Hàng nghìn phụ nữ Việt thoát nạn buôn người và bóc lột tình dục nhờ 1 người Pháp

14/03/17, 11:21 Cuộc sống

Bất chấp những nguy hiểm và khó khăn, Georges Blanchard, một công dân người Pháp đã dành 25 năm cuộc đời mình giải cứu hàng nghìn phụ nữ và trẻ em Việt Nam thoát khỏi nạn buôn bán người. Không có tài sản gì đáng giá nhưng ông nói mình rất hạnh phúc.

Georges Blanchard, giám đốc của AAT – tổ chức Alliance Anti Trafic tức Liên minh phòng, chống buôn người. (Ảnh chụp màn hình)

Georges Blanchard, giám đốc Liên minh phòng, chống buôn người (Alliance Anti Trafic – AAT) đã dành 25 cuộc đời của mình gắn bó với công tác hỗ trợ, giúp đỡ những nạn nhân của tội phạm buôn bán người tại Việt Nam.

25 năm trước, nạn buôn người và bóc lột tình dục còn khá xa lạ với người Việt, do đó nạn nhân của loại tội phạm này thường khó hòa nhập cộng đồng. Vào thời điểm đó, George và các cộng sự đã thực hiện chu đáo việc cung cấp thông tin, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng này.

Một trong những công việc rất đáng chú ý của Văn phòng AAT là tư vấn và cứu giúp nhiều trường hợp là nạn nhân của nạn buôn bán người xuyên quốc gia.

Năm 1975, Georges Blanchard, 14 tuổi và đang làm việc cho một công ty xây dựng nhà ở. Ông sống độc thân đến năm 18 tuổi trong một căn nhà chứa tại Pigalle, Paris, nơi chủ yếu có những người phụ nữ Brazil và người chuyển giới. Mặc dù không được đi học từ khi còn nhỏ, Georges đã tới rất nhiều trường để tìm hiểu về công tác xã hội, quản lý trung tâm xã hội. Những thành quả có được là nhờ một trung tâm xã hội ở Pháp (MJC-MPT).

Georges là một nhân viên xã hội, một nhà giáo dục với kinh nghiệm 11 năm nghiên cứu về công tác và quản lý xã hội. Ông đã khởi xướng một số hoạt động thí điểm và có những hiệu quả nhất định. Năm 1981, Georges là đại diện cho lớp thanh niên Pháp đến Liên minh châu Âu tại Strasbourg. Ở tuổi 25, Georges nhận được tấm huy chương đầu tiên trong đời từ Tướng quân của Bộ binh 4 nhờ những thành quả trong việc phát triển mối quan hệ giữa quân đội và quốc gia. Georges đã chăm chỉ làm việc để giúp đỡ cứu vẫn nền kinh tế và 400 công dân của một ngôi làng bằng cách phát triển tiềm năng du lịch tự nhiên. Kể từ đó, nhiều thanh niên đã có cơ hội ở lại ngôi làng để việc.

Tính đến nay, Georges là người duy nhất được Tòa án Thanh niên Pháp trao tặng quyền chủ nhà chính thức của những trại trẻ mồ côi ở tuổi 21.

Ở Việt Nam, từ năm 1992, với tư cách như một công dân Việt Nam, Georges đã có 4 dự án với quy mô rộng. 2 dự án lớn dành cho những trẻ em đường phố và một dành cho bệnh phong và một nữa là dự án chống buôn người. Tất cả đều được phép thay đổi tư duy và phát triển các quy định.

Đã làm việc vài năm tại những dự án trẻ em đường phố ở Việt Nam, ông bắt đầu điều tra và thực hiện những biện pháp đầu tiên để bảo vệ các em tránh khỏi nạn bóc lột tình dục, mặc dù chính quyền không muốn công nhận tình huống này. Dự án đầu tiên được Georges khởi xướng vào đầu năm 1995.

Georges Blanchard, trong một cuộc hội thảo tại Cần Thơ năm 2011. (Ảnh: Alliance Anti-Trafic)

Ngay từ năm 1998, Georges đã mở trung tâm phục hồi chức năng đầu tiên cho phụ nữ là những nạn nhân của bóc lột tình dục, nhưng không thể công khai nói về vấn đề này.

Được thành lập vào năm 2003, cho đến năm 2004, AAT lần đầu tiên đã đưa những nạn nhân về từ Thái Lan, Malaysia, Lào và Singapore.

Khi được hỏi vì sao lại chọn Việt Nam và chọn công việc đầy khó khăn, thử thách này, Georges nói với VnExpess:

Tôi cứ suy nghĩ là, lúc tôi cần giúp đỡ thì tôi đi tìm người giúp được tôi, thì bây giờ tôi cũng là người giúp đỡ những người cần.

Video: Người đàn ông Pháp giải cứu hàng nghìn phụ nữ Việt khỏi nạn buôn người

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x