Hà Nội, Hải Phòng xôn xao vì rung chấn

28/02/15, 18:00 Tin Tổng Hợp

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng rung chấn của trận động đất vẫn làm nhiều người đang làm việc trong các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội hoảng hốt, lo lắng. Hiện tượng này diễn ra tương tự ở Hải Phòng, Quảng Ninh.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng rung chấn của trận động đất vẫn làm nhiều người đang làm việc trong các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội hoảng hốt, lo lắng. Hiện tượng này diễn ra tương tự ở Hải Phòng, Quảng Ninh.
Vào khoảng 10h10 sáng nay (ngày 3/10) tại Hà Nội 1 cơn rung chấn nhẹ đã làm nhiều người dân thủ đô hoảng hốt. Nhiều người cảm thấy chóng mặt, hoa mắt và khi rung chấn kết thúc họ mới biết là vừa có động đất.

Viện Vật lý Địa cầu: Động đất yếu, không có khả năng gây thiệt hại

Vào hồi 03h18p47s (giờ GMT) tức 10h18p47s (giờ Hà Nội) ngày 03/10/2012 một trận động đất có độ lớn 4.4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.99 độ vĩ Bắc, 106.81 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu là 12 km, động đất xảy ra trong khu vực địa phận Thủy Nguyên Hải Phòng.
Theo đánh giá động đất có thể gây nên rung động cấp V (theo thang MSK-64) Tại khu vực tâm chấn, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được đồ vật treo bị đung đưa. Đây là trận động đất yếu không có khả năng gây thiệt hại.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Ngay sau đó, trên các trang cá nhân như facebook nhiều người đã chia sẻ những dòng status về động đất như: “Hình như vừa có động đất?”; “Sợ quá động đất cả nhà ạ”; “Chuyện lạ, Hà Nội có động đất”…
Chị Thủy ở Lạc Long Quân, Hà Nội, cho biết: “Mình ở tầng 5 vẫn cảm nhận được rung chấn nhẹ”. Rung chấn này đã làm rung bàn, lọ hoa và các vật dụng nhỏ trong phòng làm việc của chị Thủy.

Những lời bàn tán về đợt rung chấn vừa qua ở Hà Nội. (Ảnh: Thu Lượng)

Bạn TranHongMinh cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Nhà mình ở Bắc Ninh, nhà cấp 4 mà rung ghê lắm, nằm trên giường mà các thứ rung lắc ầm ầm”.
Một chị khác cũng không tin là có động đất. Theo chị này: “Mình đang ngồi bên máy tính tự nhiên thấy rung lắc, cứ tưởng anh đồng nghiệp lắc bàn trêu chị em trong phòng. Khi mọi người bảo thì mới biết là vừa có động đất”.
Chị Nga, nhà ở phố Xã Đàn, Hà Nội cho hay, khi chị đang ngồi trên giường trong phòng ngủ tầng 3 cũng cảm thấy dường như có ai rung mạnh trong vòng hơn 10 giây.
Một số người làm việc ở tòa nhà tại số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội cũng cho biết, thời gian trên, khi họ đang ngồi làm việc, bỗng cảm thấy ghế rung lắc như có ai đẩy mạnh, mọi thứ chao đảo trong khoảng vài giây.
Chị Lê Hoài (23 tuổi) chia sẻ: “Tôi làm việc ở Trương Định, Hai Bà Trưng cũng thấy động đất. Mọi người trong phòng đều rất sợ. Tuy nhiên, ở nhà cao tầng động đất mạnh có chạy xuống cũng chẳng kịp”.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂN TÂM (Theo Viện vật lý địa cầu)

Một độc giả tại Cầu Giấy cũng phản ánh đến VietNamNet, vào khoảng 10h18 ngày 3/10, một cơn dư chấn trên diện rộng đã xảy ra tại khu vực này. Dư chấn trong khoảng 2 -3s làm rung lắc ngay tại tầng 1. Tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng nhận thấy sự rung lắc nhẹ trong khoảng 3s. Trước đó, dư chấn đã xảy ra tại một số khu nhà trọ trên trục đường Xuân Thủy, Cầu Giấy và khu Mỹ Đình.
Tại Hải Phòng, chị Linh cho biết, khoảng 10h30, khi chị đang ngồi ở tầng một của quán cà phê ở quận An Dương, Hải Phòng thì cảm nhận thấy ghế mình đang ngồi như có ai rung mạnh trong khoảng 10 giây.
Tất cả mọi người đang ngồi trong quán cà phê đều có chung cảm nhận như vậy. Lúc đầu mọi người còn tưởng do xe cộ qua lại. Nhưng chính bà chủ quán khi đó đang ngồi ở bàn máy tính cũng thấy đồ đạc để trên bàn bị xô lệch.

Dư chấn gây rung lắc nhiều tòa nhà trong thành phố khiến nhiều người hoảng hốt.

Tại trung tâm thành phố, chị Nguyễn Thị Nga, làm việc tại văn phòng tòa nhà Thùy Dương Plaza cho biết, vào khoảng thời gian trên, trong lúc đang ngồi làm việc tại tầng 10 của tòa nhà, chị hoảng hốt khi thấy ghế ngồi và bàn làm việc rung lên, nhiều đồ vật trong nhà cũng rung lắc theo.

Chị Nga nghĩ ngay đến động đất nên đã nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra ngoài hành lang thì thấy có nhiều người cũng đang hốt hoảng chạy từ trong phòng ra.

Tất cả mọi người cùng cho biết có cảm nhận thấy rung chuyển của tòa nhà, một số chai lọ bằng nhựa đặt trên bàn đã bị đổ.

Cũng như nhiều tòa nhà khác trong thành phố, người dân đều cảm nhận được rất rõ dư chấn động đất xảy ra khiến ai nấy đều lo sợ.

Còn tại huyện Thủy Nguyên, người dân ở đây cảm nhận rất rõ dư chấn động đất khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Anh Nguyễn Văn Hải, người dân xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên cho biết, anh đang ngồi trong nhà cùng gia đình thì thấy cả căn nhà 2 tầng rung lắc.

Anh Hải nghĩ do xe ô tô conainer chạy ngoài đường gây chấn động nhưng khi nhìn ra thì không thấy bất cứ chiếc xe nào chạy qua.

Anh Hải giật mình cũng nghĩ ngay đến… động đất liền chạy vào gọi toàn bộ những người có mặt trong nhà ra ngoài đường đứng. Lúc này bên ngoài đường nhiều người dân cũng đang nhốn nháo bàn tán về những dư chấn mà họ cảm nhận được.

Tại nhiều xã khác trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, người dân cũng cảm nhận được nhà cửa, đồ đạc rung lắc, song chưa có thiệt hại nào xảy ra.

Tại huyện Cát Hải, phóng viên liên hệ qua điện thoại, nhiều người dân của huyện đảo cũng phản ánh có cảm nhận được dư chấn động đất vừa xảy ra.

Rung chấn ở tòa nhà báo Quảng Ninh, mọi người chạy ra sân – Ảnh: Minh Nguyệt

Được biết, những người dân ở các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh cũng đều cảm nhận được các đợt rung chấn. Nhiều người cho biết họ cảm thấy rung lắc nhẹ trong khoảng 3 giây nhưng bàn vẫn rung lắc và “cửa kính kêu lách cách”.

Tuy nhiên, trận động đất khá nhẹ nên chỉ có những người làm việc tại các tòa nhà cao tầng mới cảm nhận được. mặc dù hiện tượng rung lắc chỉ xảy ra vài giây nhưng mọi người đều khá hốt hoảng.

P. Lan – T.Nhung – Quỳnh Minh

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x