Giáo sư Ngô Bảo Châu “nể ” vị Thủ tướng Lý Hiển Long trên Facebook của mình?

07/05/15, 15:22 Tin Tổng Hợp

Giáo sư Ngô Bảo Châu “nể” vị nguyên thủ quốc gia Singapore bận bịu điều hành Chính phủ mà vẫn dành thời gian lập trình giải toán, việc động não lập trình giải một bài toán có thể xem như là một thú vui “xa xỉ”.. Ông đã đăng bài trên Facebook của mình với nội dung như sau:

Giáo sư Ngô Bảo Châu với chia sẻ thú vị về Thủ tướng Lý Hiển Long trên trang facebook cá nhân

Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu đã chia sẻ mẩu chuyện thú vị và cả cảm nghĩ của ông về Thủ tướng Lý Hiển Long sau khi vị thủ tướng này chia sẻ đoạn code tự viết ra để giải đố trò chơi Sudoku bằng ngôn ngữ C++ trên trang facebook cá nhân của mình. Giáo sư cho rằng, nếu đương kim Thủ tướng Singapore không phải vì hoàn cảnh gia đình, gánh vác việc quốc gia đại sự trên vai, thì hẳn giờ này ông có lẽ đã chuyên tâm trong môi trường học thuật ở Đại học Camgridge hay ở một trường ĐH danh tiếng nào khác.

Đoạn code được chính vị Thủ tướng Singapore tự tay viết ra

Tuy chưa được diện kiến Thủ tướng Lý Hiển Long, GS. Ngô Bảo Châu cũng đã có cơ hội gặp trực tiếp Tổng thống Singapore Tony Tan, người từng có thời gian dạy ở khoa toán tại ĐH Quốc gia Singapore (NUS). “Cách đây mấy tháng, tôi có dịp yết kiến tổng thống Tony Tan cũng của quốc đảo. Chỉ trò chuyện xã giao vài phút, nhưng ông kịp chia sẻ sự nuối tiếc thời gian ông còn dạy ở khoa toán của NUS. Sau đó cũng vì hoàn cảnh gia đình, xã hội xô đẩy mà sau đó ông buộc phải trở thành chủ tịch ngân hàng, bộ trưởng rồi tổng thống”, GS.Ngô Bảo Châu chia sẻ. Như vậy, Singapore đã “hi sinh” 2 nhà toán học để có bộ máy lãnh đạo như ngày hôm nay.

Tâm sự của Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng nói chung và những người yêu thích toán học nói riêng. Một số thành viên bình luận vui rằng, có khi nào Giáo sư Ngô Bảo Châu gác lại việc nghiên cứu toán học để góp sức mình xây dựng, phát triển đất nước như con đường mà Thủ tướng Lý Hiển Long đã chọn. Tuy nhiên, Giáo sư Ngô Bảo Châu dường như cũng đã có câu trả lời cho riêng mình khi ông bộc bạch: “Trên cuộc đời này không có gì thích hơn làm toán và dạy toán”. Đối với GS.Ngô Bảo Châu, toán học là niềm đam mê không dễ từ bỏ.

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x