Hacker do Quân đội Trung Quốc hậu thuẫn tấn công… một đoàn nghệ thuật

05/02/15, 00:00 Trung Quốc

Hacker Trung Quốc không chỉ nổi tiếng bởi sự hùng hậu về số lượng mà còn bởi đây là một trong những nhóm hacker hiếm hoi được Chính phủ… hậu thuẫn. Sau hàng loạt các tội danh ‘đình đám’, mới đây nhóm này còn bị lên án đứng sau vụ tấn công vào một đoàn nghệ thuật.

Tòa nhà được cho là “đại bản doanh của đội quân hacker bí ẩn” do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn và trực thuộc quân đội nước này.

Theo thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), vào ngày 15/10/2014, những tin tặc được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã tấn công vào hệ thống thương mại của Chính phủ Mỹ, các công ty phương Tây và các tổ chức nhân quyền. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, những hacker này được cho là đã đứng đằng sau vụ tấn công vào Thần Vận, một vũ đoàn ca múa nhạc cổ điển Trung Hoa, có trụ sở tại Mỹ.

Theo thông cáo báo chí của Thần Vận, họ là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn đến từ Trung Quốc. Mặc dù rất khó nói ai đứng sau đợt tấn công, nhưng kiểu tấn công quen thuộc này từng được liên hệ đến Quân đội Trung Quốc.

Một tiết mục múa trong buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Thần Vận.

Lý do của cuộc tấn công này được cho là vì đoàn diễn Thần Vận từng tuyên bố, sứ mệnh của họ là khôi phục văn hóa Thần truyền 5.000 năm của Trung Hoa, vốn đã bị ĐCSTQ cố gắng phá bỏ từ khi lên nắm quyền vào năm 1949.

Tại sao ĐCSTQ lại luôn tìm cách phá bỏ văn hóa truyền thống 5.000 của Trung Hoa?Câu trả lời là: học thuyết vô thần luận của ĐCSTQ là đối lập hoàn toàn với học thuyết hữu thần luận, và văn hóa truyền thống của dân tộc này.

Trong khi học thuyết hữu thần luận khuyên con người phải hành thiện, tránh làm điều ác, sống hòa ái với nhau và tin vào việc “thiện ác hữu báo”, “tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên”, thì học thuyết vô thần luận lại tin rằng, đấu tranh là biện pháp duy nhất giúp xã hội phát triển, từ đó khiến con người không thể tin tưởng lẫn nhau, không ngừng đấu đá và dám làm bất cứ việc gì để có nhiều tiền. Mặc dù nhiều người có thể không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, nhưng có một điểm không ai có thể phủ nhận được là những tư tưởng của Đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo đã giúp duy trì đạo đức của xã hội luôn ổn định trong suốt hàng ngàn năm qua.

Tranh cổ động thời Cách mạng Văn hoá: Ca ngợi việc hồng vệ binh đánh đập nhân dân,huỷ hoại tài sản, cướp bóc gia cư, với khẩu hiệu: “Đập tan thế giới cũ, xây một thế giới mới”. Những giá trị đạo đức, chính tín truyền thống bị đập bỏ và được thay bằng văn hoá đảng, văn hoá lấy đảng làm trung tâm, trích từ tác phẩm nổi tiếng Cửu Bình của thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Để nắm giữ, duy trì và củng cố sự chuyên chế bạo lực của  mình, ĐCSTQ cần thay thế nhân tính bằng Đảng tính, thay thế văn hóa truyền thống Trung Quốc bằng “giả dối, tà ác và đấu tranh”. Đó chính là nguyên nhân khiến Đảng tiến hành các chiến dịch khác nhau để tiêu diệt nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc bao gồm việc đốt sách, đập phá di tích và cấm giảng dạy về nghệ thuật truyền thống. Theo Viwikipedia, sau hơn 60 năm dưới sự thống trị của ĐCSTQ, đặc biệt là sau thời kỳ “Cách mạng Văn hoá “, văn hóa truyền thống của Trung Hoa hầu như đã bị phá hủy đến mức chẳng còn gì.

Trở lại vấn đề trên, theo đại diện của Thần Vận, một lý do nữa khiến nhóm hacker tấn công vũ đoàn này là do các nghệ sĩ ở đây thường xuyên biểu diễn các vở múa mô tả sự áp bức chính trị thực tế đang diễn ra ở Trung Quốc, một trong số đó phải kể đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một chủ đề hiện vẫn là điều cấm kị và nhạy cảm ở Trung Quốc.

Sự tấn công này còn được thể hiện rõ rệt ở việc đoàn diễn Thần Vận không được phép lưu diễn ở Trung Quốc, mặc dù họ được chào đón bởi người dân ở khắp các châu lục. Chính quyền Trung Quốc thậm chí còn cố gây áp lực lên các đại sứ quán, sử dụng mật vụ và hội sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài  nhằm hủy buổi lưu diễn của Thần Vận.

Hình ảnh trong buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật vào năm 2014.

Rõ ràng, chính phủ Trung Quốc không muốn người dân xem Thần Vận. Vậy thì chúng ta… càng phải đi. Nếu còn nghi ngại, hãy xem qua Trailer dưới đây và tự quyết định là có nên đi hay không.

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x