Hai mẹ con người Nga tái dương tính Covid-19 sau khi đến Tân Sơn Nhất, khởi tố nam tiếp viên lây lan dịch

12/01/21, 08:54 Việt Nam

Người mẹ sinh năm 1989 và con gái sinh vào đầu năm 2020 từ Nga sang Việt Nam để sum họp cùng chồng, sau khi đáp máy bay xuống TP.HCM rồi đi xe khách về Vũng Tàu, 2 mẹ con có kết quả tái dương tính với Covid-19; Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố nam tiếp viên hàng không tội ‘Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’.

Những ngày qua, hàng trăm người trở về từ Nhật Bản được đưa đi cách ly tại khu du lịch FLC Sầm Sơn. (Ảnh qua thanhnien)

 Hai mẹ con người Nga tái dương tính Covid-19

Theo Tuổi Trẻ, vào ngày 11/1, Trung tâm Y tế Vietsovpetro (thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, TP. Vũng Tàu) cho biết đã ghi nhận 2 trường hợp tái dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19), hiện đang cách ly tập trung tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hai trường hợp trên là 2 mẹ con (mẹ SN 1989 và con gái sinh vào đầu năm 2020) từ Nga sang Việt Nam để sum họp cùng chồng đang làm việc tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Vào ngày 23/11/2020 cả 2 xuất phát từ sân bay Moscow (Nga) và đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 24/11/2020.

Ngày 11/1/2021, Trung tâm Y tế Vietsovpetro cho biết, sau nhận được kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) khẳng định 2 mẹ con người Nga tái dương tính Covid-19, đơn vị đã phối hợp với CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa cả 2 người đi cách ly tập trung tại huyện Long Điền.

Theo báo cáo của CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 2 mẹ con người Nga được đưa đến cách ly tập trung tại một khách sạn ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) sau khi nhập cảnh, sau khi có kết quả dương tính công bố hôm 26/11/2020. Bệnh nhân được đưa cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, trở thành BN 1333 BN 1334.

Sau thời gian điều trị bệnh, đến ngày 25/12/2020, hai mẹ con được đưa đến cách ly tại một khách sạn trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến ngày 7/1/2021 thì hoàn thành cách ly. 

Trong thời gian này, hai mẹ con được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và kết quả đều âm tính.

Ngày 7/1, người chồng (đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu) ra Nha Trang để đón 2 mẹ con về Vũng Tàu. Chiều 8/1, cả gia đình đã lên chuyến bay số hiệu VN 6203, đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó lên xe khách về TP. Vũng Tàu.

Trong ngày 9 và 10/1, Trung tâm Y tế Vietsovpetro đã lấy mẫu bệnh phẩm của 2 mẹ con để gửi Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM xét nghiệm. Kết quả công bố chiều 10/1 cho thấy cả 2 đều dương tính với virus với chủng virus Vũ Hán.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn các khu vực liên quan đến 2 ca bệnh này tại Trung tâm y tế và khu tập thể 2 người cư trú; tiến hành rà soát, điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca này.

Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) – gồm chồng của ca bệnh và 2 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Vietsovpetro đã được chuyển cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh.

Ngoài ra, có 21 ca F2 đang được theo dõi giám sát và thực hiện cách ly tại nhà.

Cơ quan y tế kiểm tra thân nhiệt của người dân. (Ảnh qua suckhoedoisong)

Hiện CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 2 mẹ con ca bệnh để gửi Viện Pasteur TP.HCM, đang chờ kết quả.

Khởi tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19

Trao đổi với Người lao động tối 11/1, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can D.T.H. (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”

Bị can H. (hay BN 1342) là nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines trước đó đã làm lây lan dịch khiến 3 người khác mắc Covid-19 là BN 1347, 1348 và 1349.

Ngoài 3 bệnh nhân bị lây nhiễm, nam tiếp viên này còn tiếp xúc và khiến 2.344 người khác phải cách ly với xã hội phòng dịch Covid-19, dù những người này sau đó đều đã có kết quả âm tính. 

Sau khi xảy ra sự việc trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp BN 1342 để để răn đe. 

Theo Chủ tịch TP.HCM, BN 1342 không những vi phạm trong quá trình cách ly tập trung, cách ly tại nhà mà còn không tự giác khai báo, không viết nhật ký đi lại, ví dụ như việc anh đi học ở Trường Đại học Hutech. 

