dụng đội ngũ “con ông cháu cha” tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương bởi lo ngại các xung đột lợi ích trong các giao dịch bảo đảm từ các doanh nghiệp quốc doanh Đại Lục.

HSBC đã nhận được các yêu cầu cung cấp thông tin và đề nghị hợp tác điều tra với SEC. Căn cứ vào thực trạng hiện tại, đây không phải là thời điểm khả thi cho HSBC để tiên liệu việc giải quyết vấn đề này, kể cả về thời gian hay bất kỳ tác động có thể có đối với HSBC”. – ngân hàng cho biết.

Theo báo cáo quý 4 của HSBC, ngân hàng cho vay lớn nhất tại Hồng Kông và Châu Âu này đã bị lỗ ròng 1,33 tỷ USD, so với mức lợi nhuận 511 triệu USD một năm trước đó, trong khi khoản lỗ trước thuế trong quý là 858 triệu USD, so với doanh thu 1,73 tỷ USD một năm trước đó.

Đây cũng là báo cáo thua lỗ quý đầu tiên của ngân hàng kể từ khi bắt đầu thực hiện chế độ công bố kết quả kinh doanh theo quý năm 2011.

Trong năm vừa qua, lợi nhuận trước thuế của HSBC tăng 1%, đạt 18,87 tỷ USD so với mức 18,68 tỷ USD năm 2014.

Không những vậy, kết quả đáng thất vọng trên còn đi kèm với các khoản nợ xấu, với thiệt hại cho vay lên tới 17%, tương đương 3,72 tỷ USD.

Điều này cũng khiến giá cổ phiếu của HSBC tại thời điểm đóng cửa giảm 2,19%, ở mức 49,15 đô la Hồng Kông.

Tuy nhiên, theo báo cáo thì khu vực Châu Á vẫn là nơi có đóng góp lớn nhất. Lợi nhuận đóng góp trước thuế năm ngoái của Châu Á chiếm 83,5%, tăng so với mức 78,3% trong năm 2014.

Chủ tịch HSBC Douglas Flint cho biết khu vực Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc sẽ vẫn duy trì vai trò thúc đẩy tăng trưởng quan trọng của mình. “Sự tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến môi trường tài chính trở nên khó khăn hơn, nhưng nó vẫn được dự đoán sẽ là nơi đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng toàn cầu” – Flint nhận định.

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x