Hà Tĩnh: Tàu hàng không có người lái trôi dạt vào bờ biển nghi của Trung Quốc

09/12/19, 16:15 Việt Nam

Mới đây, một con tàu vỏ sắt, chiều dài khoảng 30m, thân tàu có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh đã được người dân phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.

Khoảng 19 giờ tối 6/12, người dân phát hiện con tàu lớn mắc cạn ở bờ thuộc thôn Tân Phúc Thành 2, xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nên báo chính quyền và Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương (Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Tàu hàng không có người lái trôi dạt vào bờ biển nghi của Trung Quốc-ảnh 2
Chiếc tàu có chữ Trung Quốc kèm số hiệu 18669 trôi vào biển Hà Tĩnh tối ngày 6/12. (Ảnh: B.P)

Lãnh đạo Trạm Biên phòng Sơn Dương – cho biết, sau khi phát hiện chiếc tàu trôi dạt vào bờ biển xã Kỳ Lợi, lực lượng chức năng trong đó có cả Công an, Biên phòng đã tiến hành kiểm tra. 

“Qua báo cáo, đây là loại tàu hàng mang số hiệu nghi của Trung Quốc, kích thước khá to và không có người trên tàu. Do trời tối chưa tiếp cận được nên đứng từ xa quan sát. Hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng khác tiếp cận con tàu”,  Ông Trương Minh Tuấn – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho hay.

Kiểm tra ban đầu cho thấy, con tàu được thiết kế kiểu tàu hậu cần có chiều dài khoảng 30m, rộng khoảng 5m, trọng tải hàng trăm tấn, mang số hiệu 18669, tàu có cabin một tầng màu xanh, trên thân tàu có chữ Trung Quốc được dịch ra là Quế Bắc 18669. Thời điểm phát hiện trên tàu dạt vào bờ không có người, trên khoang tàu cũng không có hàng hóa.

Hà Tĩnh Tàu hàng không có người lái trôi dạt vào bờ biển nghi của Trung Quốc-ảnh 1
Kí hiệu trên tàu. (Ảnh: VietNamNet)

Đến gần sáng ngày 7/12, do thủy triều lên, chiếc tàu bị sóng lớn đánh chìm tại vùng biển xã Kỳ Lợi. Hiện cơ quan chức năng đang xác định vị trí tàu chìm để trục vớt, điều tra.

Ông Trương Minh Tuấn – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, con tàu lạ được xác định vô chủ nên lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý tài sản trôi nổi theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 12/3, một con tàu có chữ Trung Quốc khác được đồn biên phòng 168 thuộc Bộ Đội biên phòng Hà Tĩnh và một số ngư dân phát hiện trôi dạt trên biển đã được lai dắt vào neo đậu vào âu Cửa Nhượng. 

Chiếc tàu này có 3 máy hiệu Hino, chiều dài 39m, rộng 8m và cao 3,7m đang trôi trên biển. Cơ quan chức năng xác định đây là tàu chuyên chở hàng. Toàn bộ hệ thống điện tử và định vị đều bị phá hỏng, số hiệu của tàu có dấu hiệu bị tẩy xóa, thay đổi.

Hà Tĩnh: Tàu hàng không có người lái trôi dạt vào bờ biển nghi của Trung Quốc-ảnh 3
Chiếc tàu Trung Quốc được đồn biên phòng 168 (Bộ Đội biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện.

Cũng tại vùng biển Hà Tĩnh, vào ngày 23/1, người dân xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh phát hiện một con tàu không có người trôi dạt vào vùng biển xã Kỳ Hà. Qua kiểm tra, con tàu được làm bằng chất liệu gỗ, dài 5m, rộng 3m, trên tàu có các ngư cụ và các sổ sách được cho là tiếng Trung Quốc. Trên thân tàu có chữ Trung Quốc kèm số hiệu 25321.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x