Báo cáo tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ: Tập Pháp Luân Công có thể khỏi ung thư

13/06/16, 06:53 Pháp Luân Công, Tri thức

Tại hội nghị chuyên ngành của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) tổ chức tại Chicago vào tháng 6/2016, một báo cáo được trình bày đã đưa ra kết luận: tập luyện Pháp Luân Công có khả năng chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống cho người mắc bệnh ung thư.

Hàng trăm triệu người khắp thế giới tập Pháp Luân Công để hưởng lợi ích sức khỏe và đạo đức.
Hàng trăm triệu người khắp thế giới tập Pháp Luân Công để hưởng lợi ích sức khỏe và đạo đức.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 30.000 chuyên gia ung thư khắp thế giới đã được tiếp cận với nghiên cứu chứng minh sự kỳ diệu của Pháp Luân Công, môn tu luyện khí công Phật gia với những động tác thiền định tĩnh tâm, có khả năng giúp người tập Pháp Luân Công kéo dài sự sống sau khi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Báo cáo được đăng trên trang web chính thức của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ASCO) có ghi: 149/152 bệnh nhân ung thư sau khi tập Pháp Luân Công đã khỏi bệnh hoàn toàn sau 5 tháng đến 1 năm. Số còn lại kéo dài được cuộc sống thêm 56 tháng dù theo các bác sĩ ngắn hơn thế rất nhiều.

Dưới đây là kết luận của báo cáo sau khi tiến hành nghiên cứu trên một nhóm nhỏ người bệnh ung thư trước và sau khi tập luyện Pháp Luân Công:

Bối cảnh: Ở Trung Quốc, rất nhiều bệnh nhân ung thư thường lựa chọn tập luyện Pháp Luân Công – môn khí công phổ biến nhất kể từ năm 1992 – sau khi đã tiến hành điều trị y tế nhưng không khỏi, điều này khơi dậy mối quan tâm lớn trong giới y học.

Phương pháp: Chúng tôi thu thập báo cáo của các bệnh nhân ung thư tại Trung Quốc từ giữa năm 2000 đến 2015 thông qua một diễn đàn web, bao gồm các chẩn đoán bệnh, thời gian tập luyện Pháp Luân Công, tình trạng hiện tại (AS), những cải thiện về bệnh lý, chất lượng cuộc sống (QoL). Các báo cáo đều đã được 2 bác sỹ kiểm tra kỹ lưỡng.

Dự đoán khả năng sống (PS) sẽ được đánh giá bằng cách sử dụng dữ liệu SEER NIH trong trường hợp không có sẵn chuẩn đoán lâm sàng của bác sĩ điều trị (CPS).

Những báo cáo thường kỳ của các bệnh nhân ung thư (PS ≤ 12 tháng) với đầy đủ thông tin y tế và có thể kiểm chứng, được coi là đủ điều kiện. Tỷ lệ sống thêm không triệu chứng (SFS) cũng đã được tính toán. 

Kết quả: Trong cơ sở dữ liệu web, sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm “giai đoạn cuối” và “ung thư”, chúng tôi tìm thấy 406 trường hợp tiềm năng, trong đó 152 trường hợp có PS ≤ 12 tháng được coi là đủ điều kiện.

Loại ung thư chủ yếu gồm: Ung thư phổi (n = 38), gan (n = 29), dạ dày (n = 17), bệnh bạch cầu (n = 12), thực quản (n = 10), phụ khoa (n = 9), tuyến tụy / ống mật (n = 8), đại trực tràng (n = 7), và những người khác (n = 22). Tuổi khởi phát là 53,3 ± 15,6 tuổi.

Trong số đó, 65 bệnh nhân từng điều trị ung thư nhưng không thành, 74 bệnh nhân không có bất kỳ điều trị nào sau khi được chẩn đoán, và 13 bệnh nhân đã từng điều trị bệnh bằng cách tập luyện Pháp Luân Công.

Tính đến ngày báo cáo, 149 bệnh nhân vẫn còn sống. Đối chiếu với PS (5,1 ± 2,7 tháng), AS được kéo dài đáng kể đến 56,0 ± 60,1 tháng (P <0,0001). CPS (5,1 ± 2,0 tháng) là gần tiên lượng sống (5,2 ± 3,2 tháng), cho thấy độ tin cậy của CPS và các báo cáo này. Thời gian có hiệu lực là 1,3 ± 1,7 tháng.

