Hà Tĩnh đạt mức nóng kỷ lục Việt Nam từ trước đến nay: 43,4 độ C

12/06/19, 10:52 Việt Nam

Ngành khí tượng đã đối chiếu dữ liệu lịch sử, khẳng định khu vực Hương Khê – Hà Tĩnh đã xảy ra nắng nóng cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay ở Việt Nam với nhiệt độ lên tới 43,4 độ C.

Hà Tĩnh đạt mức nóng kỷ lục Việt Nam từ trước đến nay: 43,4 độ C
Hà Tĩnh đã xảy ra nắng nóng cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay ở Việt Nam với nhiệt độ lên tới 43,4 độ C. (Ảnh qua baomoi)

Trao đổi với phóng viên sáng 11/6, trước những thông tin năm 2019 là năm nóng nhất trong lịch sử, ông Nguyễn Văn Hưởng – trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia khẳng định, hiện vẫn chưa đủ dữ liệu để kết luận.

“Để đánh giá năm 2019 có phải là một năm nóng nhất trong lịch sử hay không, chúng ta còn phải đợi thêm 6 tháng nữa, khi đó mới có đầy đủ dữ liệu thống kê để có thể trả lời chính xác câu hỏi này”, ông Hưởng cho hay.

Theo những số liệu thống kê tình hình nắng nóng những tháng đầu năm 2019 thì thực tế, nền nhiệt độ trong những tháng đầu của năm 2019 ở nước ta đều cao hơn so với trung bình từ 1-2 độ C.

Hà Tĩnh đạt mức nóng kỷ lục Việt Nam từ trước đến nay: 43,4 độ C.2
Người dân ra đường phải dùng nhiều đồ vật để che nắng nóng. (Ảnh qua tuoitre)

Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino ở nước ta bắt đầu sớm. Ngay từ đầu năm 2019, nắng nóng đã xảy ra ở Nam bộ. Hiện nắng nóng trên diện rộng vẫn đang xảy ra ở các khu vực trên phạm vi cả nước.

Trong tháng 4/2019, tại Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra nắng nóng cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay ở Việt Nam với nhiệt độ lên tới 43,4 độ C.

Các tỉnh miền Trung cũng xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, trong đó tại Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình nhiệt độ cũng lên tới 43 độ C.

Hà Tĩnh đạt mức nóng kỷ lục Việt Nam từ trước đến nay: 43,4 độ C.3
Nông dân Hà Tĩnh phải gặt lúa ban đêm để tránh đợt nắng nóng kỷ lục. (Ảnh qua baomoi)

Dù vậy, đây mới là số liệu về nhiệt độ tháng cao nhất so với cùng kỳ và ngành khí tượng cho rằng phải đợi hết mùa nắng nóng năm 2019 mới có đủ dữ liệu để khẳng có phải là năm nắng nóng nhất hay không.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các đợt nắng nóng còn lại tập trung nhiều trong tháng 5 ở phía tây Bắc bộ, từ tháng 5 – 6 ở phía đông Bắc bộ, từ tháng 4 – 8 tại khu vực bắc và trung Trung bộ.

Một thanh niên bị vỡ mạch máu não

BS Nguyễn Văn Chi, phó trưởng khoa cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, người già và trẻ em là 2 nhóm dễ gặp bất lợi sức khỏe nhất trong những ngày nắng nóng. Và mới đây, đã có 1 thanh niên mới ngoài 30 tuổi tử vong do phình và vỡ mạch máu não do trời quá nóng.

BS Chi cũng khuyến cáo, tùy nhu cầu cá nhân nhưng không để khát nước và mỗi người nên dùng 2-3 lít nước/ngày. Chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và ngoài trời cũng không nên quá 4-6 độ C.

Trứng lộn nở vịt con

Hà Tĩnh đạt mức nóng kỷ lục Việt Nam từ trước đến nay: 43,4 độ C.4
Một chú vịt con may mắn thoát nạn trở thành món ăn nhờ nắng nóng. (Ảnh qua tuoitre)

Theo China Press (tờ báo tiếng Hoa có sức ảnh hưởng lớn nhất Malaysia) thì 1 người phụ nữ ở Việt Nam bất ngờ khi 2 tá trứng vịt lộn (24 quả trứng) mua về để ăn đã nở thành vịt con vì trời quá nóng. Không những kế hoạch ăn uống bị phá sản, chị còn phải loay hoay tìm người nhận luôn số vịt con trên.

Hà Tĩnh đạt mức nóng kỷ lục Việt Nam từ trước đến nay: 43,4 độ C.5
Toàn bộ số trứng vịt đã nở hết. (Ảnh qua tuoitre)

Tờ World of Buzz của Malaysia cũng phải thốt lên “nếu bạn nghĩ thời tiết ở Malaysia là nóng, hãy chờ đến khi trải nghiệm nhiệt độ 36 độ C ở TP.HCM”.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x