Hậu quả từ những ngày mưa lũ tại miền Bắc

04/08/15, 11:34 Việt Nam

Chỉ trong một tuần, mưa lũ ở miền Bắc đã khiến ít nhất 27 người chết, 7 người mất tích, hàng chục người bị thương, thiệt hại vật chất lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị áo phao, sẵn sàng ứng cứu người dân khi có sự cố.

10h40 – Tại Quảng Ninh: Nước tại các suối, ngầm các xã vùng cao đang rút dần, 2 xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng không còn cô lập. Tuy nhiên Trung tâm xã Kỳ Thượng tới thôn Khe Tre hiện vẫn cô lập cục bộ do nước tại các suối trong khu vực vẫn dâng cao.

Mưa lũ kéo dài từ ngày 25/7 đến nay chưa ngừng đã khiến nhiều đơn vị ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải dừng sản xuất, hậu quả là 30.000 công nhân, thợ mỏ đang phải tạm nghỉ việc.

10h30:  Tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mực nước trên sông Thương và sông Cầu đang lên, sông Thao và sông Lục Nam đang xuống chậm, hạ lưu sông Hồng-Thái Bình đang lên.

Mực nước lúc 9 giờ ngày 4 tháng 8 trên sông Lục Nam tại Lục Nam: 6,17m (dưới mức BĐ 3: 0,13m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 6,50m (trên mức BĐ 3: 0,2m); trên sông Thao tại Yên Bái: 30,97m (ở mức BĐ 2); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 5,29m (ở mức BĐ 2); sông Thái Bình tại Phả Lại là 4,10m (trên BĐ 1: 0,10m).

Dự báo tối nay (4/8), mực nước trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) lên mức đỉnh 6,7m (trên mức BĐ 3: 0,4m).

Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh.

10h – Tại Bắc Kạn: Hiện tại mưa đã giảm, tuy nhiên ở một số nơi trên địa bàn tỉnh mực nước vẫn lên cao, gây ngập úng.

Đặc biệt, tại thôn Lủng Pảng, xã Côn Minh, huyện Na Rì, hiện 12 hộ dân ở xóm Cốc Khe thuộc thôn Lủng Pảng vẫn đang bị nước lũ cô lập; nước lũ lên cao đã chia cắt đường vào thôn.

Mưa lũ làm cho mực nước các sông suối lên cao tại Bắc Kạn.

Trời mưa to, nước dâng lên cao, con đường đất duy nhất vào khu vực trên hiện đã bị ngập nước sâu tới 4-5m. Từ năm 1992 đến nay người dân ở đây mới chứng kiến một đợt lụt lịch sử thế này.

9h35 – Tại Quảng Ninh:  Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Đến trưa và chiều 4/8, mưa sẽ giảm nhanh.

Chỉ trong một tuần từ 25/7 – 3/8, mưa lũ đã làm 23 người chết, trong đó 17 người ở Quảng Ninh, Cao Bằng 3 người, Lai Châu và Lạng Sơn mỗi tỉnh 2 người, Sơn La, Bắc Giang và Yên Bái mỗi tỉnh một người, 7 người mất tích, hơn 40 người bị thương.

Tại Thanh Hóa: Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Mã lên nhanh khiến hơn 100 hộ dân các huyện miền núi Quan Hóa, Cẩm Thủy, Mường Lát bị ngập.

Hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống quốc lộ 15C qua địa bàn xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát bị sạt lở 3 điểm thuộc các bản Chim, Pá Hộc và Cặt. Hai nhà dân ở huyện này cũng bị đất đá làm hư hỏng.

Nước lũ tràn ngang một ngôi nhà ở huyện miền núi Quan Hóa

Một cây cầu treo bắc qua sông Mã ở khu vực bản Éo (xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa) và tuyến đê quai thuỷ điện Hồi Xuân bị cuốn trôi. Người dân đang phải dùng bè mảng để qua lại. Hàng nghìn ha hoa màu có nguy cơ mất trắng.

Tại Cao Bằng: Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài từ ngày 28-7 đến 2-8, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Cần Nông, huyện Thông Nông khiến khiến 3 người chết vì bị đất vùi lấp, 5 người khác bị thương nặng.

Mưa lũ gây sạt lở khiến 3 người chết, 5 người bị thương

Quả đồi sạt lở cũng đã vùi lấp tỉnh lộ đoạn từ Km 31+400 đến Km 30+700 với hàng vạn khối đất đá, làm chia cắt hoàn toàn tuyến đường từ xã Cần Nông sang xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc).

Tại Bắc Giang: Tính đến 10 giờ ngày 3/8, toàn tỉnh có 5.571 ha lúa, màu và thủy sản bị ngập (trong đó có 4.842 ha lúa, 529 ha màu, còn lại là thủy sản). 649 hộ dân phải di dời khỏi vùng ngập lụt và tránh sạt lở đất đá. Tại Yên Thế, vào lúc 18 giờ ngày 2/8, một người dân bị thiệt mạng khi đi qua ngầm thuộc địa bàn xã Đồng Tiến. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước tại các sông, suối dồn về khiến quốc lộ 31 đoạn qua xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) bị chia cắt tại 3 điểm; nước ngập sâu từ 1 đến 1,5 m.

Trên quốc lộ 31, 279, 17 và các đường tỉnh 248, 290, 291, 293… đoạn qua các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế bị sập cống, sạt lở ta luy gây ách tắc cục bộ một số điểm. Sở Giao thông vận tải đang cử người phối hợp với UBND các huyện, xã nơi xảy ra sự cố theo dõi, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn giao thông.

