Hãng dược lớn bị thu hồi giấy phép vì khiến 500 ngàn bé gái vô sinh

23/07/18, 11:55 Trung Quốc

Theo ông Raila Odinga – lãnh đạo đảng đối lập Kenya, nửa triệu bé gái hiện được chẩn đoán vô sinh, sau khi tiêm vắc xin uốn ván do chính phủ quản lý trong năm 2014 và 2015.

Tiêm vắc-xin cho bé gái tại châu Phi. (Ảnh qua GBC)

Trang Thefreethoughtproject.com cho biết: Cuộc tranh luận bắt đầu vào năm 2016, khi công ty Agriq-Quest Ltd có trụ sở tại thủ đô Nairobi vướng phải tranh chấp với Bộ Y tế Kenya trong vấn đề chủng ngừa uốn ván và bại liệt.

Khi này một nhóm các bác sĩ Công giáo đã đưa ra cáo buộc rằng: Loại vắc-xin này có thể chứa một loại hormone gây nguy hiểm cho những bé gái, trong đó có nguy cơ vô sinh.

Tương tự như trên, tờ Agence de Presse Africaine tháng 9/2017 đăng bài viết rằng: “Ông Odinga cho biết các bé gái và phụ nữ nằm trong độ tuổi từ 14 – 49 sẽ không thể có con, vì một loại thuốc do nhà nước bảo trợ đã được bán lại cho quốc gia giống như loại vắc-xin uốn ván”.

Ông Odinga nói thêm: “Giáo hội Công giáo đã đưa ra những lo ngại về sự an toàn của vắc-xin được sử dụng, thậm chí họ còn tham gia chiến dịch mạnh mẽ chống lại việc chủng ngừa uốn ván hàng loạt nhưng tất cả đều bị phớt lờ”.

Ông Raila Odinga – lãnh đạo đảng đối lập Kenya. (Ảnh qua The Standard)

Cụ thể, Agence de Presse Africaine cho hay, “vào thời điểm đó Giáo hội Công Giáo ở Kenya tuyên bố rằng: Loại vắc-xin uốn ván do chính phủ Kenya và các cơ quan Liên Hiệp Quốc sử dụng có chứa hormone (hCG – hormone thai kỳ được tiết ra bởi nhau thai, nơi nuôi dưỡng trứng sau khi được thụ tinh). Loại hormone này có thể gây sảy thai và khiến một số phụ nữ bị vô sinh”.

Ông Odinga tiếp tục: “Giáo hội nhận được báo cáo những gì đã xảy ra ở Mexico, Nicaragua và Philippine. Chính phủ các quốc gia này đã cùng với WHO/UNICEF tiến hành chiến dịch tiêm ngừa uốn ván bằng loại vắc-xin có chứa beta hCG (một phần của hormone hCG) – hormone gây vô sinh vĩnh viễn ở các bé gái và phụ nữ”.

Nhà lãnh đạo này cho biết, họ xác nhận thông tin này sau khi các nhà khoa học phân tích các mẫu vắc-xin nhiễm hormone.

Căn cứ vào đó, Ordinga tuyên bố: “Hôm nay chúng ta có thể xác nhận với cả nước rằng Giáo hội Công giáo đã đúng. Do đó hàng trăm ngàn cô gái và phụ nữ ở độ tuổi từ 14 – 49 sẽ không thể có con”.

Ngay sau khi giấy phép của Agriq-Quest bị đình chỉ, công ty này đã chỉ mũi dùi vào phía chính phủ và phản pháo rằng: Lý do thực sự khiến chính phủ đưa ra quyết định đình chỉ giấy phép của họ là do Agriq-Quest đã từ chối thay đổi kết quả xét nghiệm.

Theo tờ Business Daily Africa, khi công ty Agriq-Quest tiến hành các thử nghiệm trên vắc-xin, họ nhận thấy những nghi ngờ của Giáo hội Công giáo là chính xác.

Business Daily Africa cho biết: “Kết quả xét nghiệm của công ty cho thấy mẫu vắc-xin của họ đã bị nhiễm hormone như tuyên bố của Giáo hội Công giáo. Và Agriq-Quest tuyên bố rằng chính phủ muốn thay đổi kết quả xét nghiệm để có thể dùng vắc-xin cho phụ nữ và trẻ em”.

Ông phát biểu: “Loại vắc-xin nhiễm hormone này là một tội ác dã man đối với phụ nữ”.

Điều quan trọng là những thông tin trên cho thấy: Việc tiêm chủng uốn ván gây vô sinh đã gây tranh cãi ở Kenya suốt thời gian dài và nó đã bị bác bỏ trước khi những tuyên bố trên được đưa ra.

Tuy nhiên, dù các kết quả xét nghiệm cho thấy vắc-xin bị nhiễm hormone gây vô sinh, nhưng UNICEF và WHO vẫn nói rằng nó rất an toàn và loại vắc-xin này được mua từ một nhà sản xuất có trình độ chuyên môn cao. UNICEF tuyên bố rằng không có phòng thí nghiệm nào ở Kenya phân tích chính xác BhCG.

Thí nghiệm kiểm tra về Beta hCG. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, ông Odinga khẳng định, họ đã xem xét bản phân tích xét nghiệm từ 4 đơn vị được đánh giá cao gồm: Agriq-Quest Ltd, Phòng thí nghiệm Bệnh viện Nairobi, Đại học Nairobi và Lancet Kenya.

Trong đó, “tất cả các kết quả đều cho thấy rằng vắc-xin Tetanus Toxoid có chứa một hàm lượng cao hormone beta hCG gây vô sinh ở phụ nữ”.

>>> Nhật ký của quan to ‘ngã ngựa’: Làm quan giống như kỹ nữ

>>> Sự hỗn loạn và tình trạng vô chính phủ là công cụ để thế lực xấu lật đổ chính quyền

Tú Văn, theo YNW

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x