Hậu quả khôn lường khi người cao tuổi sử dụng thuốc kích dục

30/06/15, 14:15 Tin Tổng Hợp

Tìm kiếm sự hòa hợp đích thực trong đời sống tình dục ở thời kì “hoàng hôn cuộc đời” là một vấn đề vô cùng nan giải. Bởi vậy, không ít trường hợp đã tự ý mua thuốc kích dục về dùng với mong muốn “cải thiện tình trạng tẻ nhạt chốn phòng the”…

“Liệt” hẳn chỉ vì vài viên thuốc và một mũi tiêm

Tốn bao công sức, tiền của, ông Tình (67 tuổi) mới được “sở hữu” cô người mẫu xinh đẹp, trẻ trung. Vậy nhưng đêm tân hôn, thân hình bốc lửa, khêu gợi cùng sự “hợp tác” nhiệt tình của vợ vẫn chẳng thể giúp ông “thăng hoa”. Ông càng khao khát, nỗ lực nhập cuộc thì “cậu bé” càng ỉu xìu ra.

Thương chồng già, vợ ông đã chủ động dẫn dắt, thay đổi tư thế nhưng tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn. Một, hai hôm đầu, cô vợ còn cảm thông, nhưng rồi sự thất vọng hiện rõ ra mặt. Đến ngày thứ 5 thì nàng bỏ đi chơi qua đêm với nhóm bạn, trong đó có cả anh người yêu cũ. Sốt sắng, đứng ngồi không yên, ông Tình bèn lên mạng tìm vào một trang web rao bán các loại thuốc kích dục được quảng cáo nguồn gốc thảo dược, có tác dụng “bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cải thiện đời sống chăn gối”.

Sau khi nghe ông trình bày “hoàn cảnh”, cô gái tự xưng là thạc sĩ y khoa liền tư vấn nguyên nhân ông “bại trận” là do tuổi cao, lại gần chục năm chăn đơn gối chiếc, rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột sẽ bán cho ông một loại thuốc đặc trị, giúp ông khôi phục “phong độ”. Cô ấy còn thao thao bất tuyệt kể ra hàng loạt trường hợp U70, 80 tưởng như đã “về hưu” hẳn, vậy mà dùng thuốc đều đặn nên tình hình cải thiện rõ rệt, giờ cứ ung dung tận hưởng điệp khúc “một người khỏe, hai người vui”.

Không một chút do dự, ông Tình liền đặt hàng và chưa đầy 30 phút sau ông được cô gái mang tới tận nhà giao “thần dược” gồm mấy viên thuốc màu trắng và một lọ được hướng dẫn tiêm trực tiếp vào hang dương vật trước mỗi lần quan hệ . Phải chi cả chục triệu mua “thuốc ngoại” nhưng nghĩ đến giây phút làm cho vợ trẻ ngất ngây, ông Tình chẳng tiếc…

Đúng như ý muốn, sau khi vừa uống, vừa tiêm thuốc, ông Tình rạo rực khắp người. Ông “hoạt động” không ngưng nghỉ suốt hai giờ, thay đổi liên tục các tư thế, trổ đủ mọi kĩ năng khiến cô vợ trẻ từ sửng sốt, kinh ngạc đến sợ hãi, khiếp đảm vì không còn đủ sức “đáp” lại. Thấy chồng nằm trong phòng điều hòa mà mồ hôi túa ra, hơi thở càng lúc càng dồn dập, chân mỏi nhừ nhưng vẫn hừng hực ham muốn, vợ ông phải tỉ tê khuyên chồng “để dành”.

Ngặt nỗi, ông Tình đã thấm mệt nhưng “cậu nhỏ” vẫn “chào cờ”, không chịu đi ngủ. Sau hai ngày gồng mình lên chịu đựng tình trạng dương vật cương cứng, sưng tấy, nhức nhối, ông Tình sốt cao phải nhập viện. Lúc đầu, vì xấu hổ, ông cứ vòng vo nhưng đến khi bị bác sĩ “bắt bài” và thông báo do đến viện muộn nên thể hang đã bị hoại tử, phải phẫu thuật tạo cầu nối vật hang và tĩnh mạch hiển 2 bên, ông đành thú nhận việc sử dụng thuốc kích dục mua qua mạng.

Tuy chưa đánh giá chính xác được khả năng phục hồi vì bệnh nhân mới bắt đầu điều trị và sẽ phải nghỉ “hoạt động” một thời gian dài, song với tiền sử bị tim mạch và huyết áp thấp của bệnh nhân, bác sĩ tiên đoán nguy cơ bộ phận sinh dục “liệt” hẳn, chỉ còn chức năng bài tiết lên đến 90%, việc phẫu thuật chủ yếu mang ý nghĩa thẩm mĩ mà thôi. Đó là chưa kể cú sốc tâm lý kéo theo hệ lụy bệnh nhân mất hết cảm hứng phòng the…

Người già có nên sử dụng thuốc kích dục

Theo các nghiên cứu khoa học, hoạt động tình dục ở người lớn tuổi chủ yếu nhằm mục đích nâng cao sức khỏe, tăng cường chất lượng cuộc sống. Duy trì “chuyện ấy” thường xuyên, đúng cách rất tốt cho sức khỏe (cả thể lực và tinh thần) như: tăng cường chức năng miễn dịch, giải tỏa căng thẳng, loại bỏ cảm giác cô độc, đẩy lùi bệnh tật…

