Hé lộ nhiệm vụ của phi công cường kích Su 22M4

19/04/15, 17:00 Tin Tổng Hợp

TPO – Cùng các đơn vị thuộc Sư đoàn Không quân 370, các cường kích Su 22M4 có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo và thềm lục địa theo quy định và mệnh lệnh của binh chủng. Các phi công Su 22M4 thường xuyên tham gia các đợt diễn tập thực binh, ném bom các mục tiêu trên đất, trên biển.

Dàn tiêm kích bom Su 22M4 và U-Su 22 trên sân bay. Ảnh: T.Đ.

Su 22M4 là phiên bản cuối cùng của dòng Su 22. Đây là loại máy bay phản lực ném bom đầy uy lực, chủ yếu để tấn công tiêu diệt các vị trí cố định và di động chậm trên mặt đất, mặt nước như các loại tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu tiếp liệu, tàu sân bay, tàu ngầm…

Cùng các đơn vị thuộc Sư đoàn Không quân 370, các phi công Su 22M4 có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo và thềm lục địa theo quy định và mệnh lệnh của binh chủng.

Ngoài công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các phi công Su 22M4 thường xuyên tham gia các đợt diễn tập thực binh, ném bom các mục tiêu trên đất, trên biển.

Trong một lần công tác tại Trung đoàn Không quân 937 thuộc sư đoàn 370, phóng viên Tiền Phong được tận mắt chứng kiến phi công Su 22M4 bay huấn luyện. Họ phải thực hiện nhiều khoa mục bay khác nhau, như bay đơn, bay đôi, nhào lộn giản đơn, phức tạp, bay đường dài thấp không, chặn kích trên không…

Trong đó, bổ nhào công kích mặt đất (ném bom) là một khoa mục huấn luyện khó mà chỉ phi công tích lũy nhiều giờ bay, kinh nghiệm bay mới được huấn luyện. Khi thuần thục ném bom có mục tiêu trên đất và mục tiêu trên biển, các phi công Su-22M4 giỏi mới chính thức được tham gia diễn tập thực binh.

Phóng viên Tiền Phong từng có những dịp chứng kiến cuộc diễn tập bắn ném đạn thật của phi công Su-22M4 phối hợp quân binh chủng hợp thành tại trường bắn TB 3 (Mây Tào). Ở cuộc diễn tập này, có sự tham dự của các đơn vị xe tăng, thiết giáp, pháo binh và dĩ nhiên có hàng ngàn bộ binh.

Trong các cuộc diễn tập này, biên đội Su 22M4 giữ vai trò quan trọng khi mở màn các cuộc tấn công mục tiêu.

Ngoài tiêm kích Su 22M4 một chỗ ngồi, Trung đoàn Không quân 937 còn sở hữu những chiếc U-Su 22 sơn xanh, vàng, cô ban hai chỗ ngồi dành cho công tác huấn luyện. Lúc cần, những chiếc U-Su 22 này có thể nhanh chóng chuyển đổi, sẵn sàng chiến đấu.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x