Hàn Quốc thành lập phòng ban chuyên xử lý tội phạm liên quan đến người Việt

26/10/15, 07:41 Việt Nam

Số lượng người Việt Nam cũng như số vụ việc phạm tội liên quan đến người Việt đang ngày càng gia tăng ở Hàn Quốc. Vì vậy, cơ quan Chính sách Quốc gia Hàn Quốc (NPA) vừa thành lập phòng ban chuyên xử lý tội phạm liên quan tới công dân Việt Nam tại nước này.

Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc (Ảnh: Koreabang)

Ở phòng ban riêng này, 2 sĩ quan Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề tội phạm liên quan tới người Việt, kể cả thủ phạm lẫn nạn nhân.

NPA giải thích rằng khi có một vụ việc xảy ra, cảnh sát địa phương sẽ điều tra dưới sự giám sát của phòng ban này.

Trước đó Seoul cũng yêu cầu Bộ công an Việt Nam mở phòng ban dành cho người Hàn Quốc nhằm bảo vệ người dân nước này tại Việt Nam.

Ngoài ra, nguyên nhân cũng do số lượng người Việt đang gia tăng tại Hàn Quốc. Vào năm 2014 số lượng người Việt tại đây là 129.793, hầu hết trong khoảng từ 20 tới 29 tuổi, trong đó có 39.725 công dân nhập tịch do kết hôn.

Theo cảnh sát nước này, Việt Nam là cộng đồng nước ngoài có liên quan tới điều tra tội phạm nhiều thứ 2 tại nước này với 1.943 vụ, sau Trung Quốc với 17.870 vụ.

Phòng ban này nhằm bảo vệ những công dân Việt Nam kết hôn tại đây, vốn thường là nạn nhân của bạo lực gia đình, đặc biệt là các công dân di cư sống ở khu vực khó khăn với chồng hơn nhiều tuổi và phải vật lộn với sự thay đổi môi trường.

5 năm trước, vụ việc một phụ nữ Việt Nam bị chồng Hàn Quốc tâm thần sát hại tràn ngập trên mặt báo và trở thành sự cố ngoại giao. Việt Nam đã yêu cầu Hàn Quốc phải hành động để kiềm chế các vụ tội phạm kiểu này.

Số lượng tội phạm liên quan tới hai nước ở Việt Nam ngày càng tăng, với 225 nạn nhân và 95 thủ phạm người Hàn. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết tội phạm ở Hàn thường tới Việt Nam lẩn trốn. Cơ quan này hiện đang truy nã 48 kẻ tình nghi hiện đang trốn tại Việt Nam.

Theo vntinnhanh / Korean Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x