Hơn 70 người liên quan đến diễn đàn tội phạm mạng Darkode bị “tóm cổ”

17/07/15, 19:01 Công nghệ

Với sự phối hợp của nhiều quốc gia từ Brazil tới Romania, hơn 70 người liên quan đến một thị trường tài nguyên của tội phạm mạng đã bị khám xét, bắt giữ hoặc phải nộp phạt.

Giám sát đặc biệt của FBI Agent J. Keith Mularski hiển thị một ảnh chụp màn hình trang web Darkode.

Theo thông tin từ tòa án Mỹ, những người này bị khám xét, bắt giữ hoặc phải nộp phạt do dính líu đến diễn đàn tội phạm mạng Darkode.

Darkode hoạt động như là một thị trường tài nguyên của tội phạm mạng, một nơi mà tội phạm có thể mua các công cụ để khai thác, tạo botnet… để tấn công các website trái phép. Điều này gây chú ý cho các điều tra viên thuộc Liên bang và họ đã tổ chức thâm nhập vào diễn đàn này trong một chiến dịch được gọi là Operation Shrouded Horizon.

Theo một tuyên bố chính thức mới đây, Cơ quan tư pháp Mỹ gọi đây là “các nỗ lực phối hợp thực thi pháp luật quốc tế lớn nhất từng xảy ra với một diễn đàn tội phạm trực tuyến”.

Cuộc tấn công vào diễn đàn này được diễn ra với sự hợp tác giữa các cơ quan FBI, NCA, Europol cùng sự phối hợp của nhiều quốc gia từ Brazil tới Romania, trong đó có 12 nghi phạm hiện đang định cư tại Mỹ và 6 người ở Anh.

Bản chất của các tội phạm tham gia vào Darkode cũng rất khác nhau. Ví dụ: một nghi can tại Pittsburgh đã thiết kế và bán một phần mềm độc hại cho Android gọi là Dendroid, trong khi một nghi can khác tại Binghamton lại cố gắng tạo ra một mạng máy tính ma (botnet) thông qua việc spam trên Facebook.

Johan Anders Gudmunds, người Thụy Điển, quản trị của Darkode bị cáo buộc với hàng loạt tội, trong đó nổi bật là vai trò giúp sức cho những người khác trong hoạt động phạm tội.

Cuộc đột kích này cho thấy, các cơ quan chức năng đã bắt đầu tấn công trực diện vào bản chất của tội phạm mạng quốc tế. Chiến dịch GameOver Zeus bắt đầu từ Tháng 6/2014 đã diễn ra với sự phối hợp của 11 quốc gia. Việc truy tố tội phạm mạng quốc tế trên phạm vi toàn cầu đã trở thành một xu thế, và việc phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật các nước là một yếu tố quyết định đến thắng lợi của các cuộc tấn công tội phạm mạng quy mô này.

Theo GenK

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x