Hơn 3 triệu người tìm máy bay mất tích qua ảnh vệ tinh

18/03/14, 22:20 Chưa phân loại

Một công ty Mỹ thông báo hơn 3 triệu người trên thế giới đã tham gia nỗ lực tìm kiếm phi cơ Malaysia mất tích trên một khu vực có diện tích 24.000 km2 bằng ảnh do vệ tinh chụp.

 

Công ty hình ảnh vệ tinh DigitalGlobe của Mỹ hôm 17/3 cho biết, vệ tinh đang tìm kiếm chiếc máy bay trong khu vực có diện tích khoảng 24.000 km2 và hàng ngày DigitalGlobe sẽ bổ sung dữ liệu từ vệ tinh, bao gồm hình ảnh về khu vực tìm kiếm mới ở Ấn Độ Dương.

Hơn 3 triệu người tìm máy bay mất tích qua ảnh vệ tinh

Theo DigitalGlobe, hơn ba triệu người trên toàn thế giới đã tham gia chương trình tìm kiếm chuyến bay MH 370 của hãng hàng không Malaysia mất tích hôm 8/3. Họ đã đánh dấu khoảng 257 triệu điểm và 2,9 triệu khu vực trên bản đồ. Công ty đã kích hoạt phần mềm Tomnod vào hôm 11/3 để công chúng có thể quan sát hình ảnh từ các vệ tinh có độ nét cao nhằm phục vụ quá trình tìm kiếm. DigitalGlobe sử dụng một thuật toán gọi là CrowdRank để xác định những vị trí mà người tham gia đánh dấu nhiều nhất.

Chuyên gia phân tích của DigitalGlobe sẽ xác định 10 vị trí mà những người tham gia đánh dấu nhiều nhất hoặc các khu vực đáng chú ý nhất. Sau đó họ chia sẻ thông tin với giới chức và những người tham gia.

“Mặc dù việc tìm kiếm dựa trên phần mềm Tomnod có thể không dẫn đến việctìm thấy chiếc máy bay mất tích, nhưng nó sẽ xác định những địa điểm mà phi cơ không hạ cánh. Khả năng giúp tiết kiệm thời gian cho các nhà nghiên cứu hình ảnh chuyên nghiệp”, Lea Shanley, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson, Mỹ, cho biết.

Theo DigitalGlobe, đây là nỗ lực tìm kiếm tập thể lớn nhất trong lịch sử. Trước đó, phần mềm Tomnod của DigitalGlobe đã tham gia vào hoạt động tìm kiếm cứu hộ sau siêu bão Sandy tại miền đông nước Mỹ vào năm 2012 và trận động đất kinh hoàng ở Haiti năm 2010.

Theo Zing 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x