Hòn đảo ‘Con mắt’ kỳ bí: Tròn đáng kinh ngạc, liên tục di chuyển suốt 20 năm

08/12/21, 14:59 Tri thức

Một hòn đảo hình tròn kỳ lạ, gần như hoàn hảo, có thể tự di chuyển xung quanh trục chính của mình giữa lòng hồ suốt hơn 20 năm.

Đảo Con mắt có khả năng tự xoay quanh trục.

Tại khu vực đầm lầy Parana Delta, thuộc vùng biên giới phía Đông Bắc của đất nước Argentina có một hòn đảo kỳ bí, được mệnh danh là đảo Con mắt – “The Eye”. Hòn đảo không chỉ gây ấn tượng bởi hình tròn gần như hoàn hảo mà còn bởi khả năng tự xoay quanh trục.

Đảo The Eye được khám phá bởi nhà làm phim Sergio Neuspiller và nhóm của ông khi họ đang nghiên cứu bối cảnh cho dự án phim kinh dị mới mang yếu tố tâm linh, siêu nhiên. Sau khi nhận ra sự khác thường của hòn đảo, Sergio Neuspiller và cả đoàn làm phim đã tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về hòn đảo kỳ lạ này.

Đảo có hình tròn hoàn hảo tới mức nhiều người khó tin đây là sản phẩm tự nhiên. (Nguồn qua National Geographic)

Theo đo đạc, The Eye là một khoảng đất hình tròn được bao quanh bởi một con kênh nhỏ có đường kính khoảng 119m. Khó tin hơn cả là cả phần nước và phần đất đều hoàn hảo đến mức không thể lý giải nổi, nó giống như một chiếc đĩa tự xoay trên trục. Rất khó để nghĩ rằng The Eye được hình thành một cách tự nhiên mà không hề có sự can thiệp của khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bậc nhất.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, The Eye vẫn tiếp tục gây bây ngờ, nước bao quanh hòn đảo rất trong xanh và lạnh – thứ rất trái ngược với địa hình đầm lầy. Điều này thực sự bất thường. Đặc biệt, phần đảo đất ở giữa nổi, không ai biết tại sao nó có thể nổi lơ lửng như thế, họ cũng không rõ vật chất dưới đáy là gì. Hơn nữa, nó có thể tự xoay quanh một vòng tròn.

Đảo “The Eye” có khả năng tự xoay quanh trục.

Cùng với nhóm chuyên gia tới thăm đảo, đạo diễn người Argentina nhận định đây là “vùng đất tuyệt vời và vô cùng kỳ lạ”. “Chúng tôi phát hiện ra rằng nước cực kỳ trong và lạnh. Đây là điều bình thường ở khu vực này. Còn phần trung tâm của đảo thì nổi như tấm thảm, trong khi không rõ phía dưới đáy là gì”, đạo diễn Neuspillerm nói.

Chính vì quá nhiều bí ẩn chưa được giải thích, nhiều người cho rằng đảo Con mắt là căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh hoặc một thế lực siêu nhiên nào đó. Hiện tại, nhà làm phim Sergio Neuspiller và nhóm của ông đang gây quỹ để quay lại nghiên cứu kỹ hơn đảo Con mắt, hy vọng tìm hiểu thêm về nguồn gốc và bản chất của nó.

Phần đảo đất ở giữa nổi, không ai biết tại sao nó có thể nổi lơ lửng như thế.

Năm 2016, một nhóm các nhà nghiên cứu và làm phim đã kêu gọi gây quỹ trên Kickstarter. Dẫn đầu đoàn nghiên cứu là Richardo Petroni – một kỹ sư thủy lợi và dân sinh đến từ New York. Anh hợp tác với nhà sản xuất phim Sergio Neuspillerm để tìm đến hòn đảo nhằm xác định liệu nó là một thứ do con người tạo ra, do thiên nhiên hay một thế lực nào khác. 

Petroni hy vọng số tiền sẽ đủ để họ thực hiện các nghiên cứu khoa học chuyên sâu và hiện tượng siêu nhiên, tổ chức lặn thăm dò bên dưới hòn đảo và thu thập dữ liệu từ trên không cũng như lấy mẫu đất, thực vật và những thứ khác trên hòn đảo này. Họ cũng muốn hợp tác với các nhà sinh học, địa chất và các nhà nghiên cứu về UFO. Tuy nhiên, chiến dịch gây quỹ trên Kickstarter không thành công và hoạt động nghiên cứu tạm ngưng.

Được biết, Petroni và Neuspillerm cùng nhóm nghiên cứu không phải là những người duy nhất đặt ra giả thuyết hòn đảo The Eye nổi. Một nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên tên Daniel Roy Finkley cho rằng The Eye không có gì bí ẩn cả bởi địa hình này cũng xuất hiện tại nhiều nơi khác ở Argentina. Ông cho rằng đây thực tế là một môi trường tự nhiên đặc trưng của vùng duyên hải và giải thích trong video trên.

Thêm vào đó, hình dạng của The Eye có mối liên kết với đĩa băng. Chẳng hạn như vào năm 2019, người ta đã quan sát được đĩa băng Westbrook (hình dưới) trôi nổi và tự xoay trên sông Presumpscot, tiểu bang Maine. Nó cũng tựa như The Eye về mặt hình dạng và chuyển động. Những đĩa băng như Westbrook sẽ xuất hiện khi một số điều kiện khí quyển phù hợp xuất hiện.

Đãi băng Westbrook trên sông Presumpscot ở thành phố Westbrook, Maine, Mỹ.

Đĩa băng Westbrook cũng có hình dạng tròn gần như hoàn hảo và điều gì tạo nên hình dạng này? Đó là do nó hiện tượng bào mòn khi xoay, khi dòng nước chảy vào một mặt của đĩa băng, làm xoay nó theo hình tròn và băng liên tục bị bào mòn đi, sau cùng tạo thành một hình tròn cân đối.

Nếu áp dụng thuyết đĩa băng vào hòn đảo The Eye thì có thể một dòng nước chảy chậm bên dưới một mặt của hòn đảo đã khiến nó xoay theo một hướng và làm xói mòn đất tại viền xung quanh hòn đảo. Quá trình này cũng tạo ra một cái hố hình tròn bao quanh và từ đó, hòn đảo tròn nằm bên trong hố tròn, trông giống như con mắt khi nhìn từ trên cao.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x