Hà Tĩnh: Lợn giống phát cho hộ nghèo chết hàng loạt

01/03/16, 07:57 Chưa phân loại

Hai tháng sau khi tiếp nhận lợn giống từ chính quyền, nhiều hộ nghèo ở Hà Tĩnh buồn rầu khi lợn chết hàng loạt. Nhiều hộ bức xúc, cho rằng chính quyền xã phát lợn “bệnh”.

Một con lợn giống UBND xã Hương Giang phát cho các hộ nghèo. Ngoài các con bị chết, một số con còn lại cũng đang bị bệnh. (Ảnh: Internet))

Cuối năm 2015, thực hiện chính sách chương trình 135 về việc hỗ trợ, phát triển sản xuất cho hộ nghèo và cận nghèo, xã Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đề xuất lên UBND huyện làm tờ trình đầu tư dự án cấp lợn và phân bón cho bà con phát triển sản xuất.

Theo đó, 141 hộ nghèo được nhận 141 con lợn Móng Cái từ một trại giống ở Nghệ An. Mỗi con giá 1-1,5 triệu đồng, nặng 10-12 kg. Các hộ cận nghèo còn lại được nhận phân bón để sản xuất hoa màu.

Nhận lợn giống từ ngày 21/12/2015, vài tuần sau, 61 con lợn đi ngoài, đứng run lẩy bẩy, lông dựng đứng, thường xuyên bỏ ăn rồi chết.

Nhiều hộ bức xúc, cho rằng chính quyền xã phát lợn “bệnh”. “Lợn của gia đình tôi thường xuyên bị tiêu chảy, dù đã mua thuốc chữa trị nhiều cách nhưng không khỏi. Chúng tôi băn khoăn bởi không phải ngẫu nhiên mà hàng chục con giống tự nhiên chết, nó giống như bị mắc chung một loại bệnh”, một người dân nói.

Lợn chết, một số hộ nghèo cũng đổ vỡ nhiều dự định. Từ khi tiếp nhận, họ muốn sẽ nuôi lợn để sau đó nhân giống, đem bán lấy tiền lo cho con cái ăn học, nhưng giờ mong ước đó tiêu tan.

Ông Phan Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang cho biết đã mời cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) lên làm việc tìm hiểu nguyên nhân, bước đầu chưa phát hiện điều gì bất thường.

Chủ tịch UBND xã Hương Giang cho hay nguyên nhân ban đầu có thể do thời điểm tiếp nhận lợn, trời quá rét. Ngoài ra, còn một số yếu tố khác như chế độ ăn uống, chăm sóc, chuồng trại lạnh lẽo, không nuôi tập trung thành bầy đàn như khi ở ngoài trại giống nên lợn dễ nảy sinh bệnh.

“Chúng tôi đã mời các hộ nghèo có lợn chết lên họp và thống nhất bước đầu hỗ trợ mỗi hộ 400.000 đồng”, ông Hùng nói và bác bỏ thông tin của một số người về việc xã cấp lợn “bệnh” cho hộ nghèo.

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x