Hàng nghìn người bị trả thù vì khởi kiện Giang Trạch Dân, là ai đang sợ hãi?

Trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân – thủ phạm chính của cuộc bức hại Pháp Luân Công, có hàng trăm nghìn người dân Trung Quốc đã đệ đơn kiện. Sau đó, rất nhiều trường hợp đã bị trả thù bằng các hình thức khác nhau, thậm chí bị bức hại đến chết. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai mới là người đang sợ hãi?

giang-trach-dan1-copy-600x400
Chỉ trong hơn nửa năm cuối 2015, tại Trung Quốc đã có hơn 200 nghìn học viên Pháp Luân Công và người nhà đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. (Ảnh: Internet)

Năm 2015, tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao. Sau đó, những học viên này đã bị trả thù, có ít nhất 3 người đã bị bức hại đến chết.

Có người bình luận, thuận theo việc Giang Trạch Dân dần dần mất đi quyền lực, từng nhóm từng nhóm tay chân tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công lần lượt ngã ngựa. Những tập đoàn lợi ích được thành lập nhằm duy trì cuộc bức hại, vì sợ hãi mà điên cuồng “biểu diễn” một màn cuối, nhưng càng làm thì tiến trình xử lý họ càng tiến nhanh.

Theo minhhue.net, một trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp, kể từ tháng 5/2015, sau khi Viện lập pháp tối cao của Trung Quốc đưa ra điều luật mới “có án kiện thì sẽ điều tra, có khiếu nại thì sẽ xử lý” trong Bộ tư pháp, chỉ trong hơn nửa năm cuối 2015, đã có hơn 200 nghìn học viên Pháp Luân Công và người nhà đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Trong đó, chỉ riêng tỉnh Hà Bắc thì đã có hơn 30 nghìn đơn kiện.

Tuy nhiên, những trường hợp đệ đơn kiện Giang Trạch Dân sau đó đã bị bức hại liên tục xảy ra khắp các nơi trên toàn Trung Quốc. Tỉnh Hà Bắc là địa khu giáp với Bắc Kinh, là một trong những tỉnh bị bức hại nghiêm trọng nhất.

Theo con số thống kê không đầy đủ, trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân kéo dài hơn 1 năm qua, tỉnh Hà Bắc có ít nhất 3 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết; gồm có: Viên Thụ Thần ở Hoành Thủy, Hứa Tăng Lương ở Thương Châu và Diêm Quốc Diễm ở Đường Sơn. Ngoài ra, còn có 4 học viên Pháp Luân Công khác bị bắt giữ phi pháp; ít nhất 1.251 học viên Pháp Luân Công bị trả thù bằng các hình thức bị bắt cóc, lục soát nhà, đến nhà gây rối, bị tạm giam…

Ông Hoành Hà, một chuyên gia có thâm niên về các vấn đề ở Trung Quốc, cho biết:

“Đối với Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà nói, bức hại nhân quyền, bức hại dân chúng là phương thức để nắm quyền. Vậy nên, cuộc bức hại sẽ không tự động dừng lại. Nhưng tương đối mà nói, trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, có nhiều người đệ đơn kiện như vậy, những tỉnh thành này đã bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách có hệ thống, đã sử dụng tât cả những phương thức bức hại tàn ác nhất từ xưa đến nay; những quan chức tham gia bức hại đã mắc quá nhiều nợ máu. Có rất nhiều người xác thực cũng đã lựa chọn không tham gia bức hại nữa”.

Ông Hoành còn chia sẻ thêm, ĐCSTQ trong các cuộc vận động chính trị, bức hại nhân quyền đều sẽ thành lập nên các tập đoàn lợi ích lớn. Cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm, rất nhiều người trên tay đã nhuốm đầy máu tươi, điển hình nhất chính là “phòng 610” được thành thành chỉ dành riêng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nếu như nó không tiếp tục vận hành, thì chỗ đứng này sẽ hoàn toàn bị triệt bỏ. Vì vậy, mãi đến hôm nay bức hại vẫn còn đang tiếp diễn.

