Hà Nội: Ô nhiễm không khí vượt cả Bắc Kinh

30/09/19, 20:41 Việt Nam

Theo số liệu quan trắc của trang web AirVisual, không khí ở nhiều địa điểm tại Hà Nội sáng 30/9 có chỉ số ô nhiễm lên ngưỡng cao, vượt qua cả Bangkok (Thái Lan) và Bắc Kinh (Trung Quốc).

Cảnh tượng Hà Nội mịt mù với lớp mù dày đặc trong sáng 30/9. (Ảnh: Tuổi Trẻ) 

Theo ghi nhận lúc 8h sáng 30/9, không khí toàn thủ đô đặc quánh, mù mịt khắp nơi. Chỉ số chất lượng không khí đều màu đỏ, có nơi chuyển sang màu tím. Đây là mức ảnh hưởng đến sức khỏe toàn bộ dân cư, đặc biệt là nhóm nhạy cảm.

Cụ thể, chỉ số chất lượng không khí lúc 6h sáng 30/9 tại Hà Nội lên tới 265; chỉ số bụi mịn PM2.5 là 215,4 µg/m3, cao gấp 8 lần quy chuẩn quốc gia (25 µg/m3) và 20 lần trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Chỉ số của ngày hôm nay cũng cao hơn nhiều so với kết quả đo được vào cùng thời điểm hôm qua (29/9) với AQI ở mức 179; bụi mịn PM2.5 là 109,3 µg/m3.

Đặc biệt, một số khu vực với mật độ giao thông cao hoặc nhiều công trình đang xây dựng như khu vực Tây Hồ có chỉ số chất lượng không khí lên đến 290, đường Tô Ngọc Vân 264, đường Tố Hữu 242, Học viện Tài Chính 211, tức là ở mức kém và xấu.

Ứng dụng quan trắc không khí Airvisual ghi nhận Hà Nội là thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới, vượt qua Bangkok (Thái Lan) và Bắc Kinh (Trung Quốc) với chỉ số chất lượng không khí (AQI) lên ngưỡng 213.

Theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, chất lượng không khí được chia làm 5 mức, từ 0-100 là chất lượng không khí tốt và chấp nhận được, từ 101 – 200 là kém, người dân nhóm nhạy cảm cần hạn chế ra ngoài. 

Chỉ số AQI từ 201 – 300 là thang màu tím, thuộc nhóm rất ô nhiễm. Đây là mức ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả người dân, khi ra đường cần đeo khẩu trang y tế chống được bụi mịn và không nên đi xe đạp. Bên cạnh đó, nhóm nhạy cảm gồm trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp và phụ nữ có thai cần tránh ra ngoài.

Khu vực Hồ Tây cũng thuộc khu vực cảnh báo ô nhiễm không khí nhất Hà Nội, chỉ số (AQI) luôn đo được trên 200. (Ảnh: NAM TRẦN)
Khu vực Hồ Tây thuộc khu vực cảnh báo ô nhiễm không khí nhất Hà Nội, chỉ số (AQI) luôn đo được trên 200. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngoài AirVisual, tại trang cập nhật chất lượng không khí thời gian thực Pam Air, chỉ số AQI ghi nhận cũng ở mức rất cao, trên mức 150 ở tất cả các điểm. Không khí ghi nhận được ở mức tím tại nhiều nơi.

Tuy nhiên, thông tin quan trắc chất lượng không khí của Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội lại cho kết quả thấp hơn rất nhiều so với các website nước ngoài.

Trong đó, AQI đo được tại 10 điểm trong thành phố dù vẫn ở mức kém, nhưng chỉ trên dưới 150. Nơi đo được AQI cao nhất là Đại sứ quán Pháp (174), nơi chất lượng không khí tốt nhất là khu vực Mỹ Đình (112).

Nguyên nhân gây ô nhiễm và nguy cơ đối với sức khỏe 

Về nguyên nhân gây ô nhiễm, các chuyên gia cho rằng có tới 60-70% là do các phương tiện giao thông, cụ thể là mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, xuất hiện nhiều điểm ùn tắc, còn tồn tại nhiều phương tiện cũ, xe chở vật liệu và phế thải không che chắn đúng quy định.

Vi sao Ha Noi va TP.HCM dung dau danh sach o nhiem khong khi? hinh anh 2
Các tòa nhà cao tầng trở nên mờ ảo trong màn sương bụi. (Ảnh: Zing)

Còn lại là do thành phố đang trong quá trình đô thị hóa, việc quản lý các công trình xây dựng không tốt dẫn đến phát sinh bụi. Ngoài ra còn do quá trình đốt rác, đốt rơm rạ…

Theo WHO, ước tính khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Riêng đối với bệnh lý hô hấp, các đối tượng bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn rất nhiều, ước tính khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

x