Tổng cộng có 147 bệnh nhân (96,7%) báo cáo phục hồi hoàn toàn, trong đó 60 bệnh nhân đã được các chuyên gia trị liệu xác nhận. Thời gian để phục hồi là 3,6 ± 3,3 tháng, và SFS là 52,7 ± 61,1 tháng. QoL sau khi tập luyện Pháp Luân Công cải thiện đáng kể (tất cả Ps <0,0001).

Phân tích đa biến cho thấy thời gian tập luyện Pháp Luân Công là có ảnh hưởng lớn tới các chỉ số AS và SFS.

Kết luận: Chúng tôi quan sát thấy rằng tập luyện Pháp Luân Công có thể giúp bệnh nhân ung thư sống lâu hơn, thêm vào đó là những cải thiện đáng kể về triệu chứng.

Nghiên cứu mở rộng đối với phạm vi rộng hơn và thấy rằng có tới 97% bệnh nhân ung thư sau khi tập Pháp Luân Công đều khỏi bệnh. Các triệu chứng được tìm hiểu là nhanh chóng biến mất sau khi bệnh nhân bắt đầu tập Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp.

Thạc sĩ Y khoa Đồng Vũ Hồng trong cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế. (Ảnh: Epoch Times)
Thạc sĩ Y khoa Đồng Vũ Hồng trong cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế. (Ảnh: Epoch Times)

Đồng tác giả nghiên cứu làm việc tại Novartis, Thạc sĩ Y khoa Đồng Vũ Hồng nói với truyền thông quốc tế trong cuộc phỏng vấn rằng, những bệnh nhân ung thư sau khi khỏi bệnh không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn “cải biến về tinh thần và tính cách, phấn chấn và lạc quan hơn. Họ luôn nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực và đối đãi mọi việc từ bi hơn”.

Theo bác sĩ Đồng, mặc dù Pháp Luân Công không được áp dụng làm biện pháp điều trị ung thư, nhưng thực tế rất nhiều trường hợp đã chứng minh rằng tập Pháp Luân Công khỏi ung thư, vốn là căn bệnh mà y học hiện đại vẫn phải đầu hàng.

Trên thực tế nhiều cuộc khảo sát trước đó đã kết luận rằng tập Pháp Luân Công giúp tới 97,9% số người tham gia nâng cao sức khỏe và khỏi bệnh. Cuộc nghiên cứu đầu tiên thực hiện năm 1998 bởi Cục Quản lý Thể thao Văn hóa Trung Quốc, nhắm vào 12.553 học viên Pháp Luân Công ở Quảng Châu, Phật Sơn và một số thành phố khác. Trong đó số người trên 50 tuổi chiếm hơn 50% và họ luyện tập chăm chỉ, với tỷ lệ khỏi bệnh đạt 97,9%, tiết kiệm tới hàng trăm ngàn USD chi phí y tế.

Nghiên cứu này nằm trong số những chứng nhận và xác thực các tác dụng tích cực mà Pháp Luân Công mang đến cho cộng đồng quốc tế. Từ những năm đầu (1992) được truyền rộng cho đến nay, môn tập này đã nhận được rất nhiều chứng nhận và bằng khen khác trên khắp thế giới:

chung nhan PLC 2
Chính quyền bang Texas gửi lời tri ân đến các học viên Pháp Luân Công về những giá trị văn hóa và đạo đức mà họ truyền rộng trong cộng đồng. (Ảnh: minghui.org)
chung nhan PLC 3
Thống đốc bang Texas gửi thư chúc mừng những đóng góp của môn Pháp Luân Công và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: minghui.org)
chung nhan PLC 4
Chính quyền Canada khen tặng sự đóng góp của một học viên Pháp Luân Công đối với cộng đồng người dân tại Toronto, Canada .(Ảnh: Minhhue.net)
Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ công bố báo cáo: Tập Pháp Luân Công có thể khỏi ung thư
Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia khen tặng Pháp Luân Công trong ngày Hội thao Quốc gia năm 2002. (Ảnh: minghui.org)

Bài liên quan:

 

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x