Nhưng mà, mặc dù bức hại nghiêm trọng, các học viên Pháp Luân Công tỉnh Hà Bắc vẫn không sợ hãi, họ vẫn sôi nổi tham gia đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân.

Song song với việc dân chúng tỉnh Hà Bắc nói riêng và người dân trên khắp Trung Quốc nói chung khởi kiện Giang Trạch Dân, đến nay tỉnh Hà Bắc cũng trở thành một trong những tỉnh có nhiều quan chức cấp cao ngã ngựa nhất. Sau khi Cảnh Xuân Hoa – trưởng Bí thư Thành ủy Hà Bắc, Lương Tân – Trưởng phòng Tổ chức của tỉnh Hà Bắc, Chu Bản Thuận –  Bí thư Thành ủy lần lượt sa lưới, tháng 4 năm nay, Trương Việt – nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hà Bắc, người từng trực tiếp chỉ huy bức hại các học viên Pháp Luân Công cũng bị điều tra.

Bốn người này đều là tay chân đắc lực tích cực đi theo Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chu Bản Thuận – nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương từng trực tiếp bức hại học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc; Trương Việt từng chủ quản Cục 26 Bộ công an, tức là Cục trưởng của Cục phản đối tà giáo, là đồng lõa chủ yếu của phe cánh Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sau khi “làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân” dấy khởi lên, Chu Bản Thuận, Trương Việt là thủ phạm dẫn đầu trong việc bắt giữ những học viên tham gia đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân.

Lý Thiện Giám, chuyên gia bình luận về Trung Quốc cho hay, tình hình bức hại ở tỉnh Hà Bắc khá là nghiêm trọng, nhưng nó chỉ là một hiện tượng mang tính tạm thời.

Ông Lý nói: “Nó chỉ là một hiện tượng mang tính tạm thời. Những người tham gia bức hại, khi họ nhìn thấy cuộc bức hại này không thể tiếp tục được nữa, những người cấp cao nhất mà họ trông cậy vào nếu không phải bị bắt, thì cũng đã bị khống chế. Bản thân họ hẳn là đã nhìn thấy kết cục của mình, chắc chắn là vô cùng sợ hãi, họ đang điên cuồng trong tuyệt vọng cuối cùng”.

Ông Lý Thiện Giám nói thêm, những thế lực còn sót lại của phe cánh Giang Trạch Dân trả thù những người dân khởi kiện Giang, hòng muốn thông qua bức hại để ngăn cản làn sóng khởi kiện, nhưng đều là uổng công cả.

Ông Lý Thiện Giám nói: “Mong muốn thông qua việc tạo nên bầu không khí khủng bố này để ngăn cản việc khởi kiện Giang, hiển nhiên là không thể thành công. Bởi vì hiện nay không kể là cục bộ trấn áp có biểu hiện nặng nề như thế nào, thì đều không cách nào sánh được với mực độ tà ác trong thời kỳ đầu của cuộc bức hại. Vào khoảng thời gian đó đều không hề khiến cho các học viên Pháp Luân Công cảm thấy nao núng sợ hãi, đến bây giờ, đặc biệt là khi kết cục càng ngày càng rõ ràng, thì khẳng định là cũng không thể đạt được mục đích”.

Ngoài ra, ông Lý Thiện Giám phân tích, một mục đích khác trong việc tạo nên khủng bố bởi các thế lực còn sót lại của phe cánh Giang Trạch Dân, là muốn dùng phương thức này để trói buộc ông Tập Cận Bình, nguyên là một người không hề chủ trương bức hại.

Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công trong khi phản bức hại đã trực tiếp chỉ rõ thủ phạm chính gây nên tội ác. Thuận theo việc người dân biết rõ sự thật càng ngày càng nhiều, thì sẽ đẩy nhanh tiến trình phe cánh Giang Trạch Dân bị xét xử.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x