Các bác sĩ chuyên khoa khuyên người già nên tiếp tục đời sống chăn gối nếu còn ham muốn, nhưng cần tuân thủ nguyên tắc “lựa cơm gắp mắm” nghĩa là hoạt động với tần suất thưa, nhẹ nhàng và phù hợp với điều kiện sức khỏe của bản thân bởi việc giao hợp là một hoạt động sinh lý đòi hỏi sự hoạt động của nhiều trung khu thần kinh, các cơ quan xung yếu như tim, phổi… Sự tiết dục hoặc không thỏa mãn đời sống tình dục dễ dẫn đến những rối loạn thần kinh ở người cao tuổi.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc kích dục có nguồn gốc xuất xứ đa dạng như Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc… và nhiều sản phẩm nhãn mác trong nước. Đa số chúng đều được quảng cáo có nguồn gốc thảo dược, không tác dụng phụ, hiệu quả ngay tức thời “bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cải thiện đời sống chăn gối”.

Ngoài những loại thuốc uống, thuốc bôi, xịt, còn có loại tiêm trực tiếp vào dương vật nam giới. Đáng nói là các loại thuốc này rất khó kiểm soát, có nhiều hàng giả, nhập lậu, kém chất lượng (chứa quá liều, không đủ liều hoặc không đúng các thành phần quy định của thuốc), chưa được chứng minh trên thực tế lâm sàng, tiềm ẩn những hậu quả khôn lường.

Tại trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội ngày càng có nhiều bệnh nhân đến khám vì tai biến “của quý” do dùng thần dược không rõ nguồn gốc, trong đó có không ít người cao tuổi. Một trong những tai biến nguy hiểm nhất mà người cao tuổi gặp phải sau khi dùng thuốc kích dục là tình trạng cương cứng kéo dài.

Nếu người bệnh bị cương cứng sau 6 giờ mà không cấp cứu ngay sẽ bị căng phồng, đau đớn. Máu tụ vùng này sẽ gây xơ hóa dương vật dẫn đến liệt dương, thậm chí hoại tử hoặc bộ phận sinh dục chỉ còn là khúc gân xơ dài bất bình thường và mất luôn “chức năng sung sướng”. Với người đang sử dụng thuốc điều trị những “bệnh tuổi già” như tim mạch, huyết áp… nếu dùng thuốc kích dục rất nguy hiểm. Do đó, tuyệt đối không tự mua thuốc kích dục về dùng.

Khi thấy “phong độ” giảm sút, người cao tuổi nên đến khám ở phòng khám, trung tâm Nam học có uy tín để bác sĩ tìm ra nguyên nhân, có giải pháp, phác đồ điều trị phù hợp. Chỉ dùng thuốc kích dục khi có chỉ định của bác sĩ và chọn mua ở những cơ sở y tế đã được cấp phép hoạt động.

Trong quá trình sử dụng, cần có sự theo dõi cẩn thận về sức khỏe, nếu thấy có biểu hiện khác lạ cần thông báo kịp thời cho bác sĩ để điều chỉnh liều dùng, đổi thuốc khác hoặc khuyên dừng thuốc. Những người có tiền sử nhồi máu cơ tim, đái tháo đường, suy tim… tuyệt đối không dùng để tránh những biến chứng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang (Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội), sai lầm tai hại mà đa số người sử dụng mắc phải là suy nghĩ đơn giản những loại thuốc kích dục có thể dùng thoải mái và chúng chỉ tác động vào cơ quan sinh dục, trong khi thực tế nó tác động tới nhiều cơ quan khác. Việc sử dụng bừa bãi để lại những tác dụng phụ như: đau đầu, chóng mặt, điếc tai, tai biến mạch máu não, mù mắt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Để duy trì đời sống tình dục khi đã luống tuổi, các bác sĩ khuyên người cao tuổi nên giữ gìn và tăng cường sức khỏe một cách tự nhiên. Thực hiện lối sống lành mạnh, điều độ, không sử dụng các chất kích thích: rượu, bia, thuốc lá. Duy trì thời gian ngủ mỗi ngày từ 7 -8 tiếng, không thức khuya bởi giấc ngủ dài và sâu sẽ đem lại sự minh mẫn, sảng khoái.

Nên tập thể dục hàng ngày, tham gia các môn vừa sức như chạy chậm, đi bộ, dưỡng sinh, đặc biệt chú ý rèn luyện nửa dưới thân vì khả năng sinh dục có liên quan nhiều với đoạn từ thắt lưng trở xuống. Cần luôn rèn luyện tinh thần lạc quan tin tưởng, tham gia các câu lạc bộ, tham quan dã ngoại, thư giãn… để nâng cao thể lực.

Người cao tuổi nên ăn nhiều rau, hoa quả, ăn hải sản giàu chất kẽm (tăng cường sinh lực) và bổ sung Vitamin E (chống lão hóa và tăng cường tuyến sinh dục). Sau khi quan hệ , nếu mệt mỏi thì cần nghỉ ngơi, giảm bớt cường độ hoạt động, kết hợp với ăn uống bồi bổ. Khi gặp trở ngại thầm kín, hãy mạnh dạn đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và có giải pháp hữu hiệu, tuyệt đối tránh việc tự ý mua thuốc về dùng.

Hà Linh

Theo GĐVN

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x