Hải Phòng: Hàng vạn trứng vịt bị gửi trả vì lòng đỏ có màu vàng xanh bất thường

17/04/15, 09:06 Tin Tổng Hợp

Nhiều hộ chăn nuôi vịt đẻ tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, hoang mang trước tình trạng đầu mối gửi trả trứng vịt vì lòng đỏ trứng có màu vàng xanh. Điều đáng chú ý là những hộ này đều mới chuyển sang sử dụng thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Tong Wei Hải Dương.

Hàng trăm quả trứng bị hỏng của gia đình ông Vũ Văn Năm, ngụ xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, sau khi sử dụng cám chăn nuôi của Công ty Tong Wei.

12 hộ dân tại 6 xã của huyện Vĩnh Bảo có trứng vịt bị trả về đều là những hộ mới chuyển sang sử dụng thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Tong Wei Hải Dương, trụ sở tại KCN Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Các hộ dân cho rằng lòng trứng có màu vàng nhạt, nhanh ung thối hơn so với bình thường là do việc sử dụng thức ăn chăn nuôi nên đã kiến nghị lên công ty đòi bồi thường thiệt hại.

Nuôi gần 1.000 con vịt đẻ, gia đình anh Lê Văn Mạnh ở thôn Lác, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo cho biết, từ cuối tháng 12/2014, qua nhiều người dân chia sẻ về việc dùng cám chăn nuôi của Công ty Tong Wei sẽ tiết kiệm vài chục ngàn đồng mỗi bao nên anh đã chuyển sang sử dụng cám của công ty này.

Tuy nhiên đến đầu năm 2015, các đầu mối thu mua trứng bắt đầu gửi trả hơn một vạn quả vì lòng trứng có màu vàng xanh. Trứng bảo quản 10-15 ngày là biểu hiện bị phân hủy, nhanh thối so với trứng vịt bình thường.

“Số trứng bị trả lại gia đình không bán được, cũng không ăn được nên đành phải đổ bỏ xuống ao cho cá. Ước tính thiệt hại khoảng 40 triệu đồng vì hơn hai vạn trứng bị trả về”, anh Mạnh cho biết thêm.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Đình Hoằng, thôn Đại Xuân, xã Hùng Tiến, sử dụng cám của công ty Tong Wei cách đây khoảng 4 tháng. Theo ông Hoằng, 2 tháng đầu sử dụng cám thì vịt đẻ trứng đẹp, vỏ trứng dày, đều đặn. Sau đó không lâu thì đầu mối thu mua trứng tại Hải Dương báo về lòng đỏ trứng có màu vàng nhạt, nhanh thối nên không dám lấy trứng nữa.

Để chứng minh, đại diện các hộ dân đã đập hai loại trứng, một loại sử dụng thức ăn chăn nuôi của Công ty Tong Wei và một loại của công ty khác để so sánh. Qua quan sát, lòng đỏ trứng sử dụng cám của Công ty Tong Wei có màu vàng nhạt hơn. Một số quả để sau 10 ngày đã có biểu hiện bị phân hủy, bốc mùi thối.

Lòng đỏ trứng vịt có màu vàng xanh bất thường (trái) sau khi dùng thức ăn chăn nuôi của công ty Tong Wei. (Ảnh Tuổi Trẻ)

 

Ông Nguyễn Văn Đàn là Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Bảo cho biết, có tất cả hơn 20 vạn trứng của 12 hộ dân thuộc địa bàn sáu xã trong huyện bị trả về, người dân không tiêu thụ được phải đổ bỏ. Hiện mẫu cám chăn nuôi mà người dân sử dụng của công ty Tong Wei cũng đã được đưa đi phân tích và đang chờ kết quả để tìm ra nguyên nhân trứng đổi màu bất thường.

“Tại buổi lấy mẫu cũng có đại diện của Công ty TNHH Tong Wei về chứng kiến, xác nhận loại cám đưa đi phân tích là của công ty này sản xuất”, ông Đàn cho hay.

Cũng trong buổi lấy mẫu thức ăn chăn nuôi, ông Siêu là Giám đốc kinh doanh Công ty Tong Wei khẳng định, đây là lần đầu tiên công ty tiếp nhận việc người dân phản ánh có hiện tượng trên và chỉ xảy ra tại khu vực huyện Vĩnh Bảo. Ngay khi người dân phản ánh, phía công ty đã cử người về tìm hiểu và trực tiếp kiểm tra lại chất lượng của lô cám mà người dân sử dụng.

“Hiện chúng tôi chờ kết luận xét nghiệm, nếu kết quả xác định là do cám của công ty thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và có phương án đền bù thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên quan điểm của chúng tôi là thức ăn chăn nuôi do công ty sản xuất luôn đảm bảo chất lượng như thông tin in trên bao bì”, ông Siêu nói.

Ông Nguyễn Đăng Hưng – phó chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng cho biết, đoàn thanh tra của thành phố sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc đã trực tiếp làm việc với các hộ dân tại 6 xã và đại diện doanh nghiệp cung cấp thức ăn chăn nuôi. Đoàn thanh tra đã lấy 2 mẫu cám, một mẫu tại thời điểm các hộ sử dụng, vịt đẻ trứng có lòng đỏ màu bất thường và một mẫu cám mới sản xuất để mang đi phân tích chất lượng.

Thời điểm lấy mẫu, công ty TNHH Tong Wei Hải Dương xác nhận là sản phẩm của đơn vị sản xuất, bao bì vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện và còn hạn sử dụng. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ có kết luận.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x