Google Chrome dự định bỏ chặn quảng cáo, Microsoft tranh thủ “đá đểu” đối thủ của mình

18/06/19, 11:23 Công nghệ

Đây cũng là cách Microsoft quảng bá cho trình duyệt Edge mới sắp ra mắt của mình trong tương lai không xa.

Google Chrome dự định bỏ chặn quảng cáo. (Ảnh: Linkedin)
 

Những thay đổi sắp đến của Google Chrome đang gặp phải sự phản đối của người dùng khi người khổng lồ về phần mềm đang dự định giới hạn khả năng sử dụng các extension chặn quảng cáo (ad blocker) chỉ dành cho khách hàng doanh nghiệp của Google.

Theo đề xuất của Google, họ sẽ sử dụng một hệ thống quản lý cấp phép extension mới có tên Manifest V3. Việc Google áp dụng hệ thống này có nghĩa là các extension chặn quảng cáo như uBlock Origin – vốn đang sử dụng API webRequest của Google để chặn các quảng cáo trước khi chúng được tải xuống – sẽ không hoạt động được nữa. Đó là vì trong Manifest V3, Google sẽ bỏ khả năng chặn một yêu cầu cụ thể trước khi nó được tải của API webRequest.

Một quyết định làm người dùng thông thường nổi giận còn các nhà quảng cáo lại hân hoan chào đón nó. Trong khi đó, một đối thủ của Google đang tranh thủ triệt để cơ hội này để quảng bá cho trình duyệt của mình.

Vào đầu năm nay, Microsoft đã phát hành bản build đầu tiên cho trình duyệt Microsoft Edge mới, được xây dựng dựa trên dự án mã nguồn mở Chromium. Trong khi phiên bản chính thức của trình duyệt mới vẫn chưa ra mắt, Microsoft đã tận dụng các thay đổi trên Google Chrome để lôi kéo người dùng cho mình.

Trong buổi AMA (Ask Me Anything) trên reddit vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, khi được hỏi về các thay đổi trên Edge mới cũng như các mối lo ngại về các thay đổi trong hệ thống Manifest V3 của Google Chrome đối với những extension chặn quảng cáo, Microsoft đã đưa ra bình luận của mình. Cho dù đây không hẳn là bình luận chính thức, nhưng nó cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chặn quảng cáo và các động thái để giải quyết vấn đề này.

Chúng tôi cam kết về một hệ sinh thái vững mạnh, bao gồm cả khả năng chặn quảng cáo. Chúng tôi vẫn đang đánh giá một số thay đổi mới nhất trong Chromium, nhưng chúng tôi cam kết rằng xem yếu tố người dùng là nguyên tắc chính.”

Google Chrome dự định bỏ chặn quảng cáo, Microsoft tranh thủ đá đểu đối thủ của mình - Ảnh 2.
(Ảnh: Forbes)

Rõ ràng đích nhắm của Microsoft là Google khi nói: “Để rõ ràng, chúng tôi sẽ không cố ý giới hạn khả năng chặn quảng cáo vì các nguyên nhân kinh doanh liên quan đến quảng cáo.”

Đôi khi chúng tôi nghe thấy các yêu cầu về việc tích hợp các trải nghiệm chặn quảng cáo ngay trong Edge. Đối với phần lớn người dùng, chúng tôi nhận thấy rằng các extension (kết hợp với các thiết lập mặc định về chặn khả năng theo dõi) là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này bởi vì bạn có thể chọn từ hàng loạt trải nghiệm khác nhau và cả các thiết lập mặc định, nhưng chúng tôi muốn nghe từ các bạn nếu các bạn cho rằng tính năng nên được tích hợp.”

Vì vậy, rất có thể Edge sẽ được tích hợp khả năng chặn quảng cáo, nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm. Hiện Edge vẫn đang trong những ngày đầu tiên và dường như Microsoft đang chờ đợi xem các động thái thay đổi của Google sẽ ra sao.

Nhưng rõ ràng khi bạn muốn có thị phần cao hơn, hỏi người dùng xem họ muốn gì có lẽ là một điều tốt.

Theo Forbes

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x