Không những vậy, bị can H. đã nhiều lần tiếp xúc với bạn là nam giáo viên (BN 1347) khi đang trong thời gian cách ly tại nhà. Trong những ngày ở khu cách ly tập trung của Vietnam Airline từ 14 đến 18/11/2020, bị can này lại tiếp xúc với một bệnh nhân Covid-19 khác là BN 1325. 

BN 1342 còn có 2 người tiếp xúc trực tiếp khác là mẹ (ngụ huyện Hóc Môn) và bạn nữ (ngụ quận Bình Thạnh); trong khi nam giáo viên tiếng Anh – BN 1347 đã tiếp xúc nhiều người khi đi dạy, tập gym, uống cà phê, karaoke… khiến 2 người khác dương tính là BN 1348, BN 1349.

Ca sĩ Anh Khoa mắc Covid-19

Theo Bộ Y tế, sau khi công bố thêm một ca mắc mới vào tối qua (11/1), là nam chuyên gia Ba Lan cách ly tại TP.HCM, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã tăng lên đến 1.515 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Ca sĩ Anh Khoa. (Ảnh qua vnexpress)

Hai ca bệnh khác tiên lượng nguy kịch là BN 1405 (người đàn ông 74 tuổi đang điều trị tại Quảng Nam) và BN 1465 (một người phụ nữ 61 tuổi điều trị tại Hà Nội, tổn thương phổi đến 75%, xuất hiện “cơn bão cytokine”, tắc mạch phổi, đang được cho thở máy và xem xét can thiệp ECMO).

Trong tổng số 1.361 ca được chữa khỏi có nhiều trường hợp bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Tính đến tối 10/1, Việt Nam vẫn đang phải cách ly 17.634 người phòng dịch Covid-19.

Vnexpress ngày 11/1 dẫn nguồn tin từ nước ngoài cho biết việc ca sĩ Anh Khoa xác nhận nhiễm Covid-19 sau gần một tháng điều trị ở bệnh viện.

Vào sáng 11/1, ca sĩ Anh Khoa cho biết đã xuất viện về nhà ở Houston, Texas, tự điều trị, dù vẫn yếu, ho khan và khó thở. Ca sĩ đoán có thể mắc Covid-19 khi đi hát từ thiện cho chương trình nhà thờ hồi tháng 11 năm ngoái. 

Ông vào bệnh viện khám khi có triệu chứng ho và sốt, bác sĩ cho thuốc về nhà uống. Một tuần sau, ông ho ra máu và nhập viện trở lại để kiểm tra, phát hiện nhiễm viêm phổi Vũ Hán.

TP.HCM công bố kết quả xét nghiệm gần 100 trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh nhập cảnh ‘lậu’, cách ly 13 ca F1 của BN 1514

Thanh Niên ngày 11/1 dẫn nguồn tin từ Ngành Y tế Thanh Hóa cho biết đã tiến hành truy vết và cách ly, theo dõi y tế tổng cộng 13 người là F1 và 11 người là F2 của BN 1514 (là nữ, 24 tuổi, ngụ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ở một diễn biến có liên quan, báo Tin Tức tối 11/1 cũng dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin, gần 100 trường hợp tiếp xúc với 2 bệnh nhân nhập cảnh trái phép từ Campuchia về cư ngụ tại TP.HCM hiện đã có kết quả âm tính lần 3.

Theo đó, trong số 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia với cùng BN 1440 và 1452 thì có 2 người mắc viêm phổi Vũ Hán là BN 1451, 1453. Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế TP.HCM ghi nhận có 53 trường hợp tiếp xúc với BN 1451 và 40 người tiếp xúc với BN 1453. 

Sau khi có kết quả âm tính 3 lần, các trường hợp này được kết thúc cách ly tập trung, về nhà tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Theo trang worldometers, tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã vượt 91,26 triệu ca mắc và hơn 1,95 triệu trường hợp tử vong do Covid-19.

Một nghiên cứu của Trung Quốc  trên 1.700 bệnh nhân cho thấy 76% số bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán vẫn gặp phải phải nhiều triệu chứng khác nhau – bao gồm cả mệt mỏi và khó ngủ – vài tháng sau khi họ đã được xuất viện, thậm chí là sau 6 tháng kể từ khi bị nhiễm phải căn bệnh nguy hiểm này, theo cnn.com.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x