Hà Nội: Ai ra đường mà không có việc cần thiết sẽ bị phạt, bắt đầu từ hôm nay (4/4)

04/04/20, 10:25 Việt Nam

Để dập dịch virus Vũ Hán (Covid-19), TP Hà Nội đã quyết định, bắt đầu từ ngày 4/4, xử phạt tất cả những người ra ngoài đường mà không đúng các nội dung được cho phép trong “Chỉ thị 16”.

Hà Nội, ai ra đường mà không có việc cần thiết sẽ bị phạt, bắt đầu từ hôm nay (4/4). (Ảnh qua vietnamnet)

Chiều qua 3/4, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang thực hiện cách ly xã hội 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4, yêu cầu người dân thành phố chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu,… 

“Ngay ngày mai (4/4), các đơn vị quận, huyện, phường xã tổ kiểm tra, xử phạt tất cả những người đi ra ngoài đường mà không đúng các nội dung được cho phép, không đúng các trường hợp cần thiết được ra khỏi nhà, phải phạt tất cả những người này, chế tài đã có rồi”, ông Chung cho biết.

Hà Nội Ai ra đường mà không có việc cần thiết sẽ bị phạt, bắt đầu từ hôm nay (4-4)
Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu từ ngày mai kiểm tra, xử phạt tất cả các trường hợp ra ngoài đường trong trường hợp không cần thiết. (Ảnh: Xuân Long)

Đặc biệt, đối với các trường hợp có quyết định cách ly tại nhà, lãnh đạo TP yêu cầu chấp hành nghiêm túc. Qua định vị GPS, nếu phát hiện những người này đi ra ngoài, phải xử phạt mức nặng nhất.

Ngoài việc xử phạt người dân ra ngoài không đúng mục đích, để hạn chế người dân ra khỏi nhà, UBND thành phố Hà Nội cũng cho đóng tất cả các công viên trên địa bàn thành phố, yêu cầu người dân không đến công viên tập thể dục, mà chỉ tập luyện ở nhà.

Theo ông Chung, nếu người dân vẫn tiếp tục ra đường, chỉ 10% dân số không thực hiện cũng có thể đổ bể kế hoạch cách ly, giãn cách xã hội. 

Ông Chung nhấn mạnh, một tuần vừa qua số ca nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) ở Hà Nội tăng gần gấp đôi so với 3 tuần trước và liên tục phát hiện các ca nhiễm mới ngoài cộng đồng. Điển hình, có trường hợp người nước ngoài bị tai nạn đưa vào BV thì phát hiện dương tính. Điều đáng nói là người này đã đi lại rất nhiều nơi tại Hà Nội và Việt Nam.

“Nếu qua được ngày 15/4, trước mắt là ngày 9/4, khi đó nếu giảm số ca nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) mới có thể tạm yên tâm; nếu không, để bùng phát sẽ rất phức tạp”, ông Chung cho hay.

Hà Nội Ai ra đường mà không có việc cần thiết sẽ bị phạt, bắt đầu từ hôm nay (4/4)
Hà Nội lập 30 chốt trên các trục đường ra/vào thành phố để giám sát cách ly xã hội. (Ảnh: Tất Định)

Trước đó, ngay trong đêm 1/4, thành phố Hà Nội đã lập 30 chốt trên các trục đường ra vào cửa ngõ thủ đô để giám sát cách ly xã hội. Tại mỗi chốt sẽ bố trí khoảng 9 người, gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an địa phương, thanh tra giao thông và nhân viên y tế.

Tại các chốt, tổ công tác sẽ giám sát phương tiện, người ra vào thành phố, đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán (Covid-19) nếu cần thiết; phân luồng giao thông ra vào cửa ngõ thủ đô trong thời gian thực hiện chỉ thị về cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngoài kiểm tra y tế, tại các chốt có sẽ kiểm tra, xem xét loại hàng hóa vận chuyển phù hợp có với yêu cầu phòng, chống dịch virus Vũ Han (Covid-19) hay không; trường hợp thân nhiệt vượt mức bình thường sẽ được yêu cầu khai báo y tế, đưa đi cách ly nếu cần thiết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bãi bỏ ngăn cấm đi lại

Tối qua 3/4, thông báo từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại do thực hiện không đúng tinh thần “cách ly xã hội”.

Thông báo nêu, một số nội dung của chỉ thị về cách ly toàn xã hội đang “chưa được hiểu và thực hiện thống nhất”. Do đó, Thủ tướng yêu cầu, mọi người dân “đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng”.

Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Những người ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, không tập trung quá hai người tại nơi công cộng và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, sáng 1/4. (Ảnh: VGP)

Trước đó, vào sáng 1/4, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải thích: “Cách ly xã hội còn nhằm giữ khoảng cách người với người, không phải là ngăn cấm giao thông, chưa phải phong tỏa xã hội. Đây là một tình huống pháp lý không trái pháp luật.”

Theo Thủ tướng Xuân Phúc, có một số địa phương vận dụng chỉ thị 16 còn máy móc, có điểm sai, “chúng ta thực hiện nghiêm nhưng không vận dụng sai, hiểu không đúng nghĩa cụm từ cách ly xã hội”.

Điển hình, một số địa phương ở Quảng Ninh đã đổ đất, cẩu bê tông chặn một số tuyến đường để kiểm soát người ra vào. Tại tỉnh Thái Bình, chính quyền dừng cho người từ địa phương có dịch virus Vũ Hán đến địa bàn,…

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x