Hà Nội chạm mốc 1.000 F0; dự báo TP.HCM sẽ hứng làn sóng dịch Covid-19 mới trong 3 tháng tới

14/12/21, 08:48 Việt Nam

Hà Nội ngày 13/12 ghi nhận thêm 1.000 ca nhiễm, trở thành nơi đứng đầu cả nước về số ca nhiễm mới trong ngày; từ việc phân tích các số liệu về dịch bệnh tại TP.HCM trong thời gian qua, một nhóm nghiên cứu đã dự báo rằng TP này sẽ đối diện với làn sóng dịch Covid-19 mới từ thời điểm này đến cuối tháng 3/2022.

Thêm 15.377 ca Covid-19 mới,  242 ca tử vong. (Ảnh qua Báo Giao Thông)

Theo báo Vnexpress, Bộ Y tế tối ngày 13/12 công bố ghi nhận thêm 15.377 ca Covid-19 mới,  242 ca tử vong.

Theo số liệu này thì số ca nhiễm ngày 13/12 đã tăng 728 ca so với ngày 12/12. 

Ngày 13/12 cũng là ngày Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 mới với 1.000 ca, kế đó là Bình Phước (998 ca), Tây Ninh (919 ca) và TP.HCM (915 ca).

Hiện số trường hợp bệnh nặng đang điều trị đã tăng lên đến có 7.730 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.428.428 ca Covid-19. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 28.081 ca, xếp thứ 32/234 quốc gia, vùng lãnh thổ.

TP.HCM sẽ hứng làn sóng dịch Covid-19 mới trong 3 tháng tới?

Theo báo Thanh Niên, nghiên cứu sinh Ngô Hoàng Anh và TS Romain Ragonnet dưới sự theo dõi của Đơn vị mô hình hóa dịch tễ tại Đại học Monash (Úc) đã phân tích và đưa ra dự báo tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu hằng ngày được Sở Y tế TP.HCM cung cấp. Từ những dữ liệu này, đã có được kết quả hiệu chỉnh rất tốt, trùng khớp hoàn toàn với diễn biến tại TP.HCM trong thời gian vừa qua. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, từ thời điểm hiện nay đến cuối tháng 3/2022, nhiều khả năng TP.HCM sẽ có ít nhất một làn sóng dịch Covid-19 mới diễn ra. Độ lớn của làn sóng dịch này phụ thuộc hoàn toàn vào biện pháp phòng dịch của TP. 

Dự báo, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 30/6/2022, số ca nhiễm Covid-19 TP.HCM ghi nhận sẽ dao động từ 700.000- 1,2 triệu ca; số ca tử vong dao động từ khoảng 11.500- 26.000 ca.

Hiện vẫn chưa đủ bằng chứng khoa học về độc lực và hiệu quả của vaccine hiện có đối với biến thể Omicron nên các ước tính trên chỉ dựa vào giả định tạm thời. 

Tuy nhiên nếu điều đó xảy ra, hệ thống y tế TP.HCM sẽ phải chịu áp lực rất lớn, cùng với đó là số ca tử vong sẽ tăng gấp 1,5 đến 2 lần. Và biến thể Omicron (nếu có) thì sẽ bắt đầu bùng phát từ ngày 1/1/2022.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x