Học giả: Trung Quốc chỉ đang nghỉ giải lao sau hiệp đầu của trận chiến chống dịch

07/05/20, 17:15 Trung Quốc

Mới đây, một nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa đã đưa ra cảnh báo rằng, với tỷ lệ cao các ca nhiễm bệnh không triệu chứng, rất có khả năng dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại vào mùa thu và mùa đông năm nay. Đặc biệt là Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng rất nguy hiểm, xem ra hiện tại chỉ mới là “lúc nghỉ giải lao”.

Trung Quốc hiện tại vẫn đang nguy cơ tứ bề”, đây mới chỉ là kết thúc hiệp đầu của cuộc chiến chống dịch, và hiện nó đang trong giai đoạn nghỉ giải lao. “Không biết hiệp sau có bi thảm hơn không?”. (Ảnh qua NTDtv.com)

Vào ngày 4/5, Trương Ngọc Giao, giáo sư người Mỹ gốc Hoa thuộc trung tâm MD Anderson Cancer đã gửi một bài viết cho Phoenix New Media – kênh truyền thông của Trung Quốc, bài viết đã đưa ra lời cảnh cáo rằng, giới khoa học ở Mỹ tin rằng virus Vũ Hán sẽ không biến mất trong năm nay, đợt bùng phát dịch thứ hai rất có khả năng sẽ trở lại vào mùa thu và mùa đông sắp tới.

Bài viết còn cho biết, các nhà khoa học đã phát hiện có tới 20 đến 50% số người nhiễm bệnh trong đợt dịch này là “không có triệu chứng”, mà khi tiến hành xét nghiệm kháng thể đặc hiệu ở những khu vực có dịch bệnh bùng phát, phát hiện tỷ lệ dương tính có thể lên đến 30%. 

Điều này cho thấy, số người từng bị nhiễm bệnh thực sự cao hơn nhiều lần thậm chí mấy chục lần so với số người được chẩn đoán bằng cách sử dụng axit nucleic RT-PCR. Khi số người nhiễm bệnh vượt quá một ngưỡng nhất định, virus chắc chắn sẽ lây nhiễm cho nhiều người hơn và lan rộng ra cộng động.

Bài viết phân tích rằng, vũ khí hiệu quả nhất cho con người để ngăn chặn virus là phòng ngừa hơn là chờ đợi vắc-xin. Chỉ khi các nhà khoa học tìm thấy một loại vắc-xin hiệu quả, thì sự lây lan của virus mới có thể được khống chế và dần dần biến mất hoàn toàn trong cộng đồng. Nhưng cũng có thể giống như bệnh cúm hàng năm, sau khi trải qua những biến thể nhất định, virus có thể bùng phát hàng năm tùy vào mức độ lớn nhỏ.

Ông Trương tin rằng, việc “miễn dịch quần thể” mà một vài quốc gia ở Âu Mỹ đề xuất, dù cho mọi người có đồng ý hay không thì rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Và nếu như việc nghiên cứu vắc-xin kéo dài mà không có kết quả, thì rất có thể trong khoảng 2 – 3 năm tới sẽ có 60 – 70% dân số thế giới bị nhiễm dịch, đồng thời sẽ sinh ra khả năng miễn dịch, như vậy mới có thể đủ năng lực để chống đỡ với đợt bùng phát dịch mới. 

Tuy nhiên, nếu thực sự đi đến bước này, rất có khả năng “hàng triệu hoặc thậm chí hàng chục triệu người sẽ thiệt mạng”, đặc biệt là người già, bệnh nhân và người ở khu vực nghèo đói là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông Trương nói thẳng: “Trung Quốc hiện tại vẫn đang nguy cơ tứ bề”, đây mới chỉ là kết thúc hiệp đầu của cuộc chiến chống dịch, và hiện nó đang trong giai đoạn nghỉ giải lao. “Không biết hiệp sau có bi thảm hơn không?”.

Trước đó, Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID) cũng nói với truyền thông rằng, nếu đến mùa thu này mà các nhà khoa học vẫn không tìm ra cách điều trị hiệu quả đối với virus corona mới, thì dịch bệnh vào mùa thu sắp tới có thể sẽ rất nghiêm trọng.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x