Hài cốt của Đức Phật được tìm thấy tại Trung Quốc?

20/11/17, 16:55 Bí ẩn

Các nhà khảo cổ học tại Trung Quốc đã khai quật được một chiếc hòm sứ chứa hài cốt hỏa táng, và được khắc bên ngoài dòng chữ cho thấy hài cốt bên trong thuộc về Đức Phật. Đây có thể là một phát hiện vô cùng quan trọng đối với các Phật tử trên toàn thế giới.

buddha-199462_1280-700x420
(Ảnh: theartofancientwisdom.com)

Đức Phật, hay còn gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha), là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới thông qua việc truyền giảng Phật Pháp, là nền tảng cho sự ra đời của Phật giáo. Ngài sống và truyền đạo chủ yếu ở phía đông Ấn Độ cổ đại vào khoảng giữa thế kỷ VI-IV TCN.

Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahāparinibbāna Sutta), ở tuổi 80, Đức Phật nói rằng Ngài sẽ sớm nhập niết bàn và rời khỏi thân thể trần thế của mình.

Sau khi nhập niết bàn, di hài của Đức Phật đã được phân chia cho các môn đệ.

Kết quả hình ảnh cho brick for the blind als ebook von dean moriarty
(Ảnh: Sientete Yoga Alcoy)

Sau khi nhập niết bàn, hài cốt hỏa táng của Đức Phật đã được phân chia trong 8 gia đình hoàng tộc và đệ tử của Ngài. Truyền thuyết kể rằng, nhiều thế kỷ sau, chúng được A Dục Vương chia cho 84.000 đền chùa khác nhau ở Ấn Độ. Những phần còn lại chủ yếu được đưa đến các nước khác.

Cách đây 1.000 năm, hai nhà sư tên là Vân Cương và Chấp Minh đã quyết định đi tìm những phần của di hài của Đức Phật và thu thập các hài cốt đó lại với nhau.

Theo Live Science, chiếc hòm sứ mới được phát hiện được khai quật ở huyện Kính Xuyên, tỉnh Cam Túc Trung Quốc. Trên đó có một dòng chữ khắc vào ngày 22/6/1013 viết rằng:

“Các nhà sư Vân Cương và Chấp Minh thuộc trường phái “Pháp Hoa ở điện thờ Văn Thù Bồ Tát trong chùa Long Hưng tại Kinh Châu, thu thập hơn 2.000 viên xá lị cũng như răng và xương của Đức Phật và chôn cất ở phòng thờ trong điện vào ngày 22/6/1013”.

“Để truyền bá Đạo Phật, họ muốn thu thập xá lị. Nhằm đạt mục tiêu này, cả hai nhà sư tuân theo những lời răn dạy trong Đạo Phật suốt hơn 20 năm. Họ nhận được xá lị từ những người quyên tặng, tình cờ tìm thấy hoặc mua từ nơi khác”, dòng chữ khắc ghi lại.

Kết quả hình ảnh cho Phật
Hòm sứ chứa hài cốt hỏa táng được cho là Đức Phật. (Ảnh: Chinese Cultural Relics)

Tại khu vực nơi tìm thấy hòm tro cốt, nhóm khảo cổ còn phát hiện hơn 260 tượng Phật và tàn tích của một kết cấu có thể thuộc phòng thờ.

Các bức tượng cao tới 2m được tạo ra trong khoảng thời gian giữa triều Bắc Ngụy (năm 386 – 534) và triều Tống (năm 960 – 1279). Trong suốt thời kỳ đó, Kính Xuyên là cửa ngõ giao thông ở đầu phía đông của Con đường Tơ lụa.

Những bức tượng mô tả Đức Phật, các Bồ Tát, La Hán và các vị thần. Một số bức tượng chỉ đặc tả phần đầu, trong khi số còn lại là tượng lớn cỡ người thật, nhiều bức thậm chí chạm khắc hình cá thể đang đứng trên bệ.

Chữ viết trên hòm sứ chứa hài cốt hỏa táng cho thấy đó là di hài của Đức Phật được hai nhà sư thu thập.

Theo Live Science, mặc dù chưa thể chắc chắn đó có phải là hài cốt của Đức Phật hay không, nhưng những dòng chữ khắc 1.000 năm tuổi dường như đã khẳng định điều này.

Những người dân làng ở địa phương đã phát hiện các bức tượng và tro cốt trong khi sửa đường vào tháng 12/2012. Các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật toàn bộ số tượng và hòm chứa tro cốt trong năm sau đó. Kết quả phát hiện được nhóm nghiên cứu ở Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Cam Túc công bố trong hai bài báo đăng trên tạp chí Chinese Cultural Relics.

Hồng Liên

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x