Giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh ở trường chuyên Lê Khiết

13/10/15, 13:14 Tin Tổng Hợp

Từ ngày 23.9, học sinh chuyên Anh ở Trường THPT chuyên Lê Khiết được giáo viên bản ngữ trực tiếp giảng dạy. Đây là trường học đầu tiên ở Quảng Ngãi có giáo viên người nước ngoài dạy môn tiếng Anh.

Giáo viên bản ngữ kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh của HS chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Khiết chính thức học buổi đầu tiên với giáo viên bản ngữ qua bài test kiểm tra năng lực. Hầu hết các em tỏ vẻ thích thú và phấn khởi khi được tiếp xúc với giáo viên bản ngữ. Em Nguyễn Thảo Uyên, lớp 11 Anh1 chia sẻ: “Khi biết có thầy giáo bản ngữ về dạy tiếng Anh, em và các bạn rất hào hứng. Tuy chỉ mới được giao tiếp với thầy để hoàn thành bài test, nhưng lớp học rất sôi nổi. Việc học với giáo viên bản ngữ sẽ giúp chúng em có cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản ngữ nhiều hơn, qua đó giúp khắc phục những hạn chế về kỹ năng nghe, nói để nâng cao năng lực ngoại ngữ, tạo thuận lợi cho công việc sau này“.

Việc mời giáo viên bản ngữ về dạy cho HS chuyên Anh cũng là tạo điều kiện để giáo viên dạy ngoại ngữ của trường chuyên được học hỏi, nâng cao nghiệp vụ. Ông Nguyễn Minh Trí-Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Khiết sẽ có cơ sở để đối chiếu, kiểm chứng ngôn ngữ mình đang dạy qua việc giao tiếp, trao đổi với giáo viên bản ngữ. Từ đó giáo viên sẽ học hỏi và tiếp thu cách giảng dạy của người bản xứ để có hướng điều chỉnh phù hợp.

Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức đối với giáo viên tiếng Anh của trường chuyên. Bởi trước đây giáo viên truyền dạy cho HS chủ yếu về ngữ pháp. Khi có giáo viên bản ngữ, giáo viên và HS của trường chuyên sẽ phải sử dụng nhiều hơn kỹ năng nghe, nói. Cô giáo Hồ Thị Minh Loan-Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ của trường, cho hay: “Không chỉ HS mà các giáo viên bộ môn cũng có cơ hội được giao tiếp với người bản ngữ để có sự kết hợp trong giảng dạy tốt hơn. Để đáp ứng yêu cầu dạy học cùng với giáo viên bản ngữ, mỗi giáo viên cần nâng cao hơn nữa ý thức tự rèn luyện chuyên môn. Tiếp cận với giáo viên bản ngữ cũng sẽ giúp giáo viên nắm bắt được phương pháp giảng dạy mới nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngoại ngữ“.

Thạc sĩ Vũ Thị Liên Hương- Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết cho biết, để góp phần thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Sở GD&ĐT đã hợp đồng với Công ty CP Phát triển giáo dục Bảo Linh (Trung tâm Anh ngữ AMA Quảng Ngãi) bố trí giáo viên người nước ngoài trực tiếp dạy tiếng Anh cho 6 lớp chuyên Anh khối 10, 11, 12 của trường trong học kỳ I năm học 2015-2016. Mỗi lớp sẽ được học với giáo viên bản ngữ 2 buổi/tuần. Thời lượng hợp đồng giảng dạy là 198 tiết. Nội dung giảng dạy là chương trình nâng cao dành cho HS chuyên Anh THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT, định hướng tiếp cận năng lực ngôn ngữ tương đương trình độ IELTS 6.5. Mỗi tiết học do giáo viên bản ngữ trực tiếp giảng dạy sẽ có giáo viên tiếng Anh của trường tham gia trợ giảng.

Trước khi chính thức bước vào giảng dạy, các giáo viên bản ngữ đã có bài test để kiểm tra trình độ năng lực ngôn ngữ của HS, từ đó đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp. Thầy giáo Jake Edward Chapman (quốc tịch Anh), nhận xét: “Qua bài test với HS, tôi cảm thấy rất hài lòng. Các em làm rất tốt. So với độ tuổi của các em thì kết quả mang lại khiến tôi rất ấn tượng. Với khả năng hiện tại của các em nếu có cố gắng sẽ không quá khó khăn để đi du học ở những quốc gia nói tiếng Anh“.

Ông Jake mong muốn HS thoải mái trong học tập và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa để các em vừa học tiếng Anh, vừa học các kỹ năng bên ngoài xã hội. Như vậy sẽ tạo sự thích thú cho các em khi học bộ môn này; đồng thời giúp các em nhanh tiếp thu bài và nhớ lâu hơn, cũng như hình thành được các kỹ năng cơ bản.

Theo Báo Quảng Ngãi

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x