Hot boy Việt kiều Đức gây chú ý ở Vietnam Idol

20/04/15, 04:00 Tin Tổng Hợp

Nguyễn Trọng Hiếu được BGK chú ý bởi vẻ gợi điển trai, nam tính và phong cách trình diễn mộc mạc của mình.

Tối qua, tập 3 Vietnam Idol đã tiếp tục lên sóng vòng thử giọng tại TPHCM. Nhiều cá tính âm nhạc đặc sắc lộ diện và có nhiều vé vàng được trao thêm trong tập này. Trong đó, Nguyễn Trọng Hiếu – chàng trai Việt kiều Đức là thí sinh cuối cùng nhận được vé vàng ở vòng thử giọng tại TPHCM.

Chàng hot boy Việt kiều Nguyễn Trọng Hiếu điển trai và phong trần

Nguyễn Trọng Hiếu sinh ra tại và lớn lên tại Đức. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính và khả năng nói tiếng Việt lưu loát lập tức nhận được thiện cảm từ BGK.

Thí sinh này thể hiện bài hát Relight my fire của Take That. Anh chàng kết hợp khoe vũ đạo thay vì chỉ chú trọng giọng hát như các thí sinh khác. Sau Relight my fire, Thu Minh còn yêu cầu chàng trai Việt kiều Đức biểu diễn thử một ca khúc tiếng Việt vì với cô Trọng Hiếu vẫn còn đang thể hiện mình là một vũ công chứ chưa là ca sĩ.

Trọng Hiếu khoe vũ đạo trong vòng thử giọng.

Trọng Hiếu được đánh giá có giọng hát ấm áp và nam tính nhưng bị giám khảo nhắc nhở về cách xử lý ca khúc còn cũ. Tuy vậy, nhờ vào ngoai hình điển trai, khả năng vũ đạo cùng với niềm đam mê theo đuổi giấc mơ hát đã giúp anh nhận được sự đồng cảm từ BGK. Ca sĩ Thanh Bùi đã khuyến khích: “Anh thích năng lượng của em, một người rất có duyên trên sân khấu. Khi mà phụ nữ xem em, họ sẽ có cảm tình với em.”

Ban giám khảo vẫn quyết định trao cho Trọng Hiếu một cơ hội để anh có thể rèn luyện và hoàn thiện hơn trong những vòng thi tới. Đặc biệt, nhạc sĩ Quốc Trung khuyên chàng trai Việt kiều phải cập nhật âm nhạc mới, hiện đại hơn để theo kịp các bạn thí sinh khác.

Trọng Hiếu hạnh phúc nhận vé vàng từ tay BGK.

Ngoài Trọng Hiếu nhiều gương mặt trai xinh, gái đẹp khác cũng xuất hiện trong tập 3 bên cạnh những giọng hát “thảm họa” gán với mác của Vietnam Idol.

Điểm lại thêm một số thí sinh gây chú ý khác:

Khánh Tiên hiện đang học trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM biểu diễn ca khúc Đường cong – một hit của giám khảo Thu Minh với vẻ ngoại dễ thương và giọng hát nội lực.

Tuy nhiên, Khánh Tiên biểu diễn bị BGK đánh giá không có chiều sâu và thiếu những trải nghiệm.Cô nhận được vé vàng với lời cảnh bảo từ giám khảo Thanh Bùi phải yêu nhiều hơn đẻ có trải nghiệm.

Học trường Y 9 năm nhưng Hoàng Thiên Minh Trị lại bị đánh giá không có dáng dấp của một sinh viên Y khoa. Anh bị BGK đánh giá là “tăng động” và thiếu nghiêm túc.Anh chọn ca khúc Sáng nay (Sáng tác: Hà An) để thể hiện chất giọng của mình

Minh Trị nhận được sự ủng hộ từ Thanh Bùi và Quốc Trung. Để có phiếu thứ 3 và được nhận vé vàng, anh chàng đã hết lòng thuyết phục giám khảo Thu Minh và được cô trao cơ hội. Minh Trị vui mừng đến mừng quỳ gối xuống để cảm ơn.

Nguyễn Duy Anh – chàng phù thủy đã phối khí cho 4 chữ lắm rất thành công cũng dự thi. Tuy nhiên, anh được giám khảo Thanh Bùi nhận xét thẳng thắn nên làm diễn viên hơn ca sĩ.

Những tiết mục “thảm họa” với những gương mặt không biết hát nhưng lại mang lại tiếng cười cho khán giả.

Nguyễn Thanh Huy đến từ Long An biểu diễn She taught me to yodel. Anh khiến người nghe bậc cười với giọng phát âm tiếng Anh cũng mình.

Chàng trai Bùi Hải Sơn gây ấn tượng về ngoại hình và phong cách unisex khi dự thi gặp gỡ BGK. Cô không được BGK đánh giá cao cho đến khi biểu diễn ca khúc One and only của Adele. Thu Minh dành lới khen cho Hải Sơn vì khó có ai sở hữu được giọng hát vừa nam vừa nữ như anh.
Nhiều giọng ca được nhạc sĩ Thanh Bùi thẳng thắn góp ý “Em không có giọng hát” hoặc “Ai nói em hát được là đang lừa em”.

Hai anh em sinh đôi Hồ Hải Đăng và Hồ Anh Khoa mang đến ca khúc tự sáng tác. Kỹ năng chơi guitar của hai anh em đều tốt nhưng giọng hát thì không có gì nổi bật khiến BGK không thể trao vé vàng cho họ.

Không may mắn như “hot boy kẹo kéo” tuần trước, “thánh bàn chải” Phạm Văn Cường không nhận được vé vàng bước tiếp vào vòng nhà hát.

Trần Nguyên Bảo từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi ca hát do Thanh Bùi làm giám khảo nhưng anh lại bị chàng nhạc sĩ này từ chối khi thể hiện It’s oh so quiet sau 4 năm gặp lại.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x