Hacker được đào tạo và trả lương hậu hĩnh tại Triều Tiên

12/12/14, 10:22 Công nghệ

Reuters hôm 5/12 tiết lộ, ở Triều Tiên đang tồn tại một tổ chức mang tên Phòng 121 hoạt động dưới sự bảo trợ của Nhà nước với nhiệm vụ giám sát động thái của các thế lực bên ngoài và phá hoại kẻ thù.

Reuters dẫn lời một người từng tẩu thoát khỏi Triều Tiên cho biết, các chuyên gia máy tính tại Phòng 121 đều là những người cực kỳ tài năng và là một bộ phận quan trọng trong Tổng cục Tình báo và Trinh sát của nước này.

Theo Jang Se-yul, một cựu sinh viên ngành khoa học máy tính của Trường đại học quân sự Triều Tiên, các ứng viên cho Phòng 121 đều được tuyển chọn và đào tạo khá kỹ lưỡng. Địa điểm tập huấn của họ là Trường đại học Tự động hóa. Sau 5 năm học tại ngôi trường này, các sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp chỉ tiêu để gia nhập vào Phòng 121. Tuy vậy, không phải dễ dàng gì để có thể vào đây khi chỉ có 100 người được chấp nhận trong tổng cộng 2.500 hồ sơ nộp vào.

Jang cho biết, hiện có xấp xỉ khoảng 1.800 hacker đang làm việc tại các đơn vị chuyên biệt này. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của họ là tiến hành các chiến dịch tấn công mạng, cái mà Triều Tiên gọi là “chiến tranh bí mật”.

Những người làm việc cho Phòng 121 được khen thưởng rất hậu hĩnh.

Jang kể, một trong những người bạn của ông đang làm việc cho một nhóm hoạt động bí mật ở nước ngoài dưới hình thức công ty thương mại. Khi anh này trở về nhà, gia đình anh được nhà nước cấp cho cả một căn hộ cao cấp tại thủ đô Bình Nhưỡng để sinh sống.

Phòng 121 có nhiệm vụ giám sát các thế lực bên ngoài và chống phá kẻ thù.

Sự tồn tại của Văn Phòng 121 càng được củng cố sau sự kiện công ty Sony Pictures của Mỹ bị một nhóm hacker tấn công vào ngày 24/11.

Vụ tấn công xảy ra một tháng trước khi hãng này cho trình chiếu “The Interview”, bộ phim hài kể về kế hoạch ám sát chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên. Đã có những cáo buộc cho rằng, nhóm tin tặc Guardians of Peace chính là nhóm người đứng sau vụ việc. Thế nhưng, hầu hết mọi tư tưởng công kích cho tới nay vẫn đều không ngừng hướng tới Triều Tiên.

Sony Pictures tiết lộ, hãng đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy, các công cụ sử dụng trong việc tấn công công ty rất tương tự với các công cụ mà nhóm hacker tấn công ngân hàng, đài phát thanh, truyền hình của Hàn Quốc vào năm 2013 đã sử dụng.

Trước đó trang công nghệ Recode cũng đưa ra thông tin, Triều Tiên đứng sau vụ tấn công nhằm vào Sony, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết, cơ quan an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ vẫn chưa thể xác định được liệu Triều Tiên có chịu trách nhiệm cho vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures hay không.

Sự nghèo đói của đại đa số dân chúng tồn tại như một nghịch lý với sự phát triển mạnh mẽ về vũ khí hạt nhân ở nước này.

Triều Tiên vốn luôn được nhìn nhận là một đất nước nhiều vấn đề, từ chế độ độc tài cho tới kinh tế. Mặc dù bị cô lập hay nói đúng hơn là Triều Tiên tự đưa mình vào thế cô lập, nhưng sự hạn chế về công nghệ và tri thức từ phương Tây không làm quốc gia này nhụt chí, đặc biệt là một số thành quả nghiên cứu trong vài lĩnh vực liên quan đến khoa học, nông nghiệp và sản xuất.

Ở một góc độ khác, mặc cho nhận được khá nhiều chỉ trích từ giới lãnh đạo quốc tế về chương trình hạt nhân cũng như tình trạng vi phạm nhân quyền, nhưng Triều Tiên vẫn được các nước phương Tây hết sức quan tâm, giúp đỡ. Đơn cử là trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn được nhận các khoản viện trợ từ phương Tây.

Tuy nhiên, dù nhìn ở góc độ nào đi nữa, vẫn rất khó có thể hiểu được tại sao một quốc gia với phần lớn dân số còn đang nghèo đói, lại luôn đổ dồn mọi nguồn lực vào chương trình hạt nhân lãng phí, sau đó là vũ khí chiến tranh và giờ đây là khoa học máy tính cùng kỹ năng chiến tranh mạng.

Trong khi hầu hết dân số đều bị hạn chế truy cập Internet thì một số người, với chuyên môn máy tính cao hơn đã có thể dễ dàng trở thành công dân ưu tú, những người có “ích” cho đất nước. Những chuyên gia này quả thực là một hình ảnh châm biếm được cổ xúy và phát triển bởi tư duy lệch lạc của các nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo Vnreview

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x