Tại Lạng Sơn: Tính tới thời điểm hiện tại tỉnh Lạng Sơn mưa lũ đã có 2 người chết và 1 người mất tích; 154 nhà bị ngập; ​45 gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất, đá lăn​ và bị tốc mái.

Hai nạn nhân thiệt mạng là cháu Phương Văn Thực, 10 tuổi, trú tại thôn Thồng Nọoc, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng và ông Trần Văn Đán, 81 tuổi, trú tại Khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Người mất tích là bà Trần Thị Slao, 53 tuổi, trú tại thôn Nà Coóc, xã Đào Viên, huyện Tràng Định.

Nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước

Ngoài ra, trên 5 tuyến quốc lộ và 25 tuyến đường tỉnh đã sạt lở taluy dương, với tổng khối lượng trên 120.000m3; sạt lở taluy âm ở 15 vị trí đã rào chắn cảnh báo; xói lở mặt đường khoảng 20.000m3; mặt đường bị ngập nước gây tắc đường 18 vị trí; khoảng 1.500ha lúa và 340ha hoa màu ngập cục bộ, một số gia súc, gia cầm, thủy sản bị cuốn trôi… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.

Tại Sơn La: Mưa kéo dài làm cho lượng nước ở các sông, suối dâng cao, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của nhân dân, nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi. Tại Thuận Châu đã có bảy cầu bị hư hỏng, 120 ha ruộng mới cấy bị ngập úng, hàng chục ao cá bị vỡ. Trên quốc lộ 37 (đèo Chẹn, thuộc huyện Bắc Yên) có năm điểm sạt lở; tại tỉnh lộ nhánh 110 đi xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn) sạt ta-luy âm xe không đi lại được.

Nhiều cầu dân sinh bị hư hỏng

Tại Lai Châu: Khoảng 7 giờ sáng 1/8, tại bản Nậm Đanh (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) xảy ra vụ sạt lở đất khiến hai mẹ con chị Sùng Thị Khu và cháu Sùng Thị Dua đang di chuyển trên tỉnh lộ 127 bị vùi lấp. Đặc biệt, hiện nay các tuyến đường vào Mường Tè như: đường tránh ngập tỉnh lộ 127 từ km 31 đến km 109 xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn, trong đó tại km 103, km 104 sạt lở với khối lượng trên 10 vạn m3 đất, đá. Trên tuyến đường Pa Tần – Mường Tè xuất hiện hai điểm sạt lở lớn tại km 33+700 và km 48+200, với khối lượng đất, đá hàng chục vạn khối, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tại Tuyên Quang: Có 15 công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hại. Trong đó có một số công trình bị hư hỏng nặng như: Công trình thủy lợi thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, H. Na Hang toàn bộ thân đập bằng rồng thép bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; công trình thủy lợi thôn Dằm, xã Yên Thuận, H. Hàm Yên bị lũ cuốn trôi đập đầu mối; công trình thủy lợi Ninh Kiệm, xã Minh Hương, H. Hàm Yên bị đất vùi lấp hết đầu cống và kênh mương dẫn nước.

Tại Điện Biên: Mưa lũ trong 4 ngày (31/7-3/8) vừa qua đã làm 4 người bị thương, trên 230 ngôi nhà dân bị thiệt hại, trong đó có 2 ngôi nhà bị đổ và cuốn trôi hoàn toàn, 80 ngôi nhà bị ngập; nhiều tài sản của người dân như tivi, xe máy, tủ lạnh, gia súc, gia cầm… bị cuốn trôi.

Lũ quét cuốn trôi nhiều tài sản của người dân

Các tuyến đường quốc lộ, liên huyện và liên xã đều bị sạt lở, trong đó riêng các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã bị sụt, sạt với khối lượng trên 175.000m3 và 18 điểm sạt lở lớn. Gần 900ha lúa nương và hoa màu bị thiệt hại từ 30%-70%, gần 100ha ao cá bị thiệt hại từ 30% đến trên 70%… Các công trình thủy lơi, nước sinh hoạt bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại lên đến 174 tỉ đồng.

Tại Hà Giang: Vào lúc 5 giờ ngày 2/8 ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, mưa lũ làm đổ tường bao nhà dân làm bị thương 1 người. Địa phương huy động 20 bộ đôi và dân quân khắc phục hậu quả.

Tại Thái Nguyên: Uớc tính ban đầu tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 20 tỷ đồng. Đến trưa 3/8, toàn tỉnh có 991,2 ha lúa, hoa màu bị ngập sâu trong nước, tập trung ở các huyện Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa, Đồng Hỷ, Võ Nhai, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên.

Do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn trên biển, trong tuần đã xảy ra 3 vụ chìm tàu làm 1 người chết và 6 người mất tích (6 lao động trên tàu cá TH91287 bị nạn khu vực đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; 1 lao động trên tàu cá TH90446 bị nạn khu vực Nam đảo Long Châu, TP Hải Phòng). Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục phối hợp tổ chức tìm kiếm các thuyền viên bị nạn.

Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 25/7 đến 31/7 ở Quảng Ninh đã làm 17 người thiệt mạng, 15 người bị thương, 2.500 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô suốt một tuần. Khoảng 3.700 hộ dân, trường học, bệnh xá bị ngập lụt, tài sản, hoa màu của người dân mất trắng, giao thông hư hỏng.

Đợt mưa lớn thứ hai lan rộng toàn miền Bắc từ đêm 31/7 đến nay, tâm mưa rơi vào các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều địa phương như Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn… chịu ảnh hưởng nặng của sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Theo Sức Khỏe Cộng Đồng

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x