Gu thời trang nổi bật của người đàn ông 63 tuổi khiến giới trẻ thán phục

17/09/15, 17:27 Giải trí

Ở tuổi lục tuần, Thuận Nguyễn, người đàn ông 63 tuổi có phong cách ăn vận trẻ trung với quần short, áo sơ mi, vest cá tính không kém gì giới trẻ.

Trong giới mê thời trang ở TP HCM, Thuận Nguyễn được biết đến là người có gu mặc nổi bật. Ở tuổi 63, ông vẫn ăn vận trẻ trung không thua kém giới trẻ.
Sinh ra ở Lào và lập nghiệp tại Pháp, Thuận Nguyễn trở về nước hai năm nay. Trước khi đến với công việc stylist, ông từng kinh qua nhiều nghề như thợ sửa máy bay, ô tô, kế toán.
Gu thời trang của Thuận Nguyễn hướng đến sự lịch lãm và linh hoạt, không gò bó theo một phong cách cố định. Ở tuổi lục tuần, ông không ngại khoác lên mình những bộ áo màu mè, trẻ trung với áo sơ mi, quần âu, giày tây.
Phong cách thể thao (phải) được Thuận Nguyễn áp dụng hiệu quả với giày sneakers, quần suông và áo phông. Chiếc túi xách bằng cói và chuỗi vòng đeo cổ giúp ông thể hiện cá tính.
Thuận Nguyễn thể hiện gu thẩm mỹ với cách phối áo vest tím với quần đỏ in họa tiết. Nói về cách phối đồ, ông cho biết ở xứ nóng ông không có điều kiện để dùng phụ kiện như khăn, mũ. Thay vào đó, ông dùng đồng hồ và các gam màu để làm bật lên cá tính thời trang.
Thuận Nguyễn chia sẻ ông đam mê thời trang từ năm 10 tuổi. Hồi nhỏ, ông thường dành dụm tiền ra chợ mua vải rồi đặt may theo những trang phục kiểu Pháp mà ông thấy trên tạp chí. Đến khi đi làm và lập gia đình, ông không còn nhiều cơ hội để nuôi dưỡng sở thích mặc đồ theo ý muốn.
Không chỉ gây chú ý bằng phong cách mặc trẻ trung, sành điệu, Thuận Nguyễn còn toát lên vẻ khỏe khoắn, thân hình rắn chắc so với độ tuổi của ông. Tín đồ thời trang sinh năm 1952 chia sẻ ông duy trì lối sống lành mạnh từ nhỏ đến nay bằng cách ngủ sớm, không uống rượu và hút thuốc, thường xuyên tập thể dục đều đặn mỗi ngày 10 phút tại nhà.
Thương hiệu không phải thứ Thuận Nguyễn quan tâm khi chọn đồ. Ông quan niệm: “Nếu có gu, chỉ với các món đồ vài trăm nghìn, bạn cũng có thể mặc đẹp. Quan trọng là bạn phải tự tin”. Khi trở về Việt Nam, Thuận Nguyễn tâm sự ông ngạc nhiên khi thấy đàn ông Việt đi dự tiệc hầu như không thắt cà vạt, trong khi đó người nước ngoài lại rất chú trọng đến điều này để làm nên sự sang trọng và ấn tượng.
Khi phối đồ, Thuận Nguyễn đặc biệt đầu tư giày dép. Theo ông, đối với nam giới, đôi giày là điểm mấu chốt để người khác đánh giá về gu thời trang của chủ nhân. Ông thường chọn giày cổ điển, đánh mạnh về chất liệu nhưng không quá đắt đỏ. Thuận Nguyễn khoe những đôi đắt nhất trong tủ giày của ông không quá 500 USD.
Sơ mi, áo vest là hai món đồ nhiều nhất trong tủ đồ của Thuận Nguyễn.

Theo vnexpress.net

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x