“Holland” và “The Netherlands”, đâu mới là tên gọi chính xác của Hà Lan?

24/02/18, 10:48 Tri thức

Chào mừng bạn đến với Hà Lan, xứ sở của hoa tulip, cối xay gió, những con người siêng năng, và là nơi đại dương đang cố gắng nhấn chìm tất cả. Thế nhưng, bạn có biết tên chính xác của đất nước này là “Holland” hay “The Netherlands”?

Kết quả hình ảnh cho campi di tulipani paesi bassi
Hà Lan, đất nước xinh đẹp nổi tiếng với hoa tulip và cối xay gió. (Ảnh: LinkedIn)

Tên gọi của một số quốc gia, dân tộc rất dễ nhận biết. Ví như German (người Đức) đến từ Germany (nước Đức) và nói tiếng German (tiếng Đức), hay như Italian (người Ý) đến từ Italy (nước Ý) và nói tiếng Italian (tiếng Ý). Tuy nhiên, đối với Hà Lan thì lại phức tạp hơn, có người nói Dutch (người Hà Lan) là đến từ Holland, nhưng một số người khác nhất quyết phủ nhận điều này và cho rằng họ đến từ The Netherlands…

Điều này có nghĩa là gì? Và đâu là nguyên nhân của sự nhầm lẫn trên?

The Netherlands và Holland: Tên gọi của 2 khu vực khác nhau

The Netherlands là tên chính thức của Hà Lan, còn Holland bao gồm 2 tỉnh ở Bắc và Nam Holland thuộc Hà Lan. Hai tỉnh này là nơi tập trung đông dân cư và các thành phố lớn nhất trong cả nước.

Tên Holland thường được sử dụng cho The Netherlands (Vương quốc Hà Lan), đặc biệt là ở các ngôn ngữ khác. Nguồn gốc của sự nhầm lẫn này là do khu vực Holland là trung tâm kinh tế trong thời kỳ là nước Cộng Hòa Hà Lan (1581-1795).

Sau thời kỳ Napoleon, Holland trở thành một tỉnh của Vương quốc và được chia ra Bắc và Nam Holland. Vào năm 1840. Một số người, đặc biệt là từ các tỉnh phía Nam như Limburg và Bắc Brabant, phản đối việc sử dụng tên Holland cho The Netherlands.

Netherlands nghĩa là “vùng đất thấp”. Tên gọi đó có thể liên quan đến độ trũng của quốc gia này so với mực nước biển.

Hình ảnh có liên quan
Khu vực tô màu là 2 tỉnh Nam và Bắc Holland thuộc The Netherland. (Ảnh: journey2holland.com)

Thêm một điểm phức tạp nữa. The Netherlands là một phần của Vương quốc cùng tên: The Kingdom of the Netherlands (Vương quốc Hà Lan) do Hoàng gia Hà Lan đứng đầu.

Vương quốc Hà Lan lại có thêm ba quốc gia nằm trong vùng biển Caribe là Aruba, Curaçao và Sint Maarten. Đây là các quốc gia tự trị, do đó họ có chính phủ cũng như tiền tệ riêng của mình. Aruba và Curaçao là các hòn đảo, còn Sint Maarten là phần phía Nam của một hòn đảo nhỏ cùng tên, với nửa kia thuộc địa phận của Pháp.

Và mặc dù có đến 4 quốc gia trong một vương quốc, nhưng nó chưa dừng lại ở đó. Lãnh thổ Vương quốc Hà Lan còn bao gồm ba hòn đảo tự trị nữa là Bonaire, Sint Eustatius và Saba.

Cư dân của những thành phố xa xôi này cũng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chính phủ Hà Lan giống như bất kỳ người Hollander nào. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là họ không thuộc bất kỳ tỉnh nào và không sử dụng đồng Euro như những người Hà Lan khác, mà sử dụng đồng USD thay thế.

Những hòn đảo thuộc The Netherlands (Hà Lan) và những quốc gia trong The Kingdom of the Netherlands (Vương quốc Hà Lan) trên được gọi chung là vùng Caribe thuộc Hà Lan. Và công dân của họ cũng là công dân Hà Lan. Vì Vương quốc Hà Lan là thành viên của Liên minh châu Âu, nên những người ở vùng Caribe thuộc Hà Lan cũng là người châu Âu.

Kết quả hình ảnh cho kingdom of netherland
Sơ đồ Vương quốc Hà Lan. (Ảnh: Reddit)

Tên gọi cho người dân ở The Netherlands và Holland

Những người sống ở Holland được gọi là Hollander, nhưng tất cả công dân của The Netherlands được gọi là Dutch và đó cũng là ngôn ngữ của họ. Vậy tại sao không phải là Netherlandish hay Netherlanders?

Từ điển tiếng Anh Oxford (OED) đưa ra một câu trả lời khá rõ ràng: thuật ngữ Dutch là một di tích của thời kỳ nước Đức thống nhất, một thời trước khi người Đức, người Hà Lan và người ở các nước Bắc Âu khác chia thành các dân tộc khác nhau.

Lúc đầu, từ Dutch có nghĩa đơn giản là “nhân dân”, trái ngược với tầng lớp có học thức sử dụng tiếng Latin thay cho tiếng Đức bản xứ. Trong thế kỷ 15 và 16, từ “Dutch” đồng nghĩa với cả tiếng Đức và tiếng Hà Lan.

Ý nghĩa của từ này vẫn còn tồn tại trong cộng đồng người Đức Pennsylvania, những người đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ vào cuối thế kỷ 17.

Ngày nay, từ Dutch được dùng để chỉ người dân ở The Netherlands. Tuy nhiên, hầu hết người Hà Lan sẽ thứ lỗi cho bất kỳ vị khách nghiêm túc nào nhầm lẫn những thuật ngữ này; chỉ cần không nhầm chúng với tiếng Đan Mạch.

Cuối cùng chúng ta có 6 hòn đảo ở vùng Caribe, 4 quốc gia, 12 tỉnh trong đó có 2 tỉnh Nam Bắc Holland, và một vương quốc, tất cả cư dân ở đó đều là người Hà Lan (Dutch).

TinhHoa tổng hợp

>>> Jerusalem được công nhận là thủ đô của Israel – Phúc báo cho một dân tộc dám đứng lên vì chính nghĩa

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x