Hải Dương: Sau khi đổ xăng, người dân tá hỏa phát hiện trong bình toàn nước lã

10/03/22, 14:03 Việt Nam

Sau khi đổ xăng đầy bình, nhiều người dân hốt hoảng vì không nổ máy được xe dù trước đó xe của họ vẫn chạy bình thường. Nguyên nhân sau đó được xác định là do xăng bị trộn lẫn với một lượng lớn nước lã…

Cây xăng dầu Bình Xuyên nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: VTC News)

Theo báo VTC News, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 9/3, tại cây xăng Bình Xuyên thuộc xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, người dân hoảng hốt khi hàng loạt xe không nổ được máy sau khi đổ xăng tại đây. 

Theo phản ánh của người dân, sau khi kiểm tra bình xăng họ phát hiện thấy toàn nước lã dẫn đến xe bị chết máy. Sự việc này khiến nhiều người cho rằng nhân viên của cây xăng bán hàng gian dối, lừa đảo khách hàng nhằm thu lợi nhuận cao.

Trao đổi với báo Dân Việt, đại diện cây xăng Bình Xuyên thừa nhận rằng vào khoảng từ 6 giờ 40 phút đến 7 giờ sáng ngày 9/3 đã có khoảng 8 xe máy bị chết máy tại đây. 

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, nguyên nhân vụ việc là do cây xăng mới hoạt động, chủ doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm đã để nước chảy vào bể chứa xăng.

Người dân phản ứng khi mua xăng nhưng được đổ toàn nước lã. (Ảnh: Dân Việt)

Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Nhự – Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền thì bể chứa của cây xăng trên được chôn ngầm dưới lòng đất. Mới đây do mưa lớn, nước dềnh vào bể chứa xăng qua đường ống kỹ thuật, nhân viên cứ thế bơm xăng từ bể cho khách hàng mà không biết đó là nước lã.

“Do cây xăng của công ty tôi mới xây dựng nên chưa có kinh nghiệm, đường ống bị trục trặc lại gặp trận mưa to quá, nước tràn vào bể dự trữ xăng. Hôm nay dùng đến xăng ở bể dự trữ thì xảy ra tình trạng trên”, đại diện của cây xăng Bình Xuyên phân trần và cho biết cây xăng hiện đã xử lý, khắc phục xong sự cố trên và đi vào hoạt động bình thường.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x