Hoài Linh bất ngờ được gặp lại bạn cấp 3 trên truyền hình

27/04/15, 10:59 Tin Tổng Hợp

Hoài Linh đã ôm chầm lấy người bạn của mình trong chương trình “Người Bí Ẩn”.

Tập 7 Người bí ẩn vừa lên sóng lúc tối qua trên kênh HTV7. Đối thủ của đội nhà Hoài Linh – Việt Hương tuần này là MC Nguyên Khang và Hoa hậu Ngọc Hân.

Trong tập này, danh hài Hoài Linh đã bất ngờ được hội ngộ với người bạn cấp 3 của mình trong vòng thi số 4 của chương trình mang tên “Ai là người nín thở lâu nhất?”. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Trấn Thành cũng đã xúc động bỏ tiền túi để tặng cho võ sư Kim Tuấn sau khi nghe kể về cuộc sống mưu sinh vất vả của anh.

Sau 5 vòng thi, đội khách thua cuộc trước đội nhà với tỷ số 4 – 3. Cùng nhìn lại các diễn biến của 5 vòng thi tập 7 Người bí ẩn 2015 :

Vòng 1: Ai có thể dùng tay để thổi ra âm thanh của tiếng sáo?
Cà hai đội đều chọn nhân vật số 1. Ngọc Hân giải thích rằng trong khi 4 người còn lại tỏ ra hiểu biết rất nhiều thì anh số 1 dường như muốn giấu bớt kiến thức của mình. Trong khi đó, “bà Sáu Bảnh” nói, thường bây giờ giới trẻ có nhiều thứ để chơi hơn nên chị nghĩ, lứa tuổi của người số 1 hợp lý để huýt sáo. Kết quả, cả hai đội đều ghi được điểm bởi người bí ẩn chính là nhân vật số 1.

Tỷ số sau vòng đầu tiên là 1 đều.

Vòng 2: Ai có thể lấy lưỡi liếm lên mũi?
Sau khi đặt câu hỏi, đội khách chọn số 5 còn đội nhà chọn số 2. Kết quả hoàn toàn bất ngờ khi anh chàng số 1 mới là người bí ẩn. “Em tên Trần Phước Nghĩa, bạn bè xem khả năng này của em họ rất vui”, chàng trai nói.

Ngay sau đó, Phước Nghĩa trổ tài liếm mũi bằng lưỡi khiến hai đội thích thú. Việt Hương nhắn nhủ: “Bạn là vũ công, là đồng nghiệp của tôi. Hy vọng sẽ gặp lại bạn, mỗi lần tôi buồn sẽ nhờ bạn làm trò này”.

Tỷ số vẫn là 1 đều vì vòng này hai đội đoán sai.

Vòng 3: Ai là người kéo xích lô bằng mắt?

Ngọc Hân đại diện đội khách chọn số 1 vì quan sát thấy, người này đứng từ đầu tới cuối không hề mỏi: “Hân nghĩ đấy là yếu tố của người tập kungfu, người ta có sức khỏe rất dẻo dai và bền bỉ”.

Đội khách chọn số 2, Việt Hương cho biết: “Ngược lại với số 1, anh số 2 đứng rất bình thản, nhẹ nhàng, có khi mệt mỏi nên Hương chọn”. Hoài Linh nói thêm, trong 30 giây nhìn vào một điểm để hai đội quan sát thì đôi mắt của người số 2 có chút ướt.

Kết quả, đội nhà ghi điểm với sự lựa chọn của mình vì nhân vật số 2 chính là người bí ẩn. Sau đó, người bí ẩn Nguyễn Kim Tuấn mời 4 người của hai đội ngồi lên chiếc xích lô và dùng mắt kéo xe di chuyển. Ngọc Hân, Nguyên Khang và đội nhà “nín thở” để theo dõi phần biểu diễn nguy hiểm này của võ sư Kim Tuấn.
Khi được hỏi vì sao lại chọn bộ môn này thì võ sư trả lời: “Tôi đi diễn trên sân khấu rồi thấy bạn bè móc mắt gánh. Tôi bị quả tim to nhưng tôi dứt khoát phải làm vì yêu nghề”. Ngoài yêu nghề, võ sư Kim Tuấn còn làm vì sự mưu sinh.

Xúc động trước người bí ẩn có tài năng đặc biệt, Trấn Thành chúc võ sư có thật nhiều sức khỏe. Đồng thời, nam MC trích tiền túi, tặng 10 triệu đồng cho võ sư Kim Tuấn.

Tỷ số lúc này là 2 – 1 nghiêng về đội nhà.

Vòng 4: Ai là người nín thở lâu nhất?
Cả đội khách và đội nhà đều chọn người số 5. Ngọc Hân nói, cô thấy người này trả lời các câu hỏi như đang muốn che giấu khả năng. Còn Hoài Linh và Việt Hương cho rằng, người nín thở lâu không nhất thiết phải là người ở biển mới làm được. Cuối cùng, hai đội đều ghi được điểm.

Sau khi biểu diễn khả năng nín thở 1 phút 30 giây trên sân khấu, anh Lâm Hiếu giới thiệu: “Năm nay tôi 45 tuổi, thua Hoài Linh một tuổi. Quê tôi ngoài Bắc nhưng hiện tại đang sống ở Trảng Bom. Tôi học ở trường Thống Nhất A, cùng lớp với diễn viên hài Hoài Linh”. Hoài Linh hào hứng và vui mừng: “Tôi vừa nghe Lâm Hiếu là nhận ra bạn tôi. Ngày xưa Linh và Hiếu học cùng từ lớp 10 đến lớp 12, không ngờ bạn tôi có khả năng kinh khủng như vậy”. Có thể nói, cuộc hội ngộ của nghệ sĩ Hoài Linh và người bạn lâu năm đã khiến không khí của Người bí ẩn trở nên ý nghĩa.

Người bí ẩn tập 7: Hoài Linh hội ngộ bạn cấp 3 trên sân khấu

Tỷ số tăng lên 3 – 2 nghiêng về đội nhà.

Vòng 5: Ai là vũ công salsa chuyên nghiệp?
Hai đội đều chọn cô gái số 3. Hoài Linh nói, anh thích vóc dáng và bàn tay của cô gái này nên chọn. Còn Ngọc Hân giải thích, cô có cảm giác người này đang cố che giấu khả năng của mình, khác lạ hơn những nhân vật khác nên nghi ngờ đây chính là người bí ẩn.

Kết quả, cả hai đội đều đúng. Cô gái số 3 là kiện tướng dancesport Lan Hương.

Tỷ số sau 5 vòng thi là 4 – 3 nghiêng về đội nhà, đồng nghĩa với việc đội khách thua cuộc.

Theo aFamily

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x