“Hồng nhị đại” La Vũ kêu gọi dân Hồng Kông ký tên thỉnh mời Shen Yun về biểu diễn

13/12/16, 06:18 Chưa phân loại

Từng được xem biểu diễn của Shen Yun tại Mỹ quốc, “Hồng nhị đại” La Vũ đã ra lời kêu gọi người dân Hồng Kông hãy ký tên chung đệ đơn lên Sở Văn hóa và Giải trí Hồng Kông mời Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến Hồng Kông biểu diễn.

(Ảnh:Internet)
Ông La Vũ – con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, hiện đang sinh sống tại Mỹ thưởng thức buổi biểu diễn thứ 3 của đoàn nghệ thuật Thần Vận vào đêm ngày 9/1/2016 ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ. (Ảnh:Internet)

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được thành lập cách đây 10 năm, từ lâu đã trở thành Đoàn nghệ thuật hạng nhất được các giới nghệ thuật nổi tiếng của các nước trên thế giới công nhận. Những Hoa kiều và người dân Trung Quốc đại lục đã từng xem qua tiết mục biểu diễn của Shen Yun đều mong chờ Shen Yun có thể sớm ngày đến Trung Quốc.

Ông La Vũ đã từng 2 lần thưởng thức diễn xuất của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Mỹ, ông chia sẻ với phóng viên của thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng, bản thân ông đã từng xem qua rất nhiều chương trình diễn diễn nghệ thuật phương Đông tầm cỡ, nhưng “Shen Yun là điển hình nghệ thuật phương Đông hạng nhất thế giới”.

Ông đã có những hồi ức tốt đẹp về buổi diễn của Shen Yun: “Sau khi xem xong Shen Yun, loại cảm giác mang đến cho người ta, dường như là một loại cảm giác tiếp xúc được với Thần Phật vậy. Tôi vốn dĩ không tin vào Thần, nguyên là dưới sự giáo dục của Đảng Cộng sản, đều là vô thần cả mà. Sau khi tôi rời khỏi Trung Quốc, tôi đã bắt đầu tin vào Thần. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng ngoài con người chúng ta ra, nhất định còn có loại sinh mệnh trí huệ hơn, hoặc cao cấp hơn cả con người”.

Nhìn từ giá trị nghệ thuật, ông La Vũ chia sẻ: “Tín ngưỡng ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ mà Shen Yun gửi gắm, là cơ sở đạo đức mà Trung Quốc hôm nay, cũng có thể nói là điều mà cả thế giới ngày nay cần nhất. Nếu như chúng ta đều có thể thực hành dựa theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn này, thế thì cục diện đạo đức băng hoại của ngày hôm nay sẽ thay đổi”.

Ông La Vũ nhấn mạnh: “Tư tưởng mà Shen Yun truyền đạt cũng là điều mà Trung Quốc cần nhất. Vậy nên, tôi mong rằng Shen Yun có thể mau chóng trở về Trung Quốc biểu diễn, vì đây là văn hóa phương Đông”.

Ông La Vũ từng bày tỏ, bản thân ông đã nhiều lần cảm động rơi nước mắt bởi tình tiết trong các câu chuyện mà Shen Yun thể hiện. Rất nhiều Hoa kiều và khách du lịch người Hoa ở hải ngoại sau khi xem xong Shen Yun đều có nguyện vọng giống như ông, đều mong muốn rằng Shen Yun có thể sớm ngày về đến Trung Quốc đại lục.

Đài truyền hình Tân Đường Nhân ở Hồng Kông cũng đã nghe thấy tiếng lòng của mọi người nên đã đưa ra đề xướng, kêu gọi Sở Văn hóa và Giải trí Hồng Kông mời đoàn nghệ thuật Shen Yun đến Hồng Không biểu diễn, trong thư có nói: “Là khởi điểm của con đường tơ lụa hiện đại, Hồng Kông là một thành phố độc lập, nó không chỉ khởi tác dụng giới thiệu văn hóa phương Tây với Trung Quốc, cũng có trách nhiệm quảng bá văn hóa Trung Hoa với toàn thế giới”.

Hiện nay ở Hồng Kông có rất nhiều nhân sĩ trong giới nghệ thuật, chính trị, đã hưởng ứng đề xướng của đài truyền hình Tân Đường Nhân Hồng Kông, mong rằng Shen Yun có thể sớm ngày đến Hồng Kông biểu diễn.

Ông La Vũ chia sẻ với phóng viên rằng, hiện nay chướng ngại lớn nhất chính là Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông ông Lương Chấn Anh, nhưng dù thế nào, vẫn có một bản hiệp ước Trung – Anh ở đó, vậy nên, Hồng Kông vẫn là xã hội tự do.

Nếu như người dân Hồng Kông đứng lên yêu cầu: “Chúng tôi muốn xem Shen Yun, Shen Yun đến Hồng Kông biểu diễn”, tạo áo lực cho chính phủ của ông Lương Chấn Anh, thì có khả năng thúc đẩy Shen Yun biểu diễn thành công ở Hồng Kông.

Ông La Vũ cho rằng, phông nền, màu sắc, trang phục các dân tộc do Đoàn Nghệ thuật Shen Yun thiết kế đều vô cùng đẹp mắt, không chỉ mang đến một bữa tiệc “nghệ thuật” cho người dân Hồng Kông, điều quan trọng hơn cả là nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Shen Yun truyền đạt, còn là hồng dương một loại lý niệm về mặt đạo đức.

Ông còn bày tỏ: “Tiết mục của Shen Yun đối với các dân tộc thiểu số Tây Tạng, Mông Cổ, Duy Ngô Nhĩ, v.v…. đều rất coi trọng, bình đẳng thể hiện văn hóa dân tộc của họ. Đây là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì sự hòa thuận giữa các dân tộc Trung Quốc hôm nay là một vấn đề vô cùng trọng yếu.

Trung Quốc hôm nay không có đạt đến hoàn cảnh đó, chính là bởi vì một đảng chuyên chế ĐCSTQ là chính thể chuyên quyền, vậy nên mâu thuẫn giữa các dân tộc trong nước là vô cùng sâu sắc, hơn nữa còn là càng ngày càng gay gắt”.

Ông nhấn mạnh: “Tôi rất ủng hộ Shen Yun về Hồng Kông biểu diễn, lợi dụng hệ thống một nước hai chế độ này, có thể biểu diễn thành công ở Hồng Kông, cũng là chiến thắng của nền tảng đạo đức Chân – Thiện – Nhẫn, đây cũng là một việc đáng để cố gắng”.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x