Hà Nội khôi phục loa phường, có nên không?

26/07/22, 14:41 Việt Nam

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 tất cả các xã, phường, thị trấn sẽ có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Theo báo Vnexpress, đây là một trong những chỉ tiêu của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 – 2025 mới được thành phố ban hành.

Cùng với mục tiêu trên, để phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, thành phố cũng đề ra đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của UBND cấp xã, trên 70% xã có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân.

Để chuyển đổi số, đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM sẽ chuyển dần sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông theo nguyên tắc chuyển đổi trước những đài hư hỏng, xuống cấp, hết khấu hao (trên 5 năm), phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư.

Gần 90% người dân Hà Nội khẳng định hệ thống loa phường không cần thiết duy trì. (Ảnh qua Vnexpress)

Đến năm 2025, sử dụng phổ biến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh; chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói…

Liên quan đến thông tin Hà Nội sẽ khôi phục hệ thống truyền thanh loa phường áp dụng công nghệ số, nhiều bạn đọc tỏ ra khá nghi ngại, cho rằng điều này là không cần thiết. Họ cho biết đã phải chịu đựng ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke giờ lại thêm loa phường thì thật hết sức vô lý, trong khi hiện nay là thời đại công nghệ, có rất nhiều phương thức khác nhau để truyền tải thông tin đến người nghe.

Bạn đọc nguyenhongphuc72918 viết: “Trước nhà tôi là một chiếc loa phường. Thời gian phát sóng mỗi ngày: sáng từ 5h đến 5h40, chiều từ 5h đến 5h50. Mỗi lần nó phát sóng là tôi muốn điên lên. Tra tấn kinh khủng bởi âm thanh cực lớn. Tôi rất muốn các cơ quan ban ngành nên xóa bỏ loa phường. Nó rất ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe thể xác lẫn thần kinh của gia đình tôi”.

Bạn đọc tannd bình luận: “Nó cứ rè rè tiếng có tiếng không ám ảnh. Lúc to lúc nhỏ như thách thức người nghe. Hôm nào vui mở 5h sáng giật bắn người. Tội nhất nhà nào ngay cái loa này, có con nhỏ nữa thôi rồi luôn. Chỉ muốn đập bể cái loa. Quy định người dân không được làm ồn từ 22h đến 6h sáng mà mở loa phát nhạc tin tức gì đó từ 5h00, 5h30 góp ý hoài không thấy phản hồi gì hết”.

Bạn đọc Phạm Đức cho biết: “Khu tôi rất nhiều người lao động phải đi làm ca đêm. Con tôi mới 1 tuổi nhưng ngày nào cũng như ngày nào sáng 5 rưỡi cái loa trong tiểu khu đã phát inh ỏi gây phiền phức. Tôi thì chịu được, nhưng con tôi còn nhỏ và cũng nhiều đứa trẻ như vậy thì chúng chịu thế nào. Bây giờ thông tin có phải khó tiếp cận đâu mà sao vẫn cứ phải phát loa.”

“Trời ơi, hết karaoke giờ đến loa phường nữa, quá sức chịu đựng”, “làm về mệt mỏi, ngủ chưa đủ giấc thì um sùm cả lên…”, “Ngoài việc gây ồn, thề với các bác là em không nghe được tiếng nào ra tiếng nào…”, “Tôi thấy điều này là không cần thiết, tốn kém chi phí, hiệu quả không cao”, “Không hiểu muốn khôi phục một nét văn hoá hay muốn xây dựng thành một kênh truyền thông chính thức? Phát loa sẽ có người nghe rõ, người không nghe rõ, những người không có ở nhà vào thời điểm phát loa thì cũng không nghe được. Nên hợp tác với nhà mạng thông báo qua tin nhắn hoặc ứng dụng Internet, website… để mọi người dân có thể nhận được thông tin mọi lúc, mọi nơi…”, là một số bình luận khác của bạn đọc. 

Theo báo Zing, vào đầu năm 2017, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về loa phường. Thống kê cho thấy gần 90% người dân khẳng định hệ thống loa phường không cần thiết duy trì; chỉ 4% cho rằng cần thiết và hơn 6% ý kiến nhận định loa phường cần thiết nhưng phải đổi mới.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x