Hai cựu thiếu tướng ‘bảo kê’ đường dây buôn lậu xăng giả  lãnh tổng 27 năm tù

16/07/22, 10:17 Việt Nam

Hai cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh lần lượt bị tòa tuyên phạt 12 và 15 năm tù giam vì đã nhận hối lộ hàng tỷ đồng để bảo kê đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, sau 4 ngày xét xử, chiều 15/07, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, bảo kê đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả.

Theo đó, HĐXX tuyên cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, cựu Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, lãnh án tù chung thân về tội ‘Nhận hối lộ’, 2 năm tù về tội ‘Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép’. Tổng hình phạt là chung thân.

Cựu đại tá Phùng Danh Thoại, cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị tuyên 7 năm tù về tội ‘Buôn lậu’.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tạo tòa. (Ảnh: Thanh Niên)

12 bị cáo còn lại là các cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Biên phòng, Cảnh sát giao thông và cá nhân thuộc các đơn vị dân sự… bị tuyên mức án từ 6 tháng 21 ngày tù đến 16 năm về tội ‘Nhận hối lộ’, ‘Không tố giác tội phạm’.

Trong đó cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, bị tuyên 12 năm tù; cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, bị tuyên 15 năm tù. Và vợ ông Minh bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Cao Phước Hoài (nhân viên cây xăng Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP.HCM) bị tuyên 6 tháng 21 ngày tù về tội ‘Không tố giác tội phạm’.

Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ sau 5 năm chấp hành xong án phạt; buộc khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.

Theo báo Người Lao Động, cơ quan chức năng xác định, vào năm 2019, Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn (cùng trú tại TP.HCM) và cựu đại tá Phùng Danh Thoại cùng một số người góp gần 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. 

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, đường dây của Hữu đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Để thực hiện buôn xăng lậu xăng với số lượng lớn như trên trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Phan Thanh Hữu đã chi hối lộ hàng tháng cho các cá nhân thuộc lực lượng Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng…

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thế Anh nhận hối lộ 6,2 tỷ đồng và 560.000 USD, bị cáo Lê Xuân Thanh nhận 1,8 tỷ đồng, bị cáo Lê Văn Minh nhận 6,9 tỷ đồng…

Tổng số tiền nhóm của Hữu sử dụng hối lộ 9 cán bộ biên phòng, cảnh sát biển trong vụ án, được xác định khoảng 38 tỷ đồng, đến nay mới được các bị cáo nộp khắc phục 17,8 tỷ đồng.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x