Hà Nội: Nổ bình ga ở nhà hàng gà rán phố Cửa Nam, 5 người bị thương

12/05/20, 10:45 Việt Nam

Lãnh đạo phường Cửa Nam cho biết, bình gas trong khu vực bếp ăn của 1 nhà hàng gà rán ở số 32 phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bất ngờ phát nổ khién 5 người bị thương, trong đó có 3 người nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Cảnh sát phong toả hiện trường và đưa các bình gas từ trong nhà ra ngoài. (Ảnh qua vnexpress)
Cảnh sát phong toả hiện trường và đưa các bình gas từ trong nhà ra ngoài. (Ảnh qua vnexpress)

Tối 11/5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn An Tuyến, chủ tịch UBND phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày (11/5), tại nhà hàng gà rán  Bonchon ở số 32 Cửa Nam đã xảy ra 1 vụ nổ lớn.

“Tiếng nổ lớn khiến toàn bộ hệ thống cửa của ngôi nhà này bung tỏa ra mặt đường. Tầng 1 và tầng 2 cùng nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn”. 5 người bị thương trong đó có 3 người nguy kịch, được người dân hỗ trợ đưa đi viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Hoàn Kiếm đã đến hiện trường để khống chế ngọn lửa, đưa tất cả 15 bình gas trong cửa hàng ra ngoài. 

Tại hiện trường, sức ép của vụ nổ đã khiến nhiều đồ đạc bên trong quán bị hư hại. (Ảnh qua tuoitre)
Tại hiện trường, sức ép của vụ nổ đã khiến nhiều đồ đạc bên trong quán bị hư hại. (Ảnh qua tuoitre)

Cũng theo chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn An Tuyến thì đến thời điểm hiện tại, cả 3 người trong vụ nổ được đưa đi cấp cứu đã tỉnh táo, không nguy kịch đến tính mạng.

Nguyên đầu ban đầu của vụ nổ được xác định là do bình gas. “Đó chỉ là nguyên nhân ban đầu, hiện chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ và sẽ tiếp tục thông tin”, ông Tuyến cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x